Bế mạc Đại hội Thể thao-Văn hoá khối Pháp ngữ
Ngày 6/10, tại thủ đô Beirut, Lebanon, Đại hội Thể thao và Văn hoá khối Pháp ngữ lần thứ 6 đã bế mạc. Việt Nam xếp thứ 5 toàn đoàn.
2.500 vận động viên và nghệ sĩ đến từ khắp 5 châu đã trải qua 9 ngày thi đấu đầy cảm xúc, với nhiều khám phá mới mẻ, được giao lưu và gặp gỡ với các thành viên của Đại gia đình Pháp ngữ.
Kết thúc Đại hội, đoàn Pháp đứng đầu bảng tổng soát huy chương với 49 huy chương (23 vàng, 9 bạc và 17 đồng). Đoàn Marocco đứng thứ 2 với 47 huy chương (12 vàng, 20 bạc và 15 đồng) và tiếp theo là đoàn Rumania với 24 huy chương các loại. Đoàn Việt Nam tham gia các môn điền kinh, quyền anh, bóng bàn, múa và nhiếp ảnh. Việt Nam đứng thứ 5 trong bảng tổng soát, với 4 huy chương các loại (1 vàng, 2 bạc và 1 đồng).
|
Đoàn Kiến Quốc trong trận bán kết ngày 1/10 (Ảnh: tdtt.gov.vn) |
Các huy chương vàng và bạc của đoàn Việt Nam đều ở môn bóng bàn: Vận động viên Đoàn Kiến Quốc giành huy chương vàng đơn nam, VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang giành huy chương bạc đơn nam, Kiến Quốc và Mai Trang còn giành huy chương bạc đôi nam nữ. Đây là thành tích xuất sắc nhất của đoàn Thể thao - Văn hoá Việt Nam tham dự Đại hội này.
Một tin vui với Bóng bàn Việt Nam là sau khi thi đấu trận chung kết, đoàn Bóng bàn Ai Cập đã mời 2 Vận động viên của chúng ta sang thi đấu cho Câu lạc bộ của họ.
Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể thao Văn hoá khối Pháp ngữ được đánh giá giống như một thế vận hội thu nhỏ của thế giới. Đây là năm thứ 6 Đại hội được tổ chức. Diễn ra từ 27/9- 6/10, các vận động viên và nghệ sĩ tới từ khắp 5 châu thi tài với 7 môn văn hoá gồm: hát, múa, hội hoạ, điêu khắc, kể chuyện, tác phẩm văn học (truyện ngắn), nhiếp ảnh, và 6 môn thể thao: điền kinh, bóng rổ nữ, quyền Anh, bóng đá trẻ, judo, bóng bàn. Đặc biệt, Đại hội lần nay có thêm phần biểu diễn môn bóng chuyền bãi biển./.