Yêu cầu các bên ở Honduras nối lại đàm phán
Ngày 8/11, EU và nhiều nước châu Mỹ tiếp tục kêu gọi các bên đối địch nhau tại Honduras nối lại cuộc đối thoại theo tinh thần Thỏa thuận Tegucigalpa/San Jose.
Thỏa thuận Tegucigalpa/San Jose được các đại diện của Tổng thống bị phế truất Zelaya và Tổng thống tiếm quyền Micheletti ký kết tuần trước, trong đó quy định hai bên thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc và Quốc hội Honduras xem xét việc khôi phục chức Tổng thống đối với ông Zelaya.
Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (Unasur), Liên hiệp châu Âu (EU), Mỹ... đã lên tiếng chỉ trích ông Micheletti tuyên bố sẽ đơn phương thành lập chính phủ mới hôm 6/11 mà không có sự tham gia của ông Zelaya.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly nói rằng, Chính phủ do ông Micheletti dự kiến thành lập không phải là chính phủ hòa hợp dân tộc và thể hiện quyết định đơn phương của Tổng thống lâm thời.
Phía ông Zelaya cáo buộc phía tiếm quyền đã vi phạm thỏa thuận Tegucigalpa/San Jose và sẽ không đàm phán với phía tiếm quyền nếu ông Zelaya không được khôi phục chức Tổng thống.
Trước tình hình đó, Tổng thống tiếm quyền Micheletti ngày 7/11 thông báo hoãn thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc đến tuần sau để dành thời gian cho Tổng thống bị lật đổ Zelaya quyết định có tham gia vào thành phần chính phủ mới hay không.