Bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Thụy Điển tranh HCV với Canada

VOV.VN - Sau các trận đấu bán kết diễn ra ngày 2/8, Thụy Điển và Canada đã giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết tranh HCV.

Chiều tối ngày 2/8, các trận bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra. Ở trận bán kết đầu tiên, Mỹ và Canada đã cống hiến cho khán giả một trận đấu chặt chẽ. Không nhiều cơ hội được đôi bên tạo ra. 

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 75 khi Davidson phạm lỗi với cầu thủ Canada trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho Canada hưởng phạt đền và từ chấm 11m, Fleming ghi bàn duy nhất đưa Canada vào trận chung kết Olympic lần đầu trong lịch sử. 

Ở trận bán kết 2, Thụy Điển tỏ ra vượt trội so với Australia trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Dù vậy cũng phải đến phút đầu tiên của hiệp 2, đại diện Bắc Âu mới có bàn thắng mở tỷ số sau cú đá bồi của Rolfo. 

Sau bàn thắng, Thụy Điển nhường thế trận cho Australia. Đại diện thuộc AFC đã có những phút giây đầy nỗ lực nhưng các chân sút nổi tiếng của họ như Sam Kerr, Foord hay Simon đều không thể ghi bàn. Trận bán kết thất vọng của Australia khép lại với thẻ đỏ của Carpenter ở phút bù giờ cuối cùng. 

Chung cuộc, Thụy Điển thắng Australia 1-0 để vào chung kết tranh HCV với Canada trong khi Mỹ sẽ đấu Australia ở trận tranh HCĐ. Trận tranh HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sẽ diễn ra lúc 15h ngày 5/8 trong khi trận chung kết sẽ được tổ chức lúc 9h ngày 6/8./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên