ASIAD 16: Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu bảng
Trong ngày thi đấu 13/11, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành 15 HCV độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng hơn đội xếp thứ 2 là Nhật Bản 11 HCV
Sau thất bại 0 – 3 trước đội tuyển Triều Tiên, ở trận đấu thứ hai của bảng C môn bóng bàn nội dung đồng đội, các tay vợt nữ Việt Nam gặp đối thủ Uzbekistan và chiến thắng tuyệt đối 3 – 0.
3 tay vợt Việt Nam là Mai Xuân Hằng, Mai Hoàng Mỹ Trang và Lương Thị Tám đều lần lượt đánh bại đối thủ của mình với tỷ số 3 – 0 cùng sau 13 phút thi đấu.
Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam tam thời xếp thứ 2 ở bảng C, sau đội tuyển Triều Tiên và xếp trên Thái Lan, Uzbekistan và Nepal. Ngày 14/11, đội tuyển nữ sẽ thi đấu với Nepal vào buổi sáng và gặp Thái Lan vào buổi chiều.
Trong khi đó ở nội dung đồng đội nam, trước đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) các tay vợt Việt Nam là Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh đều để thua 1 – 3 còn Đinh Quang Linh gác vợt 0 – 3.
![]() |
|
Lực sỹ Wu Jingbiao người đầu tiên lập kỷ lục của ASIAD 16 (Ảnh: Reuters) |
Thua chung cuộc 0 – 3, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng D và vào ngày 14/11 sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ.
Trên sân quần vợt, ở vòng hai đồng đội nam, Nguyễn Hoàng Thiên và Đỗ Minh Quân cùng để thua 0 – 2 trong trận đơn nam trước các tay vợt của Uzbekistan. Sau đó cặp Minh Quân – Quốc Khánh cũng gác vợt 6 – 7 và 3 – 6 trước cặp Uzakov Vaja – Inoyatov Murad trong trận đấu đôi.
Tại môn cử tạ, Trần Lê Quốc Toàn – Vận động viên thi đấu thay Hoàng Anh Tuấn ở hạng 56 kg nam chỉ đứng thứ 5 trong tổng số 15 lực sĩ.
Ở động tác cử giật Trần Lê Quốc Toàn đạt thành tích 116 kg và nâng được 145 kg ở nội dung cử đẩy. Quốc Toàn đạt tổng thành tích là 261 kg, kém 24 kg so với vận động viên đoạt HCV là Wu Jingbiao của nước chủ nhà Trung Quốc (ĐKVĐ ở hạng 56 kg).
Với thành tích cử giật đạt 133 kg, Wu Jingbiao đã lập kỷ lục mới của ASIAD và kỷ lục châu Á.
Cuối giờ chiều, Vận động viên Võ Thái Nguyên thi chung kết nội dung bơi 100m bướm nam nhưng về cuối cùng sau 2’4’’73. Giành HCV cự ly này là vận động viên người Nhật Bản – Matsuda Takeshi với thành tích 1’54’’02.
Tính đến 18h chiều 13/11, đoàn thể thao Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn khi giành tới 15 HCV (4 ở môn khiêu vũ thể thao, 5 ở môn bắn súng, 3 HCV bơi, 1 của cử tạ và 1 HCV wushu).
Vận động viên Qifeng giành HCV ở nội dung súng ngắn 50m, vận động viên Qinan giành HCV nội dung súng trường 10m trên không. Cũng ở nội dung này nhưng giành cho nữ, vận động viên Yi Siling đã mang về chiếc HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Trung Quốc.
2 chiếc HCV còn lại ở môn thể thao bắn súng thuộc về những nội dung thi đấu đồng đội. Đồng đội nam và nữ Trung Quốc đều xuất sắc mang về chiếc HCV nội dung 10m súng trường trên không.
Dance Sport là môn đóng góp số HCV nhiều thứ 2 cho đoàn Trung Quốc. Các nội dung nhảy Van, nhảy Tango, Slow Foxtrot và Quickstep đã mang về 4 HCV. Ít hơn huy chương, môn bơi mang về 3 HCV cho đoàn thể thao chủ nhà. Cả 3 huy chương này đều thuộc về các vận động viên nữ ở các nội dung 200m tự do, 100m bướm, 50m ếch.
Dù không xuất sắc như các môn trên nhưng Wushu cũng mang về cho đoàn thể thao Trung Quốc 2 HCV. Chiếc HCV cuối cùng thuộc về môn cử tạ ở hạng cân 56 kg.
Đoàn thể thao Hàn Quốc và Nhật Bản đang bám đuổi nhau quyết liệt trên bảng xếp hạng. Sau khi để đoàn Hàn Quốc giành mất vị trí thứ 2 với 4 HCV, đoàn thể thao Nhật Bản đã nhanh chóng lấy lại vị trí vào cuối giờ chiều nay. Hiện cả Hàn Quốc và Nhật Bản cùng được 4 HCV nhưng đoàn thể thao Nhật Bản xếp hơn do giành được 7 HCB, hơn Hàn Quốc 3 huy chương bạc.
Đoàn thể thao Hongkong (Trung Quốc) xếp thứ 4 khi giành được 1 HCV trong ngày thi đấu 13/11./.
