Bố vợ qua đời, HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc chịu tang

VOV.VN - Bố vợ HLV Park Hang Seo, cụ Choi Bong Kyung đã từ trần tại quê nhà vào sáng 9/7. Vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam và phu nhân sẽ trở về Hàn Quốc chịu tang.

Cụ Choi Bong Kyung, sinh ngày 26/6/1932, là bố vợ HLV Park Hang Seo. Do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần tại quê nhà vào sáng ngày 9/7/2021. Tối nay, HLV Park Hang Seo cùng với phu nhân Choi Sang A sẽ trở về Hàn Quốc để chịu tang và đưa cụ Choi Bong Kyung về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải, Thường trực Ban chấp hành VFF, trang chủ VFF và các thành viên ĐT Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn với HLV Park Hang Seo, bà Choi Sang A cùng toàn thể gia quyến.

HLV Park Hang Seo và phu nhân sẽ về quê nhà tổ chức tang lễ cho cụ Choi Bong Kyung theo phong tục Hàn Quốc. Dự kiến, ông sẽ trở lại Việt Nam vào trung tuần tháng 8 để tiếp tục công việc chuẩn bị cho ĐT Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Theo dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23/8 để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFC báo tin vui cho HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam
AFC báo tin vui cho HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra quyết định hủy các trận đấu AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á nên Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ không phải thi đấu.

AFC báo tin vui cho HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam

AFC báo tin vui cho HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra quyết định hủy các trận đấu AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á nên Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ không phải thi đấu.

HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam
HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc viết tâm thư gửi các học trò ĐT Việt Nam, cảm ơn họ vì đã chiến đấu hết sức mang vinh quang về cho đất nước.

HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam

HLV Park Hang Seo viết tâm thư gửi các học trò ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc viết tâm thư gửi các học trò ĐT Việt Nam, cảm ơn họ vì đã chiến đấu hết sức mang vinh quang về cho đất nước.

HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng với VFF trên báo Hàn Quốc
HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng với VFF trên báo Hàn Quốc

VOV.VN - HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi trả lời phỏng vấn tờ Yonhap của Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng với VFF trên báo Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng với VFF trên báo Hàn Quốc

VOV.VN - HLV Park Hang Seo lên tiếng về hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi trả lời phỏng vấn tờ Yonhap của Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam hội quân vào trung tuần tháng 8/2021
ĐT Việt Nam hội quân vào trung tuần tháng 8/2021

VOV.VN - Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào trung tuần tháng 8/2021 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam hội quân vào trung tuần tháng 8/2021

ĐT Việt Nam hội quân vào trung tuần tháng 8/2021

VOV.VN - Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào trung tuần tháng 8/2021 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam và vũ khí mang tên “tinh thần” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022
ĐT Việt Nam và vũ khí mang tên “tinh thần” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

VOV.VN - ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cơ hội đi tiếp của chúng ta là không nhiều.

ĐT Việt Nam và vũ khí mang tên “tinh thần” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐT Việt Nam và vũ khí mang tên “tinh thần” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

VOV.VN - ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cơ hội đi tiếp của chúng ta là không nhiều.