Báo chí châu Âu về danh hiệu Quả bóng Vàng 2010
Báo chí các nước Pháp, Đức, Italy, và Tây Ban Nha bày tỏ nhiều quan điểm trái ngược nhau về kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng.
Các báo Marca, Elmundo Deportivo, El Pais (Tây Ban Nha), La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport (Italy), Bild, Stern (Đức), L’Equipe, France24 (Pháp) đều phân tích về sự khác biệt trong cách bầu chọn chủ nhân Quả bóng Vàng, kể từ khi hai danh hiệu Quả bóng Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA được sáp nhập làm một.
Trước đó, danh hiệu Quả bóng Vàng do tạp chí France Football tổ chức nhận phiếu bầu chọn trực tiếp từ các phóng viên thể thao. Còn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA được bầu chọn bởi các HLV trưởng và đội trưởng các đội tuyển quốc gia thành viên FIFA. Năm 2009, Lionel Messi là người được trao tặng cả 2 danh hiệu này.
![]() |
|
Messi lần thứ 2 liên tiếp giành Quả bóng vàng (Ảnh: Getty Images) |
Theo phân tích của các phóng viên, nếu hệ thống bình chọn năm nay được áp dụng các tiêu chuẩn của năm 2009, thì danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA sẽ thuộc về Lionel Messi, tiếp đó là Iniesta và Xavi; trong khi danh hiệu Quả bóng Vàng thuộc về Wesley Sneijder, còn Messi sẽ chỉ đứng thứ 4, sau Iniesta và Xavi.
Theo điều tra của các phóng viên, Cristiano Ronaldo, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, bỏ phiếu cho Messi và Xavi đứng đầu, tiếp đến là Iker Casillas và Sneijder. Trong khi đó tiền đạo Eto’o, đội trưởng tuyển Cameroon, bầu cho Snejder, Xavi và Iniesta; còn Ibrahimovic, đội trưởng tuyển Thụy Điển, bỏ phiếu cho Iniesta, Sneijder và Xavi. Iker Casillas lại có sự lựa chọn đầy bất ngờ với Robben, Sneijder và Ronaldo. Đáng ngạc nhiên hơn là lá phiếu bầu chọn của HLV trưởng và đội trưởng tuyển Brazil lại đều trao cho Messi, bất chấp thái độ thù địch giữa 2 nền bóng đá Nam Mỹ này.
Trong khi đó, HLV Vicente Del Bosque bầu chọn theo thứ tự là Messi, Ronaldo và Schweinsteiger. Joachim Loew của tuyển Đức lại đánh giá cao tiền vệ Xavi, tiếp đó là Messi và Forlan. Trong khi đó, Bert Van Marwijk của tuyển Hà Lan lại bỏ trống vị trí thứ nhất, với Messi và Xavi ở các vị trí thứ 2 và 3. Lá phiếu bầu của Fabio Capello trao cho Iniesta, Xavi và Maicon; còn Javier Clemente, HLV người Tây Ban Nha của đội tuyển Cameroon, lại bầu chọn Xavi, Iniesta và Puyol.
Ở các hạng mục bầu chọn khác, HLV Jose Mourinho của CLB Real Madrid đã được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất thế giới. Mourinho chiến thắng với 35,92 % số phiếu bầu. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, bởi trong năm 2010, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cùng CLB Inter đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn ở Serie A, Cup Italy và Champions League. Sau khi chia tay Inter, Mourinho tiếp tục chứng tỏ tài thao lược ở Real Madrid, giúp CLB có những chuyển biến rõ rệt về chuyên môn tại La Liga.
Về sau HLV Mourinho lần lượt là ông Vincente Del Bosque, HLV đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 (33,08% số phiếu bầu) và Pep Guardiola, HLV đội Barca vô địch La Liga mùa trước (8,45%).
Nữ tuyển thủ Brazil, Marta nhận giải Cầu thủ nữ hay nhất năm 2010 của FIFA khi nhận được 38,2% số phiếu bầu, áp đảo so với tiền đạo đội tuyển Đức Birgit Prinz (15,18 %) và ngôi sao người gốc Kosovo Lira Bajramaj (9,96 %). Đây là năm thứ năm liên tiếp Marta nhận vinh dự lớn lao này./.
