Yemen: Phe đối lập đòi tổng thống sớm từ chức

Tổng thống Saleh đã đề xuất từ chức vào tháng 1/2012 sau khi tổ chức bầu cử quốc hội, song phe đối lập bác bỏ và yêu cầu ông từ chức ngay

Sau vài ngày trì hoãn, ngày 30/3, Tổng thống Yemen Abdullah Saleh, các nhà lãnh đạo Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) cầm quyền và phe đối lập đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp tránh nguy cơ rơi vào nội chiến. Đại sứ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự với tư cách trung gian hòa giải.

Theo nguồn tin từ GPC, trọng tâm cuộc đàm phán là đề xuất của Mỹ và EU về thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Yemen nhằm soạn thảo hiến pháp mới, chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống dự diến diễn ra vào cuối năm nay, tiến tới thực hiện chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong vòng 6 tháng tới.

Về phần mình, trong cuộc gặp với ông Mohammed al - Yadoumi, người đứng đầu Đảng Hồi giáo Islah đối lập, Tổng thống Saleh cũng đưa ra một đề nghị mới với những người biểu tình, theo đó ông sẽ tại nhiệm cho đến khi diễn ra các cuộc bầu cử, nhưmg sẽ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời. Đây là lần đầu tiên ông Saleh thảo luận với người đứng đầu của Islah, đảng một thời là đối tác trong chính phủ của ông.

Trước đó, kết thúc cuộc họp ngày 27/3, ủy ban thường trực của GPC đã đề xuất thành lập một chính phủ mới và soạn thảo hiến pháp mới trên cơ sở hệ thống quốc hội theo sáng kiến cải cách do Tổng thống Saleh đưa ra. Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh biểu tình diễn ra liên tục tại Yemen từ đầu năm đến nay nhằm phản đối việc sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Saleh nắm quyền suốt đời cũng như tình trạng giá hàng hóa và nhiên liệu tăng cao.

Trong nỗ lực làm dịu tình hình, Tổng thống Saleh đã đề xuất từ chức vào tháng 1/2012 sau khi tổ chức bầu cử quốc hội, song phe đối lập bác bỏ và yêu cầu ông từ chức ngay.

** Tại Yemen, lực lượng biểu tình “Cách mạng thanh niên” ngày 30/3 tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình đường phố cho tới khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh và các đồng minh từ bỏ quyền lực.

Một lãnh đạo lực lượng Cách mạng thanh niên nói: “Chúng tôi, những thanh niên cách mạng và độc lập, đã nhất trí hành động trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết rằng sẽ không rời quảng trường cho tới khi đạt được yêu cầu của mình. Và chúng tôi cũng cam kết sẽ bảo vệ cuộc cách mạng này”.

Lực lượng này đã đưa ra những yêu cầu, trong đó bao gồm việc ông Saleh và các đồng minh phải ra đi, ban hành một hiến pháp mới và sửa đổi hệ thống tư pháp của Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.