Zimbabwe đối mặt với dịch tả và nền kinh tế suy sụp

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, số người mắc dịch tả tại Zimbabwe từ tháng 8/2008 tới nay đã lên tới 80.000 người, trong đó 3.759 trường hợp tử vong.  

Nhiều bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện uy tín. Ông Resert Li của Chương trình Lương thực thế giới cho rằng: “Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế đang cố gắng giúp Zimbabwe. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, các tổ chức của Liên Hợp Quốc đã đến cung cấp các loại thuốc thiết yếu, nước uống, lương thực cho bệnh nhân trên khắp Zimbabwe”. 

Phát biểu tại Capetown, sau cuộc họp với Tổng thống Nam Phi, Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai kêu gọi các nước láng giềng giúp đỡ và cho biết, cần 5 tỷ USD để tái thiết Zimbabwe. Theo Thủ tướng Zimbabwe, vấn đề cần tập trung trước mắt và ưu tiên chính hiện nay là cung cấp lương thực, chăm sóc y tế và giáo dục. Vấn đề Zimbabwe quan tâm đầu tiên là số phận của người dân, giúp họ thoái khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay.

Ước tính 7 triệu người dân Zimbabwe đang cần viện trợ lương thực. Nền kinh tế Zimbabwe trên bờ vực sụp đổ, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 94%. Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi kêu gọi các Bộ trưởng Tài chính trong khu vực xây dựng kế họach giúp đỡ Zimbabwe. Tổng thống Nam Phi cũng triệu tập cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính trong khu vực vào tuần tới nhằm tìm biện pháp trợ giúp Zimbabwe khắc phục khó khăn kinh tế và đối phó với dịch tả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.