Bắn súng Việt Nam “trong mừng có lo”
Vẫn đứng đầu khu vực từ nhiều năm qua nhưng điều đáng lo là thành tích của đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á đang giảm dần đều.
Từ ngày 1 - 12/9, Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á lần 35 (SEASA 35) sẽ diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) với sự tham dự của 9 quốc gia trong khu vực cùng 2 đội khách mời là đội tuyển bắn súng Hàn Quốc và Australia. Liệu đội tuyển bắn súng Việt Nam có duy trì được thành tích khi mà trong nhiều năm qua chúng ta chưa được đầu tư vững chắc cả về con người lẫn cơ sở vật chất kỹ thuật?
Vẫn đứng đầu khu vực từ nhiều năm qua nhưng có điều đáng lo là thành tích của đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á đang giảm dần đều. SEASA 32, chúng ta có 26 HCV, SEASA 33 là 20 HCV và năm ngoái ở SEASA 34 (Indonesia) là 17 HCV.
Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự giải đấu năm nay với 30 vận động viên, tranh tài ở 36 nội dung, trong đó có những tay súng tên tuổi, lập nhiều thành tích ở khu vực như Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú, Hà Minh Thành, Hoàng Xuân Vinh, Phạm Ngọc Thành…
Năm nay, việc giữ ngôi đầu của bắn súng Việt Nam càng gặp nhiều khó khăn khi các quốc gia trong khu vực đầu tư rất nhiều cho môn thể thao Olympic này. Bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng Đội tuyển bắn súng quốc gia cho biết: “Theo đánh giá cá nhân của tôi thì các nước sẽ đưa ra những vận động viên mạnh nhất để tham gia thi đấu. Nhưng khi sang thi đấu thì mới biết được lực lượng của họ có mạnh thật hay không. Riêng Việt Nam sẽ tung ra một đội hình mạnh nhất. Có thể các xạ thủ sẽ giành được thành tích để chuẩn bị cho SEA Games 26. Từ trước đến nay thế mạnh của Việt Nam nằm ở nội dung súng ngắn và các nội dung đồng đội. Đáng tiếc là ở SEA Games 26 lại không có nội dung đồng đội, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Bởi vì nếu SEA Games ở Indonesia không có các nội dung đồng đội thì các kỳ Đại hội tiếp theo sẽ có”.
Từ nhiều năm nay, các quốc gia trong khu vực thường không đưa ra đội hình mạnh nhất tham dự giải bắn súng Đông Nam Á mà chủ yếu là các VĐV trẻ, coi đây là đấu trường cọ sát trước khi “thử lửa” thực sự ở SEA Games. Chính vì vậy, bắn súng Việt Nam nhiều lần phải ngỡ ngàng trước sự tiến bộ vượt bậc của các đối thủ mà SEA Games 25 ở Lào cách đây 2 năm là một ví dụ.
Trong khi đó, ở nước ta, hàng năm, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam vẫn tổ chức hệ thống thi đấu dày đặc cho nhiều lứa tuổi, nhưng sự sàng lọc để đầu tư lâu dài chẳng đọng lại là mấy. Bởi vậy, suốt bao năm qua, các huy chương lớn nhỏ ở sân chơi khu vực cũng như châu lục phụ thuộc vào quá nhiều những tên tuổi đã thành danh nhưng tuổi đã cao.
Như trường hợp của xạ thủ Hoàng Mạnh Tường – vừa là HLV phân đội súng ngắn nam vừa là VĐV dù nhiều đồng đội phải gọi anh là “chú”. Tại SEASA 35, đội tuyển được bổ xung thêm một vài xạ thủ trẻ như Nguyễn Minh Châu ở nội dung súng ngắn nữ và 3 xạ thủ nam là Kiều Thanh Tú, Phạm Anh Đạt, Nguyễn Đình Thành… Có lẽ là hơi muộn nhưng vẫn còn hơn không.
HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cho biết thêm: “SEASA năm ngoái các nước vẫn chưa đưa ra đội hình mạnh nhất như Thái Lan… Các nước đang trẻ hóa đội hình nên không biết lực lượng sẽ như thế nào. Nên chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị cho các vận động viên trẻ. Đồng thời sẽ có những vận động viên trẻ để xem trạng thái thi đấu của họ có đảm đương được trách nhiệm để lựa ra đội hình mạnh nhất cho SEA Games”.
Cùng với yếu tố con người, bắn súng Việt Nam còn chưa thể phát triển vững chắc chừng nào cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được đầu tư đúng mức. Trường bắn tốt nhất chúng ta đang có là tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, được cải tạo từ 2003 khi Việt Nam tổ chức SEA Games và hiện tại đã quá xuống cấp.
Tuyển thủ Đặng Lê Ngọc Mai cho rằng: “Về dụng cụ liên quan đến vấn đề chuyên môn như đạn dược chưa đáp ứng đủ lắm, hơi bị cũ. Súng ống thì không có vấn đề gì. Trường bắn thì cần phải xin các cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn, kể cả dụng cụ tập luyện. Mình thiệt thòi hơn so với các nước khác là không được tập bia điện tử. Mình chỉ được tập bia quay thôi, nhưng bây giờ bia cơ cũng hỏng gần hết nên không thể tập luyện xuyên suốt được”.
Hiện tại, trong khu vực, chỉ Việt Nam còn sử dụng trường bắn với những tấm bia cơ, trong khi ở Lào, dù đội tuyển thường xuyên tập luyện ở nước ta, với các chuyên gia, HLV Việt Nam nhưng cũng đã có trường bắn điện tử. Việc không thường xuyên được tập luyện với các trang thiết bị hiện đại đang ảnh hưởng rõ rệt tới thành tích của các xạ thủ Việt Nam, trong khi sự cạnh tranh từ những đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Singapore… đang ngày càng quyết liệt. Có thể ở SEASA 35 rồi SEA Games 26, bắn súng Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực nhưng chúng ta sẽ duy trì thành tích này được tới bao giờ với sự đầu tư như hiện nay./.