ASIAD là đấu trường vô cùng khốc liệt
Cứ 4 năm một lần, sự kiện thể thao lớn nhất được cả châu Á mong đợi đó là ASIAD lại được tổ chức. Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 16 với lực lượng hùng hậu, tất cả đã sẵn sàng để mang vinh quang về cho Tổ quốc
>> Thưởng 10.000 USD cho VĐV phá kỷ lục Thế giới tại ASIAD 16
Phóng viên (PV) VOV đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Minh, cựu Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự ASIAD 14, 15 và ông Ông Lê Quý Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tham dự ASIAD 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) về sự chuẩn bị cũng như những khó khăn của TTVN khi bước vào sân chơi lớn.
Ông Nguyễn Hồng Minh: ASIAD là cuộc đấu khó khăn
PV: Với kinh nghiệm 2 lần làm truởng đoàn TTVN tham dự các kỳ đại hội, xin ông cho biết nhận xét tổng quan của ông về ASIAD?
Ông Nguyễn Hồng Minh: Trước hết, cuộc thi đấu trên đấu trường ASIAD là cực kỳ khốc liệt và khó khăn. Vì ở đó có hàng trăm nhà vô địch Olympic và thế giới của hầu hết các môn thể thao. Đặc biệt ở ASIAD có 14 môn thể thao mà vận động viên (VĐV) châu Á cực kỳ xuất sắc và thường chiếm vị trí cao ở Olympic. Hơn nữa, ở Á vận hội còn có rất nhiều nhà vô địch châu lục. Chính điều đó là bức tường khó khăn của bất cứ một VĐV của quốc gia nào tham dự, trong đó có Việt Nam.
|
|
Lâu nay, tham dự ASIAD chúng ta đã cố gắng phấn đấu để có thể đạt được những thành tích tốt và lần này VĐV của chúng ta cũng rất quyết tâm. Đồng thời, sự động viên của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng là sự thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với TTVN. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lường trước rất nhiều khó khăn.
PV: Ông đánh giá thế nào về chỉ tiêu 4 – 6 Huy chương Vàng của đoàn TTVN trong kỳ Đại hội lần này?
Ông Nguyễn Hồng Minh: Theo tôi, để đạt được chỉ tiêu từ 4 – 6 HCV (Huy chương Vàng) thì các VĐV phải hết sức nỗ lực. Bởi vì trong mọi cuộc thi đấu để giành được HCV thì điều đầu tiên là VĐV phải có thực lực. Tuy nhiên, thực lực của VĐV chúng ta chưa hẳn vượt trội so với các VĐV nước bạn. Chúng ta có 10 - 12 VĐV có khả năng tranh chấp HCV, nhưng theo tôi số VĐV đó tranh chấp theo tỷ lệ 5/5 so với các VĐV khác. Nếu chúng ta có những VĐV có tỷ lệ tranh chấp cao hơn 7 - 8/10 thì sẽ đỡ lo ngại hơn. Có nghĩa là trong cuộc tranh chấp 5/5 ấy, chúng ta phải cơ trí, nỗ lực, quyết tâm cao đồng thời có thêm một chút may mắn để giành phần 5 thắng cho ta.
PV: Ông gửi một lời chúc nào đến với các VĐV Việt Nam tham dự ASIAD 16?
Ông Nguyễn Hồng Minh: Từ rất lâu nay, lúc nào tôi cũng theo dõi những bước tiến của TTVN, tôi xin chia sẻ khó khăn đối với họ. Gắn bó suốt 40 năm với TTVN, tôi luôn luôn cầu chúc cho họ nỗ lực để có thể thành công, vượt qua khó khăn, có thêm nghị lực để giành vinh quang về cho Tổ quốc.
Ông Lê Qúy Phượng: Nhiệm vụ từ 4 – 6 HCV là nhiệm vụ vừa sức
PV: Xin ông cho biết sự chuẩn bị của đoàn TTVN tại ASIAD 16?
Ông Lê Qúy Phượng: Hiện nay, trong mỗi cuộc thi đấu thì vấn đề kiểm tra Doping bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Để chuẩn bị cho ASIAD 16, chúng tôi đã lấy ngẫu nhiên 10 mẫu thử Doping tại 3 trung tâm là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Cách đây 1 tuần, phòng thí nghiệm Bắc Kinh đã gửi kết quả và tất cẩ 10 mẫu đều âm tính. Như vậy chúng ta không bị loại VĐV nào ra khỏi danh sách của đoàn.
Đồng thời, chúng tôi cũng đã tính đến tất cả các phương án để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các VĐV có thể thi đấu như di chuyển đi lại, ăn ở.... Trong đợt đi tiền ASIAD, rất mừng là đoàn TTVN được bố trí tại tòa nhà tiện nghi, chưa bao giờ VĐV được bố trí thuận lợi như vậy. Chúng ta được ở gần nhau, có khu giặt, là riêng, 1 – 2 VĐV ở một phòng, khác với các kỳ đại hội khác, VĐV phải ở đông thì điều kiện nghỉ ngơi rất khó khăn.
Ngoài ra, về khẩu phần ăn, Ban tổ chức cũng thông báo là có từ 800 – 900 món ăn cho các VĐV lựa chọn. Múi giờ giữa Việt Nam và Quảng Châu (Trung Quốc) cũng không chênh lệch nhiều. Các yếu tố đó rất dễ để cho các VĐV của chúng ta có thể thích nghi.
PV: Theo ông, trong chỉ tiêu 4 – 6 HCV thì đoàn TTVN hy vọng vào những nội dung nào?

Ông Lê Qúy Phượng: Có thể kể ra 9 – 10 nội dung mà đoàn TTVN có thể giành được HCV. Thứ nhất là Karate, chỉ tiêu chỉ là 1 HCV, song chúng ta có 3 VĐV có thể tranh chấp được vị trí cao nhất. Rất tiếc là VĐV Nguyễn Hoàng Ngân, "nữ hoàng" nội dung quyền (kata) không thể góp mặt do chấn thương.
Sau đó là Cầu mây, ở ASIAD trước chúng ta giành được 2 HCV. Cầu mây là môn rất mạnh của Thái Lan, lần trước chúng ta giành được HCV là có yếu tố bất ngờ. Song hiện tại chúng ta vẫn có khả năng tranh chấp với cơ hội và hy vọng lớn. Ngoài ra còn có Bắn súng, Bi – a, Cờ…
Ngoài ra còn có một số môn Olympic như Điền kinh, Cử tạ. Vì chúng ta có những VĐV có thành tích vươn tới châu lục như Nguyễn Thị Hương, Trương Thanh Hằng. Từ đó chúng tôi xác định chỉ tiêu từ 4 – 6 HCV là có cơ sở để hoàn thành.
PV: Từ trước tới nay, mỗi khi ra đấu trường lớn thì VĐV Việt Nam rất hay gặp phải ấn đề tâm lý, vậy sự chuẩn bị về yếu tố này năm nay thế nào thưa ông?
Ông Lê Qúy Phượng: Năm nay các VĐV xác định được quyết tâm rất cao, và chúng ta lường trước được khó khăn và chuẩn bị tốt về vấn đề tâm lý. Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, các giải thi đấu, VĐV Việt Nam được thi đấu cọ sát với VĐV rất mạnh có tầm thế giới. Chính vì vậy khi về đấu trường châu lục thì sẽ có sự ổn định hơn về tâm lý.
PV: Xin cảm ơn ông!./.
|
Năm 1982, Thể thao Việt Nam (TTVN) lần đầu tiên tham dự ASIAD tại New Delhi (Ấn Độ) với 14 VĐV ở 3 môn thi đấu và đã giành được 1 HCĐ ở môn bắn súng. Từ đó tới nay, ASIAD thành công nhất của TTVN là ASIAD 14 tại Busan (Hàn Quốc) với 4 HCV vươn lên vị trí số 15 trên 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. ASIAD gần đây nhất tại Doha (Qatar), TTVN giành 23 huy chương trong đó có 3 HCV. Trong kỳ đại hội lần này, đoàn TTVN ra quân với số lượng đông kỷ lục 398 thành viên trong đó có 267 VĐV tranh tài ở 26 môn thi đấu. Với lực lượng hùng hậu như vậy, Đoàn TTVN đã đặt ra mục tiêu cao cho kỳ Á vận hội lần này, 4 - 6 HCV qua đó lọt vào top 15 châu Á. Thật sự đây là một thách thức lớn đối với đoàn VĐV của chúng ta. |
