7.000 VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7

VOV.VN - Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7 sẽ có 7.000 VĐV tham gia tranh tài ở 36 môn thể thao, gồm 747 nội dung diễn ta từ ngày 6 -16/12.

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ 7 tổ chức họp báo, giới thiệu thông tin về sự kiện thể thao lớn, được tổ chức 4 năm một lần, sẽ khai mạc vào đầu tháng 12/2014 tại Nam Định.

Theo báo cáo của BTC, đến tháng 11/2014, công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp đã hoàn thành, với gần 11.000 xã, 712 huyện tổ chức Đại hội. Tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước tổ chức Đại hội, từ 12-28 môn thể thao, trong đó có từ 3-5 môn thể thao dân tộc.

Ảnh minh họa

Về Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7, sẽ có hơn 7.000 VĐV tham gia tranh tài ở 36 môn thể thao, gồm 747 nội dung. Đại hội diễn ra từ ngày 6 – 16/12, với lễ khai mạc, bế mạc được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường và Nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định. Đại hội lần này được tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố trong đó Nam Định là địa điểm đăng cai chính với 13 môn thể thao. Các địa phương có tổ chức môn thi đấu trong chương trình Đại hội gồm Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nình Bình, Khánh Hòa (từ 1-5 môn) và 10 môn diễn ra ở Hà Nội.

Về phía Nam Định – đơn vị đăng cai chính, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định, việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng thi đấu (xây mới 3, cải tạo 17 công trình), công tác hậu cần (nơi ăn nghỉ, an ninh, y tế, tình nguyện viên…) đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ Đại hội. Tỉnh cũng đã sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng hiệu quả những công trình xây mới như Nhà thi đấu đa năng, bể bơi mái che… sau khi chương trình thi đấu của Đại hội kết thúc.

Ông Đỗ Thanh Xuân – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết:  "Nam Định không xây mới nhiều, thành phố có 550.000 dân, là đô thị loại 1 nên chỉ 1 bể bơi Thiên Trường nên không đủ đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân nên tỉnh quyết định xây thêm 1 bể bơi có mái che. Riêng nhà thi đấu của trường Cao đẳng Xây dựng là bằng nguồn kinh phí của Bộ Giáo dục – Đào tạo trang bị cho các trường, không liên quan đến kinh phí của tỉnh. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch khai thác cho hai công trình xây mới sau Đại hội và kế hoạch này đã được tỉnh phê duyệt, hoàn toàn bảo đảm về nguồn thu".

Thực tế cho thấy, trong những kỳ Đại hội TDTT cũng như các giải thể thao quốc gia, vẫn xảy ra tình trạng tranh chấp VĐV giữa các địa phương, đơn vị… ảnh hưởng tới chương trình thi đấu cũng như quyền lợi của các VĐV. Vấn đề này cũng đã được BTC Đại hội đặt ra, đưa vào quy chế, với những quy định cụ thể, nhằm hạn chế tình trạng chạy theo thành tích “ảo”.

Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: "Phải hạn chế thành tích ảo, tức là tình trạng các địa phương mua – bán VĐV để lấy thành tích trước mắt. Bên cạnh đó cũng phải tạo điều kiện cho các VĐV của chúng ta được tham gia thi đấu. Ở trong điều lệ chúng tôi đã có quy định các điều kiện để VĐV được tham gia. Đầu tiên là VĐV có hộ khẩu, thứ hai là VĐV của ngành thì phải có chứng nhận của ngành và thứ ba là căn cứ trên các hợp đồng về sử dụng và chuyển nhượng VĐV để chúng tôi xem xét việc cho VĐV thi đấu".

Tại buổi họp báo, BTC cũng thông tin về công tác y tế, kiểm tra đô-ping, an ninh – giao thông, thông tin – tuyên truyền và lễ khai mạc, bế mạc Đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ 8
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ 8

VOV.VN - Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần này có tổng số 28 môn thi đấu thu hút 8.600 vận động viên tham gia. 

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ 8

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ 8

VOV.VN - Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần này có tổng số 28 môn thi đấu thu hút 8.600 vận động viên tham gia. 

Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao TP HCM lần 7 năm 2014
Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao TP HCM lần 7 năm 2014

VOV.VN - Hơn 1.300 vận động viên tham gia vào sự kiện này.

Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao TP HCM lần 7 năm 2014

Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao TP HCM lần 7 năm 2014

VOV.VN - Hơn 1.300 vận động viên tham gia vào sự kiện này.

Bế mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6
Bế mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6

Đây cũng là lần đầu tiên tại Đại hội TDTT toàn quốc, ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các VĐV có thành tích phá kỷ lục quốc gia.  

Bế mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6

Bế mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6

Đây cũng là lần đầu tiên tại Đại hội TDTT toàn quốc, ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các VĐV có thành tích phá kỷ lục quốc gia.  

8.400 VĐV tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Hà Nội
8.400 VĐV tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Hà Nội

VOV.VN -Ban tổ chức đã trao 497 HCV, 492 HCB, 794 HCĐ  huy chương cho các vận động viên. 

8.400 VĐV tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Hà Nội

8.400 VĐV tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Hà Nội

VOV.VN -Ban tổ chức đã trao 497 HCV, 492 HCB, 794 HCĐ  huy chương cho các vận động viên. 

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao  Lý Sơn lần thứ 3
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Lý Sơn lần thứ 3

VOV.VN - Đây là một hoạt động có nhiều ý nghĩa, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao  Lý Sơn lần thứ 3

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Lý Sơn lần thứ 3

VOV.VN - Đây là một hoạt động có nhiều ý nghĩa, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sơn La khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII
Sơn La khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII

VOV.VN - Đại hội thu hút gần 1.200 vận động viên thuộc 19 đoàn thi đấu ở 11 môn thể thao với 69 nội dung thi.

Sơn La khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII

Sơn La khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII

VOV.VN - Đại hội thu hút gần 1.200 vận động viên thuộc 19 đoàn thi đấu ở 11 môn thể thao với 69 nội dung thi.