Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Quảng Ngãi không hỗ trợ cho lao động tự do vì phải dành ngân sách cho chống dịch Covid-19, Bộ LĐTBXH đề nghị lãnh đạo tỉnh sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung nêu rõ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm đôn đốc triển khai Nghị quyết 68, Nghị quyết 126 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động chiều 15/10.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở địa phương là khá lớn do phát sinh nhiều đối tượng.

Theo thống kê sơ bộ của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có hơn 137.200 lao động tự do cần hỗ trợ. Nếu hỗ trợ với mức bình quân 1 triệu đồng/người, tỉnh cần hơn 137,2 tỷ đồng để chi cho công tác này; nếu hỗ trợ mức cao nhất là 1,5 triệu đồng/người, kinh phí là trên 205,8 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương nên tỉnh chưa ban hành chính sách hỗ trợ lao động tự do.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan cũng cho biết, mặc dù Quảng Ngãi không chi ngân sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tự do nhưng đã có hỗ trợ cho những người khó khăn, trong đó có những lao động từ TP.HCM và các địa phương khác trở về.

“Hiện nay, tỉnh cũng có khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 68, nhất là về vấn đề về nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho nhóm lao động tự do. Về vấn đề này, mặc dù hiện nay với nhóm 12 – lao động tự do, tỉnh không ban hành chính sách, tuy nhiên tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương và nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là hỗ trợ những người lao động tự do nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chú trọng đến nhóm lao động mà từ các vùng dịch trở về với địa phương để có sự hỗ trợ kịp thời”, bà Lan cho hay.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc Quảng Ngãi không hỗ trợ lao động tự do, ông đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về lý do, khó khăn về nguồn lực của địa phương. Lãnh đạo địa phương cho biết, do gặp khó khăn nên hiện cần tập trung lo trước cho những đối tượng cấp bách hơn.

“Các tỉnh thì hỗ trợ hết rồi, trong khi Quảng Ngãi không tiến hành hỗ trợ người lao động tự do. Câu hỏi này thì Chủ tịch tỉnh đã trả lời rồi. Người đứng đầu trả lời do không còn tiền. Tỉnh đang tập trung các công việc cho chống dịch, ưu tiên những đối tượng khác, nhưng mà không có nghĩa là tỉnh không quan tâm lao động tự do mà bằng các chính sách khác”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

“Đồng hành với lao động tự do và đây là đối tượng khó khăn nhất, thiệt thòi nhất bị tác động của dịch nhiều nhất. Quảng Ngãi cũng có một lực lượng nữa là lực lượng từ TP.HCM và các tỉnh vừa rồi rất đông. Quảng Ngãi cũng có cách làm và ứng xử với lực lượng này tương đối tốt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực tế, số lượng cần hỗ trợ, bởi Nghị quyết 68 đã quy định, trường hợp địa phương đặc biệt khó khăn thì cần báo cáo với Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo để rà soát, tập hợp những địa phương quá khó khăn về kinh phí triển khai các chính sách hỗ trợ để trình lên Chính phủ xem xét, xử lý.

Trước đó, ngày 14/10, tại cuộc họp báo quý 3 của tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, Chính phủ giao các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể và ngân sách địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ người lao động. Hiện ngân sách tỉnh Quảng Ngãi khó khăn nên thống nhất không hỗ trợ lao động tự do để dành kinh phí mua vật tư xét nghiệm, y tế phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi hụt thu 2.681 tỉ đồng, năm 2020 hụt thu 3.157 tỉ đồng. Nếu hỗ trợ lao động tự do, ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi không đủ. Hiện, địa phương chỉ dành 5 tỉ đồng để thực hiện các chính sách còn lại theo Nghị quyết 68 của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Dân vận Trung ương kết nối các nguồn lực hỗ trợ Bạc Liêu trong phòng, chống dịch
Ban Dân vận Trung ương kết nối các nguồn lực hỗ trợ Bạc Liêu trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Ban Dân vận Trung ương đã kết nối vận động hỗ trợ 4.000 liều vaccine và tiếp sức cho lực lượng y tế Bạc Liêu tiêm.

Ban Dân vận Trung ương kết nối các nguồn lực hỗ trợ Bạc Liêu trong phòng, chống dịch

Ban Dân vận Trung ương kết nối các nguồn lực hỗ trợ Bạc Liêu trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Ban Dân vận Trung ương đã kết nối vận động hỗ trợ 4.000 liều vaccine và tiếp sức cho lực lượng y tế Bạc Liêu tiêm.

Đề xuất thí điểm tổ chức xe 0 đồng hỗ trợ người dân đi và đến TP.HCM
Đề xuất thí điểm tổ chức xe 0 đồng hỗ trợ người dân đi và đến TP.HCM

VOV.VN - Một đơn vị vận tải tại TP.HCM đang đề xuất thí điểm tổ chức xe 0 đồng hỗ trợ người dân từ TP.HCM đi và đến 21 tỉnh, thành.

Đề xuất thí điểm tổ chức xe 0 đồng hỗ trợ người dân đi và đến TP.HCM

Đề xuất thí điểm tổ chức xe 0 đồng hỗ trợ người dân đi và đến TP.HCM

VOV.VN - Một đơn vị vận tải tại TP.HCM đang đề xuất thí điểm tổ chức xe 0 đồng hỗ trợ người dân từ TP.HCM đi và đến 21 tỉnh, thành.

Quảng Ngãi chưa tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc
Quảng Ngãi chưa tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc

VOV.VN - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tạm thời chưa tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc (kể cả lao động mới và lao động đã làm việc tại doanh nghiệp).

Quảng Ngãi chưa tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc

Quảng Ngãi chưa tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc

VOV.VN - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tạm thời chưa tiếp nhận người lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc (kể cả lao động mới và lao động đã làm việc tại doanh nghiệp).