Bao nhiêu ngoại binh thì vừa?

Hội thảo các CLB bóng đá chuyên nghiệp vừa diễn ra mới đây đã “sáng” ra nhiều vấn đề. VFF quyết định ngồi lại để bàn thảo với các CLB về vấn đề ngoại binh và ngoại binh nhập tịch.

Ngay tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam khóa VI vừa rồi, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã nói về vấn đề ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Ông Chủ tịch mới tái đắc cử cho biết có nhiều vấn đề mà VFF chưa theo kịp với sự phát triển và biến đổi của tình hình, trong đó đặc biệt là vấn đề ngoại binh nhập tịch. Nói cách khác, các CLB đã “cầm đèn chạy trước ôtô”, chơi trò “láu cá” mà vẫn cứ đúng luật của mình.

Quy định là mỗi CLB chỉ có tối đa 5 ngoại binh được phép đăng kí, và con số được đưa ra sân là 3. Thế nhưng, ai đó đã nghĩ ra ý tưởng “lách luật” và ý tưởng này được hưởng ứng rầm rộ bởi các CLB khác. Một đội bóng chơi trên sân với 5 ngoại binh “hợp lệ” chắc chắn rằng sẽ có nhiều ưu thế hơn các CLB khác, nếu không thế thì người ta mất công nhập tịch cho một “ông Tây” làm gì? Nhiều người lên tiếng phản đối vấn đề này, nói rằng như thế là làm hạn chế sự phát triển của nội lực. Ai cũng có thể thấy rõ điều đó, nhưng khi đưa ra bàn thảo thì có CLB nào lại đồng tình với những qui định để “hãm phanh”, khi áp lực thành tích cứ treo lơ lửng trên đầu. Mọi sự cứ thế mà rắc rối, nhưng chẳng anh nào làm sai luật.

Nguyễn Rogerio -Ngoại binh nhập quốc tịch của SHB. Đà Nẵng

Không chỉ ở CLB, những cầu thủ nhập tịch còn tràn cả lên tuyển. Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max với phong độ ấn tượng đã khoác lên mình chiếc áo Đỏ Việt Nam. Khán giả trên sân Mỹ Đình chẳng đã từng hô vang cái tên Đinh Hoàng La, khi anh chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo cho Tổ quốc thứ hai của anh. Nhưng rồi đột nhiên lại cấm tiệt, đóng cửa với những người đã mang trên mình quốc tịch Việt Nam, liệu có là công bằng? Đâu phải cứ lúc nào cũng “dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn”.

Sau rất nhiều ý kiến tại hội thảo, một quyết định đã được tương đối thống nhất. Theo đó, mùa giải tới, mỗi CLB chỉ được đăng kí tối đa 5 ngoại binh và được đưa ra sân thi đấu 3 ngoại binh. Với cầu thủ nhập tịch, mỗi CLB được đăng kí 2 và đưa ra sân 1. Như vậy, tối đa mỗi đội bóng sẽ có 4 cầu thủ ngoại trên sân. Thời gian tiếp sau, “lộ trình” cắt giảm ngoại binh sẽ tiếp tục được thực hiện. Các CLB cơ bản thì đồng thuận với quyết định đầu tiên, còn khi nghe đến quyết định sẽ còn cắt giảm tiếp thì cứ giật mình thon thót.

Mà bất cứ quyết định nào của bóng đá Việt Nam cũng thế, mới nghe tưởng chừng hợp lí nhưng sau một thời gian lại nảy sinh bất cập. Nếu hạn chế ngoại binh, hạn chế cầu thủ nhập tịch, người ta sẽ buộc phải tìm cho bằng được những cầu thủ giỏi nhất trong số những cầu thủ ít ỏi được cho phép đó. Giá mua cầu thủ ngoại có nguy cơ chẳng mấy chốc mà tăng nhanh… hơn cả giá vàng.

Sau cuộc hội thảo này, có lẽ, đến một lúc nào đó, người ta sẽ lại phải mở một cuộc hội thảo mới, với chủ đề: Bao nhiêu tiền để mua một ngoại binh là hợp lí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.