Bế mạc Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16

(VOV) - Việt Nam xếp thứ Nhì với 56 Huy chương Vàng, 38 Huy chương Bạc, 25 Huy chương Đồng.

Tối 20/12, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã bế mạc Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16 (AUG 16). Tham gia Đại hội có hơn 2.500 vận động viên  đến từ các trường Đại học 11 nước Đông Nam Á cùng các quan chức Giáo dục và Thể thao. Đoàn Việt Nam có 258 thành viên và tham gia thi đấu ở 12 trong tổng số 17 môn thi đấu tại đại hội.

Đại hội diễn ra từ ngày 12/12 đến 20/12, với chủ đề “Chúng ta là gia đình ASEAN”, khán giả Lào đã được chứng kiến các trận thi đấu với tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau của các vận động viên.

Ban tổ chức đã trao Huy chương cho các đoàn và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, trong đó xếp thứ nhất là Malaysia, Việt Nam xếp thứ Nhì với 56 Huy chương Vàng, 38 Huy chương Bạc, 25 Huy chương Đồng. Đặc biệt, Đại hội lần này đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan 2-1, đội được coi là mạnh nhất của mùa giải. Nước chủ nhà Lào xếp thứ 5 và cuối cùng là Đông – Timo Leste. Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á
Đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á

(VOV) - Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á sau khi tăng 7 bậc

Đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á

(VOV) - Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á sau khi tăng 7 bậc

U19 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á
U19 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á

(VOV) -Đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ có hơn 1 tháng để chuẩn bị trước khi chính thức bước vào thi đấu tại giải bóng đá nữ U19 Đông Nam Á 2012

U19 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á

U19 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á

(VOV) -Đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ có hơn 1 tháng để chuẩn bị trước khi chính thức bước vào thi đấu tại giải bóng đá nữ U19 Đông Nam Á 2012