250 kỳ thủ nhí tranh tài cúp cờ vua Siêu tốc bá vương

VOV.VN - Hôm nay (26/3), tại Cung Năng khiếu Louis diễn ra Giải cờ vua tranh cúp Siêu tốc Bá Vương lần thứ I với sự góp mặt của hơn 250 kỳ thủ đến từ hơn 50 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Giải đấu được chia thành các bảng theo độ tuổi U6, U7, U8, U9, U11 và Bảng Open mở rộng với 6 cúp Vàng và 6 bộ huy chương cá nhân kèm hàng trăm phần quà dành cho những kỳ thủ xuất sắc nhất. 

Giải đấu hút hơn 250 kỳ thủ đến từ nhiều trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tham gia tranh tài. Các kỳ thủ nhí thi đấu 7 ván, thời gian thi đấu 8 phút cho mỗi bên, áp dụng Luật thi đấu cờ vua do Liên đoàn cờ vua Việt Nam ban hành. Giải xếp cặp và thi đấu theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh của FIDE; xếp thứ tự hạt giống lần lượt theo hệ số Elo cờ nhanh (theo bảng Elo tháng 2-2023 của FIDE).

Giải đấu cờ vua tranh cúp Siêu tốc Bá vương ra đời với mục đích tạo ra sân chơi trí tuệ hấp dẫn và bổ ích cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn Hà Nội. Tại đây, các kỳ thủ nhí có cơ hội được gặp gỡ các bạn bè trên khắp các trường trong thành phố, rèn luyện thêm bản lĩnh, kỹ năng trong cờ Vua.

Chia sẻ với truyền thông, bà Đặng Thị Tuyến, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Chessleader, đơn vị tổ chức cho biết: “Là đơn vị đã đồng hành cùng cờ Vua học đường nói riêng và cờ Vua cộng đồng nói chung trong gần 15 năm qua, Chessleader mong muốn giải đấu là một món quà dành tặng các em học sinh trên địa bàn Hà Nội và góp phần truyền cảm hứng, tiếp lửa đam mê cho các em học sinh với bộ môn trí tuệ này”.

Với khả năng kích thích trí não, rèn luyện các thói quen tư duy, khơi dậy sự sáng tạo, phát triển kỹ năng lập kế hoạch, tầm nhìn, cờ vua có những thế mạnh nhất định so với các phương pháp giáo dục truyền thống, từ đó có hiệu quả bổ trợ các môn học văn hóa, đặc biệt đối với các môn tự nhiên. Đó là lý do mà cờ vua đang dần trở thành môn học được nhiều cha mẹ tại Hà Nội lựa chọn để phát triển toàn diện cho con.

Kiện tướng cờ vua  Liên đoàn cờ vua Thế giới (FIDE) Nguyễn Thị Diễm Hương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “Những giải thi đấu này không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích, mà còn là nơi các học sinh được giao lưu học hỏi, đồng thời cũng là cơ hội để những người làm chuyên môn tìm kiếm, phát hiện tài năng cờ vua trẻ tham gia giải cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia”.

Trong những năm tiếp theo, Ban tổ chức của giải đấu Siêu tốc Bá Vương mong muốn sẽ đem tới những trải nghiệm cho học sinh Hà Nội, biến giải đấu thành là sân chơi thường niên giúp rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin, làm bệ phóng cho các con tham gia các giải cấp cao hơn như thành phố và quốc gia đồng thời  góp phần phát triển phong trào cờ vua thanh thiếu niên trong trường học tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan
Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan

VOV.VN - Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ truyền thống hữu nghị và đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cờ vua được định hướng trở thành mảng hợp tác quan trọng nữa giữa 2 nước.

Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan

Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan

VOV.VN - Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ truyền thống hữu nghị và đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cờ vua được định hướng trở thành mảng hợp tác quan trọng nữa giữa 2 nước.

Vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn, Thảo Nguyên giành 3 HCV cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc
Vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn, Thảo Nguyên giành 3 HCV cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc

VOV.VN - Cặp đôi kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) xuất sắc vượt qua các đối thủ và giành 3 HCV môn cờ vua nội dung đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn, cờ chớp và cờ nhanh.

Vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn, Thảo Nguyên giành 3 HCV cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc

Vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn, Thảo Nguyên giành 3 HCV cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc

VOV.VN - Cặp đôi kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) xuất sắc vượt qua các đối thủ và giành 3 HCV môn cờ vua nội dung đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn, cờ chớp và cờ nhanh.

SEA Games 31: Cờ Vua Việt Nam giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á
SEA Games 31: Cờ Vua Việt Nam giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á

VOV.VN - Sáng nay (21/5), tại Cung quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm tỉnh Quảng Ninh diễn ra nội dung thi đấu cờ chớp đồng đội. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của bộ môn cờ vua trong khuôn khổ SEA Games 31.

SEA Games 31: Cờ Vua Việt Nam giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á

SEA Games 31: Cờ Vua Việt Nam giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á

VOV.VN - Sáng nay (21/5), tại Cung quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm tỉnh Quảng Ninh diễn ra nội dung thi đấu cờ chớp đồng đội. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của bộ môn cờ vua trong khuôn khổ SEA Games 31.