An toàn các trận đấu
Mấy năm gần đây, mùa giải bóng đá nào ở nước ta cũng để lại những điều chưa vui về an toàn trước, trong và sau mỗi trận đấu.
Có thể xem mùa giải 2009 là đỉnh điểm về các hiện tượng chưa đẹp này. Tuy chỉ có một số cổ động viên quá khích có lời nói và hành động thiếu văn hoá nhưng hiện tượng này vẫn lặp đi lặp lại. Vừa tuần trước đó, một số khán giả Hải Phòng hành xử không hay trên đường vào thành phố Vinh xem bóng đá thì ngay sau đó lại xẩy ra quậy phá trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội trong và sau trận đấu giữa CLB Thể Công với CLB Xi măng Hải Phòng. Nghiêm trọng là một số người đã xô xát với những người thi hành công vụ và phá hoại tài sản công, đến nỗi ngành Công an phải khởi tố vụ án và bắt tạm giam một số kẻ quá khích.
![]() |
| Cổ động viên Hải Phòng làm loạn |
Ngay trong sân vận động, dù đã bị cấm mang vật thể lạ vào sân nhưng mỗi khi phản ứng với trọng tài hoặc đội khách là có hàng loạt vật thể lạ ném xuống sân. Đó là chưa kể những lời nói chướng tai, thiếu văn hoá công khai trên các khán đài. Quả thật, đến sân vận động để thưởng thức văn hoá bóng đá mà phải chứng kiến những hành vi như vậy đã khiến không ít người không còn hứng thú đến sân xem trực tiếp nữa. Có lẽ, khán đài trống vắng cũng có một phần nguyên nhân từ những hiện tượng này…
Chuẩn bị cho mùa giải bóng đá Việt Nam 2010, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố quy chế sửa đổi các hình thức kỷ luật của bóng đá chuyên nghiệp theo hướng chặt chẽ và nghiêm khắc hơn. Ví như tăng số tiền phạt của các hành vi vi phạm từ thẻ vàng cho đến cấm thi đấu…
Tuy nhiên, dư luận vẫn thấy đó chỉ là những phòng ngừa ở phần ngọn, còn gốc của vấn đề dù có đề cặp nhưng chưa nhiều.
Chúng ta đều biết, đa số cổ động viên đến với bóng đá vì niềm đam mê và yêu thích cầu thủ hoặc câu lạc bộ nào đó. Đây là yêu cầu chính đáng và cũng giúp cho bóng đá đẹp thêm. Số người quá khích chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh. Vì thế, cần thiết phải thành lập các Hội cổ động viên bóng đá từ cấp quốc gia đến các CLB.
Kinh nghiệm từ các quốc gia có nền bóng đá tiên tiến cho thấy, các hội cổ động viên gắn bó mật thiết với CLB, thậm chí còn chịu sự quản lý của các CLB bóng đá. Nếu như các hội cổ động viên có tổ chức và hoạt động nền nếp thì các hoạt động cổ vũ trên sân cũng chuyên nghiệp và có văn hoá. Khi đó, các hội cổ động viên quản lý hội viên của mình và như thế CLB bóng đá cũng chịu trách nhiệm nếu như có hành vi vi phạm của cổ động viên của mình .
Đáng tiếc là các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam chưa có các hội cổ động viên như thế. Nhiều CLB chưa quan tâm nên để các cổ động viên hoạt động tự phát; có CLB còn lạnh nhạt với chính cổ động viên của mình. Nhìn chung là chưa có mối quan hệ mật thiết giữa các CLB bóng đá với hội cổ động viên. Do đó, quy định kỷ luật của Ban tổ chức tuy rõ ràng nhưng ít có hiệu lực thực thi. Không ai có thể xác định rõ người vi phạm đó là cổ động viên của CLB nào để xử phạt, còn nếu không xác định được mà xử Ban tổ chức trận đấu thì đúng là khiên cưỡng.
Để phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi tiêu cực trước –trong và sau mỗi trận đấu bóng đá đòi hỏi sự chung tay góp sức của ngành chủ quản, các ngành các cấp liên quan và toàn xã hội. Trong đó, việc thành lập và quản lý các hội cổ động viên bóng đá có thể được xem là gốc để phòng ngừa./
