Quảng Nam phong tỏa thêm 2 khu dân cư nguy cơ cao dịch Covid-19

VOV.VN - Từ 14 giờ hôm nay (5/8), UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại huyện Quế Sơn.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam nâng mức ứng phó lên cấp độ 3 trên địa bàn huyện Quế Sơn (trừ hoạt động điều trị). Theo đó, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Tổ dân cư số 2, Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Xe truyền thanh lưu động phòng chống dịch tại Quảng Nam.

Đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 60 hộ với 200 nhân khẩu. UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch.

 “Hiện nay, huyện đã bố trí đầy đủ lực lượng chốt chặn, bảo vệ, dân cần gì về lương thực thực phẩm thì phục vụ. Hiện nay, huyện chốt chặn trên 10 chốt trên địa bàn huyện. Huyện cách ly tập trung khoảng 200 trường hợp tại 4 khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà cũng vài nghìn trường hợp nữa. Hiện nay, huyện thành lập các tổ giám sát tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tổ này giám sát tại nhà”, ông Nguyễn Đình Vũ, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên