Bóng đá Việt Nam đang bị phá hoại
Chính các cổ động viên quá khích làm cho nền bóng đá Việt Nam đi xuống
Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam – ông Nguyễn Lân Trung trong buổi họp báo sáng nay (5/8) tại trụ sở Liên đoàn, để trao đổi về những vấn đề đang được quan tâm ở giai đoạn cuối của mùa giải vô địch quốc gia và hạng Nhất quốc gia 2010.
Trong thời gian qua, những vụ việc mất an ninh an toàn ở các trận đấu của giải bóng đá vô địch quốc gia, đặc biệt liên quan đến các cổ động viên quá khích của Xi măng Hải Phòng đã khiến dư luận nói chung và người hâm mộ bóng đá nói riêng hết sức bức xúc.
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung thì những cổ động viên quá khích đó đến sân với mục đích gây rối chứ không phải vì bóng đá Việt Nam.
![]() |
|
Cổ động viên quá khích đang làm cho nền bóng đá Việt Nam đi xuống |
Giải pháp chủ chốt lại được nhắc đến là cần sự phối hợp giữa ngành thể thao, Liên đoàn bóng đá với các ban, ngành liên quan như Bộ Công an và chính quyền các địa phương. Biện pháp quan trọng là cần xác định chính xác danh tính những cổ động viên quá khích – những “con sâu bỏ rầu nồi canh” để quản lý và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc.
Một vấn đề quan tâm khác được đề cập là quá trình chuyển đổi các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia thành các doanh nghiệp theo đúng cam kết với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cách đây 2 năm và đây là yếu tố tiên quyết để các CLB được quyền thi đấu ở giải chuyên nghiệp mùa tới.
Hạn chót được đặt ra là 17h ngày 31/8 và đến thời điểm này còn 3 đội bóng chưa chuyển đổi là Megastar – Nam Định, Lam Sơn – Thanh Hóa và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. VFF đã có công văn nhắc nhở các CLB này cũng như đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có đội bóng hỗ trợ về thủ tục chuyển đổi.
Do liên quan đến vấn đề chuyển đổi CLB thành doanh nghiệp nên việc xác định các đội chơi ở V – League mùa tới sẽ chỉ được xác định sau ngày 31/8 chứ không phải sau vòng đấu cuối (ngày 22/8) dù vào thời điểm này, Meagastar – Nam Định và Navibank – Sài Gòn chắc chắc đứng ở hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trận đấu tranh vé vớt giữa đội thứ 12 của V – League và thứ ba chung cuộc của giải hạng Nhất cũng chưa chắc có phải tổ chức hay không.
Vấn đề cuối cùng được đề cập là khâu trọng tài. Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, dù lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm do trẻ tuổi nghề nhưng các trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ và tỷ lệ sai sót là chấp nhận được. Ban tổ chức giải và Hội đồng trọng tài quốc gia cũng nhấn mạnh 4 yếu tố cần được các trọng tài tăng cường là phải nắm chắc luật, tăng cường thể lực, tập trung tinh thần cao độ, phối hợp tốt giữa trọng tài chính và các trợ lý.
Ở những vòng đấu tới, các trọng tài tiếp tục được yêu cầu phải mạnh tay xử lý đối với những trường hợp cầu thủ, thành viên ban huấn luyện phản ứng lại quyết định của trọng tài hay những lỗi hành vi./.
