42 huy chương vàng
Chiến thắng tại AIG III là động lực để thể thao Việt Nam phát triển lên tầm cao mới và ngày càng vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước của người Việt
Không còn điều gì hơn để nói về AIG3 với hai chữ: Tuyệt vời. Một kỳ đại hội mà đoàn thể thao Việt Nam, nước chủ nhà Việt Nam đã thành công vượt cả mong đợi trên mọi phương diện. Vị trí thứ 2 với 42 HCV quả thật đã vượt ra ngoài dự đoán của thể thao Việt Nam (TTVN) trước giờ xuất quân. TTVN đã chiến thắng vang dội cho dù chúng ta vẫn chưa thể là số 1.
AIG3 là ngày hội của những bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Hai tấm huy chương quý hơn vàng là Vũ Thị Hương (điền kinh), Nguyễn Trung Kiên (lặn) đã thực sự khiến những nhà hoạch định chiến lược của TTVN bị sốc. Sốc vì nó vượt ra ngoài suy nghĩ, mong đợi của chúng ta và của đối thủ. Thể thao luôn có những bất ngờ!
Nói lên điều đó để chúng ta thêm một lần nữa củng cố một quyết tâm: không bao giờ được phép tự ti và phải luôn cố gắng hết mình. Thể thao là của chung nhân loại, không thuộc về sở hữu của bất cứ quốc gia nào. Chúng ta và tất cả những người chơi thể thao trên khắp hành tinh đều có cơ hội giành được những thành tích cao quý. Đơn cử như môn Vovinam được xuất phát từ Iran, Việt Nam mang về phát triển thành bản sắc riêng và đại hội vừa qua chúng ta đã gặt được cơn mưa vàng.
![]() |
|
Nguyễn Mai Phương, Dương Thúy Vi, Hoàng Phương Giang mang về HCV cho Wushu Việt Nam |
Đứng ở vị trí thứ 2 ở một kỳ đại hội cấp châu lục không phải là một điều đơn giản chút nào. TTVN chỉ thiếu có 6 chiếc HCV là vượt qua Trung Quốc để giành lấy ngôi vị số 1. Với thành tích vang dội vừa rồi, cùng những chiếc huy chương vàng vượt mong đợi, một lần nữa cho thấy khát vọng khẳng định mình của TTVN, của con người Việt Nam là vô cùng to lớn. Nó cho thấy tiềm lực của TTVN là một cái mỏ khổng lồ mà những người có trách nhiệm vẫn chưa khai thác hoặc chưa có điều kiện khai thác.
Từ SEA Games 22 đến AIG3, TTVN đã trưởng thành vượt bậc cả về lượng lẫn chất. Cứ mỗi lần như thế, niềm tin lại lớn lên, sự tự tin của vận động viên Việt Nam tại các đấu trường lớn cũng mạnh lên, hình ảnh của Việt Nam lại được quảng bá trên phạm vi ngày một lớn. Đã có người nhắc tới con số 100 triệu USD đầu tư cho kỳ đại hội này. Và nhiều người đáp lại: Chúng ta đã lãi quá nhiều rồi.
Có ai tính được TTVN được vinh danh đáng giá bao nhiêu tiền không? Có ai tính được để mất bao nhiêu vật chất chúng ta có được nụ cười chiến thắng ở khắp nơi, và ngày càng vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam. Chiến thắng tại AIG3 là động lực để TTVN phát triển lên tầm cao mới, nó kích thích niềm đam mê thể thao trong quần chúng và nhân rộng phong trào.
42 chiếc huy chương vàng quả là quý hơn vàng./.
