800 VĐV tranh tài ở Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo quốc gia 2021

VOV.VN - Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021 được tổ chức tại Quảng Nam có gần 800 vận động viên tham gia tranh tài.

Sáng nay (2/4) tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021. Giải đấu năm nay có sự tham gia tranh tài của gần 800 vận động viên ở 45 CLB trên cả nước thi đấu các nội dung đối kháng và nội dung quyền của 3 lứa tuổi (12-14, 15-17 và trên 17).

Phát biểu trong buổi họp báo, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hy vọng: “Tôi mong muốn các vận động viên sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt nhất ở giải đấu sắp tới. Với gần 800 vận động viên tham dự, hy vọng các vận động viên có thể lực, điểm rơi phong độ tốt nhất để chuẩn bị cho SEA Games, đặc biệt là giành suất dự Olympic Tokyo. Cuối cùng, tôi xin chúc các vận động viên sẽ thi đấu thành công tại giải đấu tổ chức ở Quảng Nam sắp tới”.

Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu vừa tạo sân chơi, cơ hội thi đấu cọ xát bổ ích cho các VĐV Taekwondo trên cả nước, vừa thiết thực đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực văn hóa - thể thao.

Trong năm 2021, giải đấu được tổ chức còn mang ý nghĩa chuyển tải thông điệp về chủ trương thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: Vừa đẩy mạnh chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Sự kiện sẽ góp phần quảng bá về hình ảnh “đất nước Việt Nam - điểm đến an toàn”, thiết thức tuyên truyền đến nhân dân nói chung cũng như các VĐV Taekwondo tinh thần chủ động với cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

Nhân sự kiện này, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam trân trọng thông báo tiếp tục thực hiện hợp tác (MOU) đã ký kết giữa đôi bên trong giai đoạn năm 2020 - 2023, trong đó Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam là nhà tài trợ của giải đấu; đồng thời thông tin về kế hoạch tổ chức Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo Quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021.

Giải đấu năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức nhằm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021), được tiến hành tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam từ ngày 7-14/4/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hoa khôi Taekwondo” Châu Tuyết Vân diện bikini khoe dáng gợi cảm
“Hoa khôi Taekwondo” Châu Tuyết Vân diện bikini khoe dáng gợi cảm

VOV.VN - "Hoa khôi Taekwondo" Châu Tuyết Vân diện bikini khoe dáng gợi cảm khi tranh thủ đi du lịch sau thời gian giãn cách xã hội.

“Hoa khôi Taekwondo” Châu Tuyết Vân diện bikini khoe dáng gợi cảm

“Hoa khôi Taekwondo” Châu Tuyết Vân diện bikini khoe dáng gợi cảm

VOV.VN - "Hoa khôi Taekwondo" Châu Tuyết Vân diện bikini khoe dáng gợi cảm khi tranh thủ đi du lịch sau thời gian giãn cách xã hội.

Taekwondo – Môn võ thuật giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần
Taekwondo – Môn võ thuật giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần

VOV.VN -Võ thuật được coi là môn học rèn luyện thể chất rất tốt và được nhiều trường mầm non tại Việt Nam áp dụng vào chương trình học - đặc biệt là Taekwondo.

Taekwondo – Môn võ thuật giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần

Taekwondo – Môn võ thuật giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần

VOV.VN -Võ thuật được coi là môn học rèn luyện thể chất rất tốt và được nhiều trường mầm non tại Việt Nam áp dụng vào chương trình học - đặc biệt là Taekwondo.

Toàn cảnh SEA Games ngày 7/12: Điền kinh và Taekwondo có HCV đầu tiên
Toàn cảnh SEA Games ngày 7/12: Điền kinh và Taekwondo có HCV đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày 7/12 đoàn thể thao Việt Nam có thêm 8 HCV từ các môn bơi lội (2),Taekwondo (2), Canoeing (1), bóng bàn (1), Judo (1) và điền kinh (1).

Toàn cảnh SEA Games ngày 7/12: Điền kinh và Taekwondo có HCV đầu tiên

Toàn cảnh SEA Games ngày 7/12: Điền kinh và Taekwondo có HCV đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày 7/12 đoàn thể thao Việt Nam có thêm 8 HCV từ các môn bơi lội (2),Taekwondo (2), Canoeing (1), bóng bàn (1), Judo (1) và điền kinh (1).