Thẩm mỹ viện Mailisa tặng 139 suất quà gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Không chỉ dành 3 tỷ 850 triệu đồng để xây dựng kỳ đài tưởng niệm và cải tạo toàn bộ khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hải Dương, vợ chồng chủ hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa còn thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc cùng truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chiến tranh đã đi qua nhưng tác động và hậu quả của nó vẫn còn rất to lớn và khắc sâu trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam đến hiện tại. Hàng năm, khi ngày 27/7 đến gần, cả dân tộc Việt Nam lại cùng chung tay tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của đất nước.

Thẩm mỹ viện Mailisa cũng thế, với hơn 25 năm hoạt động, sứ mệnh của Mailisa không chỉ dừng lại ở việc mang đến vẻ đẹp cho khách hàng mà Mailisa còn đặc biệt quan tâm tới các công tác an sinh xã hội.

Tinh thần "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" không chỉ là khẩu hiệu mà đã được Mailisa thể hiện một cách thực tế thông qua các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Năm 2022 vừa qua, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai (chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa) đã quyết định tài trợ 3 tỷ 850 triệu để xây dựng kỳ đài tưởng niệm và cải tạo toàn bộ khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Thái Tân được xây dựng với tổng diện tích hơn 1.000m2, tập trung chủ yếu vào việc xây dựng mới các hạng mục quan trọng như kỳ đài, nhà bia, tường bao và cổng.

Ngày 27/7/2023, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), anh Khánh và chị Mai đã quyết định quay về thăm quê hương, dâng nén hương thơm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời trong dịp này, anh Khánh chị Mai cũng đã trao tặng 139 phần quà cho các hộ gia đình có công với cách mạng tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để tri ân công lao và động viên tinh thần các bà con.

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh cùng ban lãnh đạo địa phương thắp nhang tưởng niệm công lao các anh hùng, liệt sĩ

“Vợ chồng tôi mong linh hồn các anh hùng liệt sĩ an nghỉ thế hệ trẻ chúng ta hãy cố gắng, làm việc thật tốt vì bản thân, vì gia đình và để đóng góp cho xã hội, cho đất nước của chúng ta ngày càng phát triển, phồn vinh hơn nữa.”, doanh nhân Hoàng Kim Khánh chia sẻ.

Trong không khí phấn khởi tại buổi trao quà tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Nam (46 tuổi, Hải Dương) đã gửi lời cảm ơn chân thành và lòng tri ân sâu sắc đến vợ chồng Mai Khánh.

 

Ông Nam chia sẻ: "Rất cảm ơn tấm lòng của anh chị Mai Khánh. Anh chị không chỉ có những hoạt động rất thiết thực như xây dựng đường xá, xây chùa, xây nhà tình thương cho bà con nghèo mà còn rất quan tâm đến công tác ‘đền ơn đáp nghĩa’ tại địa phương. Bên cạnh việc xây dựng kỳ đài tưởng niệm liệt sĩ, tu sửa nghĩa trang, năm nay anh chị Mai Khánh còn dành những phần quà ý nghĩa cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng. Tấm lòng tri ân, ‘uống nước nhớ nguồn’ của anh chị là điều mà bà con chúng tôi rất trân quý”.

Cũng trong đêm dâng hương, thắp nến tri ân kỷ niệm 76 năm ngày Ngày Thương binh - liệt sĩ, ông Đinh Ngọc Dậu (chủ tịch UBND xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bày tỏ: “Bằng tình cảm đặc biệt dành cho quê hương, gia đình ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai - người con của quê hương đã tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng kỳ đài, nhà bia, tường rào, cổng nghĩa trang với kinh phí 3 tỷ 850 triệu đồng. Ngoài ra, anh chị còn thường xuyên đóng góp cho hàng loạt các hoạt động xây dựng quê hương. Những nghĩa cử cao đẹp của anh chị đã góp phần giúp bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của anh chị!”

Có thể thấy, thành công của Mailisa không chỉ bởi sự dẫn dắt tài tình của vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh mà còn ở cái tâm của người lãnh đạo. Không chỉ làm đẹp cho người mà còn đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, uống nước nhớ nguồn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt thuộc bản Keun, huyện Toulakhom và Khu di tích bản Phaxang, huyện Kasi tỉnh Vientiane, Bắc Lào.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt thuộc bản Keun, huyện Toulakhom và Khu di tích bản Phaxang, huyện Kasi tỉnh Vientiane, Bắc Lào.

Hậu Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Hậu Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), tối 24/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Hậu Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hậu Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), tối 24/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp
Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp

VOV.VN - Từ những hoạt động tri ân này, họ mong muốn khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi con người, đồng thời góp một phần sức lực của mình lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp

Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp

VOV.VN - Từ những hoạt động tri ân này, họ mong muốn khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi con người, đồng thời góp một phần sức lực của mình lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.