Confed Cup 2009:

Ai Cập - Italy: Mối lo hàng thủ

Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng thủ Italy tiếp tục trình diễn những sai lầm, khi đối thủ của họ tới đây sẽ là Ai Cập, vừa sút tung lưới Brazil đến 3 bàn?

Chiến thắng trước Mỹ đã bộc lộ hai ưu điểm của Italy: Sự tỏa sáng của những con người còn rất trẻ, và đặc biệt là dấu ấn trong cách thay người của HLV Lippi. Thế nhưng, hai điều ấn tượng ấy không thể che lấp một thực tế là Italy không biết chơi phòng ngự. Và bài toán đó cần phải được tính toán khi đương kim vô địch thế giới tiếp đối thủ đến từ xứ xở kim tự tháp vào lúc 1h30 ngày 19/6, trên sân Ellis Par.

Ai Cập không phải đội bóng mạnh trên những sân chơi lớn hơn giải VĐ châu Phi. Đội bóng đang giữ kỷ lục 6 lần đăng quang ở CAN (giải vô địch châu Phi) ấy đã đứng cuối bảng tại Confed Cup 1999 (sau cả Saudi Arabia và Bolivia), lần đầu tiên và duy nhất họ dự giải đấu này trước đây.

Liệu các dũng sĩ La Mã có chinh phục được các Pharaons?

Thế nhưng, thầy trò HLV Shehata đã cho thấy mình không chỉ đến Nam Phi để nghỉ Hè. Nếu không bị may mắn quay lưng, nếu không có quả phạt đền cho đến nay vẫn còn chưa hết tranh cãi mà Kaka thực hiện ở phút 90 (bóng chạm tay hay chỉ đập vào vai Ahmed Al-Muhamadi), rất có thể Ai Cập đã buộc ứng viên Brazil phải chia điểm.

Bỏ qua những tranh cãi mà FIFA khẳng định Brazil cũng như trọng tài Howard Webb đã đúng, HLV Shehata và các học trò đang tỏ ra rất tự tin cho trận đấu thứ hai của mình. Ngược lại, HLV Marcello Lippi đang phải đối mặt với những lo toan nhất định.

Vấn đề không phải hàng công thi đấu rất hay của Ai Cập, với sự dẫn dắt của Mohamed Zidan, mà nằm ở chính hàng thủ Italy. Một biểu tượng của chiến thắng cách đây 3 năm trên đất Đức, luôn mang đến sự an toàn gần như tuyệt đối, với cách chơi giống như những nghệ sĩ bậc thầy đang biểu diễn trên sân khấu nghệ thuật, đã trở nên thiếu chắc chắn hơn bao giờ hết.

Sau 3 bàn thua dễ dàng trước New Zealand (được che lấp bởi đó là trận đấu của những thử nghiệm), đến lượt hàng công của Mỹ gây rất nhiều khó khăn cho Italy, và không ít lần khung thành thủ môn Buffon rơi vào thế báo động đỏ. Nếu Altidore tỉnh táo hơn, và tiền vệ Feilhaber có bản năng của một chân sút, lưới của Buffon có thể đã phải rung lên trước khi Donavan thực hiện thành công cú sút 11m.

Trước New Zealand, Legrottaglie thể hiện phong độ bạc nhược, đến trận gặp Mỹ thì người mắc nhiều sai lầm hơn lại là Chiellini, một hậu vệ được đánh giá rất cao và không còn là kẻ non kinh nghiệm nữa.

Chiellini không phạm lỗi với Altidore, nhưng chính pha vào bóng nghiệp dư của anh đã tạo cơ hội cho tiền đạo người Mỹ đóng một màn kịch đầy ấn tượng. Trên sân Loftus Versfeld, trung vệ được đánh giá sẽ thay thế Cannavaro trong tương lai này không thể mang đến sự yên tâm tuyệt đối, dù những pha tắc bóng của anh vẫn còn nguyên độ chính xác. Nhưng không chỉ tỏ ra yếu ở khả năng một kèm một, Chiellini còn đánh mất sự liên lạc với Legrottaglie, người đồng đội đã đá cặp cùng anh gần suốt mùa giải vừa qua trong màu áo Juve.

Nếu như bộ đôi trung vệ lỏng lẻo, thì hai cánh của Italy cũng không tạo được sự an toàn. Cả Zambrotta lẫn Grosso đều sa sút rất nhiều so với World Cup 2006, và cũng chậm chạp hơn vì gánh nặng tuổi tác. Chưa kể những lần dâng lên quá cao của bộ đôi này đã đặt cặp trung vệ vào thế khó.

Khi mà trung lộ được De Rossi che chắn rất kỹ, rất có thể Ai Cập sẽ khoét mạnh vào hai cánh của Italy để tìm sự khác biệt, như cách họ đã làm và rất thành công trước Brazil. Để hạn chế lỗ hổng từ hai cánh, HLV Lippi sẽ phải kéo hai cầu thủ tấn công xuống thấp hơn, để chuyển từ 4-3-3 sang 4-3-2-1. Điều này là cần thiết, và nếu giải mã được lối chơi của Ai Cập, Italy trở về với tấn công cũng không muộn.

Trước Ai Cập, đội trưởng Cannavaro sẽ trở lại sau thời gian chấn thương, và đó là tin vui cho HLV Lippi. Kinh nghiệm của Canna là điều rất cần thiết để củng cố lại hàng thủ đang lỏng lẻo của Italy. Hơn nữa, khi đá bên cạnh Cannavaro, một chuyên gia bọc lót, Chiellini cũng cảm thấy vững tin hơn về mặt tinh thần. Đến khi ấy, những tifosi Azzurri hy vọng vào một lối chơi phòng ngự đầy khoa học và không thiếu tính nghệ thuật sẽ được khơi dậy. Bởi vì, dù HLV Lippi đang muốn biến Italia thành một đội bóng chơi tấn công hơn nữa, thì phòng ngự vẫn là chìa khóa để đội bóng Thiên thanh tìm kiếm chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.