AFF Cup 2020: Điểm tựa để Hùng Dũng trở lại

VOV.VN - HLV Park Hang Seo khó có Hùng Dũng ở phiên bản tốt nhất tại AFF Cup, nhưng giải đấu trên đất Singapore là điểm tựa để tiền vệ này lấy lại phong độ vốn có.

Ngay khi vừa hoàn thành liệu trình điều trị phục hồi chấn thương, Đỗ Hùng Dũng đã được triệu tập trở lại tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo gọi học trò lên tuyển để theo dõi sát sao phong độ của học trò. Nếu đạt thể trạng tốt nhất, Hùng Dũng nhiều khả năng có suất dự AFF Cup.

Giải đấu tại Singapore vào tháng 12 tới là cơ hội cần thiết để tuyển Việt Nam tái tạo năng lượng. Đây cũng là thời cơ để Hùng Dũng từng bước trở lại, chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.

Niềm tin vào Hùng Dũng 

Trong danh sách cầu thủ triệu tập cho AFF Cup 2020, Hùng Dũng là cầu thủ duy nhất không đá trận nào trong 8 tháng qua. Một trong những lý do HLV Park Hang Seo không tạo cơ hội cho người mới là bởi V-League "đóng băng", ông có quá ít cơ hội để kiểm chứng phong độ học trò.

Nhưng với Hùng Dũng, nhà cầm quân người Hàn Quốc không cần phải kiểm tra. Tiền vệ của Hà Nội FC có những phẩm chất mà đến thời điểm này, tuyển Việt Nam tìm "đỏ mắt" vẫn chưa có người thứ hai tương đồng.

HLV Park Hang Seo theo dõi Hùng Dũng từ giữa mùa giải 2018. Ông chỉ cần thêm một trận giao hữu của Olympic Việt Nam gặp Oman tại Cúp Tứ hùng 2018 (trận đấu Hùng Dũng đeo băng đội trưởng) để điền tên cầu thủ mang áo số 88 vào danh sách dự giải. 

Từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022 đến SEA Games 30, Hùng Dũng đều đóng vai trò khó thay thế ở khu trung tuyến. Thay vì tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang Seo chỉ tìm người đá cặp với Hùng Dũng. 

Càng quan trọng, chấn thương của Hùng Dũng càng để lại hậu quả lớn. Trong bối cảnh Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh sa sút, còn Nguyễn Quang Hải chưa bao giờ mạnh ở khả năng phòng ngự, một mình Hoàng Đức là không đủ để cáng đáng cả hai vai trò: đánh chặn và chuyển đổi trạng thái.

Chấn thương của Hùng Dũng đã mở cánh cửa để Hoàng Đức bước ra ánh sáng, nhưng tiền vệ của CLB Viettel chưa thay thế hoàn toàn được vai trò của đàn anh.

Hùng Dũng vẫn có những phẩm chất không thể thay thế, đó là khả năng lên công về thủ bền bỉ, đánh chặn thông minh, chuyền bóng tốc độ và đa năng. Khi tiền vệ sinh năm 1993 trở lại phong độ cao nhất, tuyển Việt Nam sẽ như hổ mọc thêm cánh. 

Điểm tựa AFF Cup 

AFF Cup 2020 xuất hiện rất đúng lúc, giúp tuyển Việt Nam có những trận đấu ở mức độ vừa phải hơn khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã mệt mỏi với thất bại ở vòng loại World Cup 2022. Với cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Hùng Dũng, AFF Cup cũng là sân chơi lý tưởng để từng bước lấy lại phong độ.

Rất khó để tiền vệ 28 tuổi chơi hay khi gặp những đối thủ sừng sỏ như Nhật Bản, Australia, nhưng gặp các đội Đông Nam Á thì có thể.

Vấn đề của HLV Park Hang Seo và Hùng Dũng là tìm ra lộ trình phù hợp để từ từ trở lại, thi đấu với cường độ tăng dần. Nếu vào chung kết, tuyển Việt Nam sẽ có tám trận thi đấu.

Với mật độ dày đặc, ban huấn luyện đội tuyển có thể xoay tua, sử dụng luân phiên nhiều tiền vệ nằm tìm ra phương án tối ưu. Hùng Dũng có sẵn đẳng cấp, nên chỉ cần thêm thời gian để trở lại. 

HLV Park Hang Seo từng hứa sẽ chờ Hùng Dũng hồi phục để tung anh vào sân ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Suất lên tuyển của Hùng Dũng không chỉ cho thấy niềm tin, mà còn thể hiện HLV người Hàn Quốc trân trọng cam kết đã có với học trò. 

Đầu năm sau, tuyển Việt Nam sẽ trở lại vòng loại thứ ba World Cup 2022, nơi toàn đội vẫn còn nguyên mục tiêu tìm kiếm điểm số đầu tiên. AFF Cup 2022 cũng là giải đấu phù hợp, để đội tuyển đặt trọng tâm mục tiêu tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo cần Hùng Dũng, và anh cũng cần đội tuyển để lấy lại cảm hứng chơi bóng. Lộ trình trở lại thi đấu, tìm kiếm điểm rơi phong độ phù hợp sẽ tốt cho cả hai. Sự trở lại của Hùng Dũng, vì thế, sẽ rất đáng chờ đợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFF Cup 2020: HLV Park Hang Seo loại 5 cầu thủ ĐT Việt Nam
AFF Cup 2020: HLV Park Hang Seo loại 5 cầu thủ ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo sẽ phải loại 5 cầu thủ trước khi ĐT Việt Nam lên đường sang Singapore tranh tài ở AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020: HLV Park Hang Seo loại 5 cầu thủ ĐT Việt Nam

AFF Cup 2020: HLV Park Hang Seo loại 5 cầu thủ ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo sẽ phải loại 5 cầu thủ trước khi ĐT Việt Nam lên đường sang Singapore tranh tài ở AFF Cup 2020.

Hùng Dũng được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020
Hùng Dũng được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020

VOV.VN - Tiền vệ Hùng Dũng của Hà Nội FC được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Hùng Dũng được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020

Hùng Dũng được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020

VOV.VN - Tiền vệ Hùng Dũng của Hà Nội FC được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

ĐT Thái Lan vắng trụ cột ở trận ra quân AFF Cup 2020
ĐT Thái Lan vắng trụ cột ở trận ra quân AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo tờ Siam Sport, ĐT Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Theerathorn Bunmathan ở trận ra quân tại AFF Cup 2020.

ĐT Thái Lan vắng trụ cột ở trận ra quân AFF Cup 2020

ĐT Thái Lan vắng trụ cột ở trận ra quân AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo tờ Siam Sport, ĐT Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Theerathorn Bunmathan ở trận ra quân tại AFF Cup 2020.