Áp lực cũng là động lực

Giới chuyên môn kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trương Thanh Hằng sẽ đạt được thành tích tốt, đạt chuẩn dự Olympic London 2012

Vào lúc 13h40 chiều 1/9 (theo giờ Việt Nam), đương kim vô địch châu Á Trương Thanh Hằng sẽ bước vào đợt chạy loại đầu tiên trong khuôn khổ giải Vô địch điền kinh thế giới, đang diễn ra tại Degu (Hàn Quốc).

Dù chỉ là đợt chạy loại, nhưng như ông Dương Đức Thuỷ, Trưởng Bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT nhận định thì Thanh Hằng nên bung sức ngay từ vòng này. Bởi “nói là chạy loại nhưng thực ra cũng có thể là chung kết với Hằng để có thể sớm đạt được mục tiêu đề ra: đạt chuẩn dự Olympic London 2012”.

Trương Thanh Hằng (942) trên đường chạy 1500m

Theo danh sách xuất phát của BTC, ở đợt chạy loại 800m nữ ngày 1/9, 36 VĐV được chia làm 5 đợt chạy. BTC sẽ lấy 24 VĐV/36 VĐV ở 5 đợt chạy loại này vào dự vòng bán kết dưới hình thức:  4 VĐV có thành tích tốt nhất ở mỗi đợt chạy nghiễm nhiên sẽ giành quyền đi sâu vào giải, ngoài ra BTC sẽ lấy thêm 4 VĐV (của 5 đợt chạy) có thành tích cao nhất trong số các VĐV còn lại.

Không may cho Thanh Hằng (số đeo 999), khi nữ VĐV này nằm đúng đợt chạy thứ 4 với toàn những siêu sao ở cự ly 800m như: Mariya Savinova (Nga), từng giành các ngôi vô địch châu Âu và thế giới, năm 2010 hay Caster Semenya (Nga), Luka (Ấn Độ) đều là những VĐV đẳng cấp thế giới và nhiều lần giành huy chương ở các giải châu Âu, thế giới ở cự ly 800m thời gian gần đây. 

Để có thể giành quyền đi tiếp vào bán kết, Thanh Hằng cần phải lọt vào tốp 4 hoặc tốp 5 VĐV dẫn đầu ở đợt chạy thứ 4. Nếu căn cứ trên những thông số mà 6 đối thủ đã đăng ký với BTC thì mức thành tích 2’00”91 của Thanh Hằng có lẽ là khiêm tốn hơn cả vì hầu hết 6 đối thủ của Hằng ở đợt chạy này đều từng chạy dưới 2’.

Trương Thanh Hằng trên bục nhận Huy chương cùng 2 vận động viên của Bahrain

Nhận định về Hằng trước giờ vào cuộc, Trưởng Bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT Dương Đức Thuỷ cho rằng: “Bình thường, các đợt chạy loại thực ra chỉ là “làm nóng” hay “khởi động” đối với những VĐV xuất sắc, nhưng với Thanh Hằng trong một trận chiến khốc liệt này, có thể vòng loại cũng là chung kết, vì mục tiêu chính của Hằng là giành chuẩn Olympic chứ không phải là giành huy chương. Vì thế, tôi cho rằng, Hằng nên bung sức sớm ngay ở vòng loại để sớm đạt được mức chuẩn giành vé dự Olympic luôn chứ không nhất thiết là giữ sức để đi sâu vào bán kết rồi mới tung hết sức, bởi có thể  Hằng sẽ hao tổn thể lực sau đợt chạy loại. Còn trong trường hợp Hằng thi đấu sung, vừa sớm đạt chuẩn, lại vừa giành quyền lọt vào sâu trong giải thì quá tốt”.

Cũng theo ông Thuỷ, việc đụng toàn “sao khủng” ngay ở đợt chạy loại này có thể cũng là một áp lực, nhất là với những VĐV lần đầu tham dự giải VĐTG. Nhưng lâu nay Thanh Hằng luôn tỏ ra khá bản lĩnh trước các trận đấu lớn. Hơn nữa, kỳ này Hằng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thực tế là Hằng đã từng chạy 2’00”91 ở ASIAD 16 năm 2010, vượt cả chuẩn B Olympic 2’01”30 nên giới chuyên môn rất tin tưởng và kỳ vọng ở Thanh Hằng. 

Trương Thanh Hằng với niềm vui chiến thắng

HLV Tư Tâm cũng từng nhận xét: “Thi đấu trong môi trường cạnh tranh, luôn giúp cho các VĐV tìm thấy sự hưng phấn. áp lực nhưng cũng là động lực. Nếu Hằng làm tốt được điều này, thì cơ hội đạt chuẩn Olympic và lọt vào tới vòng bán kết không phải là nhiệm vụ quá khó”.

Theo sắp xếp, Thanh Hằng sẽ chạy ở làn số 7; còn Mariya Savinova (Nga), Caster Semenya (Nam Phi), chạy ở làn số 3 và số 4; Tintu Luka chạy ở làn số 2. Nếu vượt qua được vòng loại, Hằng sẽ bước vào thi đấu bán kết ngày 2/9./.

Sau khi tới Hàn Quốc vào rạng sáng 30/8, Thanh Hằng đã có đợt khởi động và làm quen với thời tiết trong khi BHL cũng tranh thủ quan sát tình hình các đối thủ của Thanh Hằng và tìm ra những chiến thuật thích hợp nhất cho cô học trò mà họ đang đặt nhiều kỳ vọng.

Tính đến hôm nay (1/9), giải Vô địch điền kinh thế giới sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 6. Khá nhiều bất ngờ và nhiều cuộc đổi ngôi đã diễn ra khiến mùa giải năm nay có nhiều điều để nhớ và bàn luận. Đáng nói nhất vẫn là sự kiện “Tia chớp” Usain Bolt (Jamaica) bị loại vì xuất phát phạm quy ở đường chạy 100m nam. Sự việc đã diễn ra được vài ngày, nhưng cư dân mạng vẫn xôn xao bàn luận về quả đắng mà Usain Bolt vừa nếm phải đến từ luật mới về quy định xuất phát (VĐV phạm quy là loại luôn), thậm chí có "Nhà cái" còn đánh cá tỷ lệ 2-5 là thay đổi hoặc giữ nguyên luật xuất phát mới mà IAAF đã áp dụng từ năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.