Bóng chuyền Việt Nam đứng trước nhiều thách thức

Nhìn một cách tổng thể, lực lượng của bóng chuyền Việt Nam vẫn còn mỏng.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang quyết tâm tạo ra một sân chơi hấp dẫn trong nước và đã đưa ra các kế hoạch để nâng cao chất lượng toàn diện cho Đội tuyển Quốc gia. Điều này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận và hứa hẹn một diện mạo khởi sắc cho bóng chuyền Việt Nam.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng vụ Thể thao Thành tích cao (Tổng cục Thể dục Thể thao), Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Viêt Nam.

PV: Qua Giải bóng chuyền nam quốc tế Hoa Lư và Giải bóng chuyền nữ Cúp mùa xuân Liên Việt Bank, ông có thể cho biết ý kiến về lực lượng của các câu lạc bộ trong năm 2011?

Ông Trần Đức Phấn: Nhìn chung, năm nay có sự thay đổi nhất định về lực lượng, đặc biệt là đối với các đội nữ. Các câu lạc bộ khi chọn lớp vận động viên kế cận vào thì đa số là lớp trẻ. Trong số này cũng có rất nhiều vận động viên tham gia vào các đội tuyển trẻ nữ cũng như đội tuyển trẻ nam của Việt Nam.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đặc biệt là ban huấn luyện đội nam trẻ, đội nữ trẻ thì chuyên môn của những vận động viên tham gia ở các câu lạc bộ hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của vận động viên đỉnh cao; đặc biệt là giải vô địch quốc gia.

PV: Phải chăng vấn đề trọng tâm của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2011 là đào tạo, bồi dưỡng cho các vận động viên trẻ, thưa ông

Ông Trần Đức Phấn: Cuối năm 2010, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã họp và bàn rất nhiều tới công tác đào tạo vận động viên trẻ. Tuy nhiên, vấn đề này phải gắn kết được giữa công tác đào tạo vận động viên hiện nay đối với thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng. Bộ môn này hiện vẫn do Nhà nước chịu trách nhiệm đào tạo, Liên đoàn chỉ hỗ trợ công tác đào tạo.

Nhưng, theo tôi, về chiến lược con người thì Liên đoàn sẽ phải chỉ đạo trực tiếp, để công tác huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn vận động viên phải có sự gắn kết với nhau. Đặc biệt, Liên đoàn sẽ chỉ đạo các câu lạc bộ trong quá trình đào tạo và tuyển chọn huấn luyện viên, trong đó có hỗ trợ công tác đào tạo huấn luyện viên. Năm 2010, Liên đoàn đã họp bàn rất kỹ về vấn đề này và sẽ triển khai trong năm 2011.

PV: Xin ông cho biết, ngoài công tác đào tạo và huấn luyện, năm 2011 Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh như thế nào trong công tác tổ chức thi đấu để thu hút khán giả tới sân nhiều hơn?

Ông Trần Đức Phấn: Để giải quyết một vấn đề liên quan đến hệ thống thi đấu thì phải có thời gian, chứ không thể năm một, năm hai. Thương hiệu của bóng chuyền có được đẩy cao hay không thì lại nhờ vào công tác tổ chức thi đấu, vì đó là mặt nổi của phong trào.

Năm 2011 sẽ có nhiều thay đổi nhất định trong công tác tổ chức thi đấu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì lực lượng bóng chuyền Việt Nam vẫn còn mỏng. Vì thế, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác tổ chức thi đấu và kế hoạch đặt ra. Do vậy, chúng tôi sẽ điều chỉnh dần từ hệ các giải đấu đến lực lượng để người dân, người hâm mộ đón nhận tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.