Bóng đá châu Âu và nghịch lý của HLV Troussier

VOV.VN - HLV Philippe Troussier thường xuyên đưa ra những phát biểu mang đậm hơi thở bóng đá châu Âu, nhưng ông không có nhiều thành công ở lục địa già và đang gặp khó trong việc thực hiện triết lý ở Việt Nam.

Lối chơi kiểm soát bóng kiểu châu Âu, tiêu chuẩn nền bóng đá kiểu châu Âu, lấy ví dụ những đội bóng hàng đầu châu Âu – Đó là nền tảng trong cách phát biểu của HLV Philippe Troussier trước giới truyền thông, dù ở Việt Nam hay nước ngoài.

Xuyên suốt sự nghiệp thua nhiều hơn thắng (như ông thừa nhận ở SEA Games 32), HLV Troussier luôn kiên định với những bài trả lời phỏng vấn mang đậm hơi thở bóng đá châu Âu, ngay cả trong những hoàn cảnh éo le.

Ngày xưa, khi ẩu đả với CĐV Thâm Quyến, ông vẫn tìm ra cách nhắc đến Real Madrid để làm rõ nỗi bức xúc. Ngày nay, ông thường lấy Man City làm minh hoạ khi giải thích công việc và ý tưởng của mình ở Việt Nam.

Ông Troussier xứng đáng là môn đồ cuồng nhiệt của bóng đá châu Âu. Hiếm khi ông đưa trải nghiệm trong thời gian dài làm việc ở châu Phi hay Trung Quốc vào những phát biểu. Tiếc là ông không có nhiều thành tựu ở lục địa già, dù nghiên cứu rất kỹ bóng đá nơi đây.

Lần duy nhất ông Troussier cầm quân thi đấu đỉnh cao ở châu Âu là với CLB Marseille mùa 2004/2005. Nhiệm kỳ nửa năm của ông Troussier ở Marseille để lại dấu ấn lớn nhất là vụ mâu thuẫn với hậu vệ Bixente Lizarazu – Nhà vô địch World Cup và Champions League.

Giống như hơn 20 năm xa rời đỉnh cao sự nghiệp, kỷ niệm kém vui với Lizarazu chẳng thể lọt vào bản thành tích mỗi khi ông Troussier dùng mẫu câu “Tôi từng cầm quân ở World Cup, Copa America, Confederation Cup…” để mở bài cho một cuộc trình bày vấn đề nào đó.

Xét riêng về thành tích ở châu Âu, ông Troussier khó lòng so bì với nhiều HLV từng đến Việt Nam và dự họp báo như Sven-Goran Eriksson, Ljupko Petrovic, Arsene Wenger, Manuel Pellegrini hay Hector Cuper.

Arsene Wenger và Manuel Pellegrini từng dẫn Arsenal và Man City sang Việt Nam du đấu. Cựu thuyền trưởng ĐT Anh, Sven-Goran Eriksson đã cùng ĐT Philippines thua ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018. “Bố già” Ljupko Petrovic từng vô địch Champions League trước khi dẫn dắt Thanh Hoá.

Nhưng không ai trong số này để lại Việt Nam những phát biểu đầy đam mê về triết lý bóng đá kèm theo những ví dụ nặng trịch như HLV Troussier. Sánh được với ông Troussier về khả năng trình bày “lý thuyết bóng đá + minh hoạ châu Âu”, ở Việt Nam, chắc chỉ có đội ngũ “HLV online”.

Hector Cuper là người có trải nghiệm thực tế. Vị HLV từng 2 lần vào chung kết Champions League đã dự họp báo cùng ông Troussier, khi ĐT Syria sang Việt Nam đá giao hữu hồi tháng 6/2023.

Với lợi thế sân nhà, HLV Troussier “áp đảo” Hector Cuper bằng những phát biểu về triết lý kiểm soát bóng, ghi bàn từ tình huống bóng mở, số km di chuyển trong trận đấu, cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu… còn ĐT Việt Nam thắng ĐT Syria 1-0 trên sân Thiên Trường.

Khi ấy, Hector Cuper nhỏ nhẹ rằng “tôi đang thử nghiệm để các cầu thủ Syria hiểu triết lý của mình”. Vừa qua, Hector Cuper đã giúp ĐT Syria lần đầu tiên vào vòng 16 đội Asian Cup. Một chiến tích giàu cảm xúc đến nỗi phiên dịch của đội và phóng viên ôm nhau khóc ngay trên sóng truyền hình.

ĐT Việt Nam vừa có lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng Asian Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier. Sau 1 năm làm việc, ông vẫn chưa thể định hình lối chơi rõ ràng cho đội tuyển.

Những phát biểu mang đậm hơi thở bóng đá châu Âu của ông Troussier đang tỏ ra lợi hại để gây “bão mạng” hơn là thổi vào phong độ ĐT Việt Nam. Và trong tháng Ba này, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu then chốt với ĐT Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn sao CAHN thăng hoa, HLV Troussier sẵn sàng “đòi nợ” Indonesia?
Dàn sao CAHN thăng hoa, HLV Troussier sẵn sàng “đòi nợ” Indonesia?

VOV.VN - HLV Kiatisuk đang giúp dàn sao của CAHN thi đấu thăng hoa tại V-League 2023/2024, điều này giúp HLV Troussier thuận lợi hơn khi ĐT Việt Nam so tài với ĐT Indonesia.

Dàn sao CAHN thăng hoa, HLV Troussier sẵn sàng “đòi nợ” Indonesia?

Dàn sao CAHN thăng hoa, HLV Troussier sẵn sàng “đòi nợ” Indonesia?

VOV.VN - HLV Kiatisuk đang giúp dàn sao của CAHN thi đấu thăng hoa tại V-League 2023/2024, điều này giúp HLV Troussier thuận lợi hơn khi ĐT Việt Nam so tài với ĐT Indonesia.

U23 Việt Nam chốt lịch giao hữu, có người thay HLV Troussier cầm quân
U23 Việt Nam chốt lịch giao hữu, có người thay HLV Troussier cầm quân

VOV.VN - U23 Việt Nam chốt lịch giao hữu với U23 Tajikistan vào tháng 3 và trợ lý Moulay Lahsen sẽ cầm quân do HLV Philippe Troussier bận dẫn dắt ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

U23 Việt Nam chốt lịch giao hữu, có người thay HLV Troussier cầm quân

U23 Việt Nam chốt lịch giao hữu, có người thay HLV Troussier cầm quân

VOV.VN - U23 Việt Nam chốt lịch giao hữu với U23 Tajikistan vào tháng 3 và trợ lý Moulay Lahsen sẽ cầm quân do HLV Philippe Troussier bận dẫn dắt ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

HLV Troussier sang Nhật Bản, gửi thông điệp đặc biệt đến Công Phượng
HLV Troussier sang Nhật Bản, gửi thông điệp đặc biệt đến Công Phượng

VOV.VN - HLV Philippe Troussier vừa có chuyến sang Nhật Bản để theo dõi phong độ của tiền đạo Công Phượng trước đợt tập trung tháng 3 của ĐT Việt Nam.

HLV Troussier sang Nhật Bản, gửi thông điệp đặc biệt đến Công Phượng

HLV Troussier sang Nhật Bản, gửi thông điệp đặc biệt đến Công Phượng

VOV.VN - HLV Philippe Troussier vừa có chuyến sang Nhật Bản để theo dõi phong độ của tiền đạo Công Phượng trước đợt tập trung tháng 3 của ĐT Việt Nam.

Bỏ ngôi sao dùng cầu thủ trẻ và vụ ẩu đả với CĐV của HLV Troussier ở Trung Quốc
Bỏ ngôi sao dùng cầu thủ trẻ và vụ ẩu đả với CĐV của HLV Troussier ở Trung Quốc

VOV.VN - Không phải lúc nào những quyết định táo bạo của HLV Troussier cũng dẫn tới thành công. Cuộc trẻ hoá đội hình của ông tại CLB Thâm Quyến đã dẫn tới vụ ẩu đả ở Trung Quốc vào năm 2012, khi một nhóm CĐV phẫn nộ vì đội nhà xuống hạng và những ngôi sao được yêu mến phải ra đi.

Bỏ ngôi sao dùng cầu thủ trẻ và vụ ẩu đả với CĐV của HLV Troussier ở Trung Quốc

Bỏ ngôi sao dùng cầu thủ trẻ và vụ ẩu đả với CĐV của HLV Troussier ở Trung Quốc

VOV.VN - Không phải lúc nào những quyết định táo bạo của HLV Troussier cũng dẫn tới thành công. Cuộc trẻ hoá đội hình của ông tại CLB Thâm Quyến đã dẫn tới vụ ẩu đả ở Trung Quốc vào năm 2012, khi một nhóm CĐV phẫn nộ vì đội nhà xuống hạng và những ngôi sao được yêu mến phải ra đi.