5 cầu thủ đáng xem ở trận bán kết giữa Anh và Croatia

VOV.VN - Thể hiện phong độ ổn định từ đầu giải, dưới đây là 5 cái tên có sức ảnh hưởng nhất ở trận bán kết giữa Anh và Croatia.

5. Mandzukic

Tiền đạo Mandzukic (Ảnh: Getty).

Ra mắt đội tuyển quốc gia Croatia vào ngày 17 tháng 11 năm 2007 trong trận đấu với ĐT Macedonia, kể từ đó anh đã có 87 lần ra sân cho ĐTQG Croatia. Mandzukic cũng là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử đội bóng này với 31 bàn thắng sau huyền thoại Davor Suker.

Cầu thủ 32 tuổi đang thi đấu ở Serie A trong màu áo CLB Juventus. Ở đây, anh ghi 34 bàn trong 127 lần ra sân cho Juventus, sau 3 mùa giải. Anh là thành viên quan trọng trong đội hình “Lão bà” ở đấu trường Champions League mùa giải 2016/2017 nơi Juventus vào tới trận chung kết và để thua Real với tỉ số 1-4. Mandzukic chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đại diện của Serie A.

Tại World Cup 2018, Mandzukic đã ra sân cả 4 trận cho ĐT Croatia, ghi được 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Trước ĐT Anh, Mandzukic vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trên hàng công của Croatia.

4. Lingard

Lingard ngày càng trưởng thành (Ảnh: Getty).

Cầu thủ 25 tuổi có trận ra mắt ĐTQG Anh với Malta vào tháng 10/2016. Anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho ĐT Anh vào tháng 3/2018 ở trận giao hữu với ĐT Hà Lan và được HLV Gareth Southgate lựa chọn vào đội hình 23 chú “Sư tử” tới Nga dự World Cup 2018.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB MU và bắt đầu thi đấu cho đội 1 “Quỷ đỏ” từ năm 2011. Mùa bóng 2017/2018, Lingard ra sân 48 trận cho MU trên mọi đấu trường, ghi được 13 bàn thắng. Điểm mạnh của Lingard nằm ở tốc độ và kỹ năng dứt điểm khá đa dạng.

Tại World Cup 2018, Lingard đã ra sân 4 trận cho tuyển Anh, ghi 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo. Sự hiện diện của Lingard đóng vai trò rất quan trọng ở hàng tiền vệ của “Tam sư” nó giúp cho những đường phản công của tuyển Anh trở nên tốc độ và khó lường hơn.

3. Rakitic

Rakitic là cầu thủ giàu kinh nghiệm của Croatia (Ảnh: Getty).

Rakitic ra mắt ĐTQG Croatia vào ngay 8/9/2007 trong trận đấu với ĐT Estonia ở vòng loại Euro 2008. Kể từ đó, anh đã có 97 lần ra sân cho đội bóng Đông Âu, ghi được 15 bàn thắng.

Rakitic thuộc biên chế CLB Barcelona (Tây Ban Nha). Ở đây, anh đã có hơn 200 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya và giành được 11 danh hiệu trong 4 mùa giải. Anh cũng góp mặt trong 4 trận đấu của Croatia ở World Cup 2018, tính đến trước trận bán kết.

Anh ghi 1 bàn thắng trong trận đấu với Argentina ở vòng bảng và là người chịu trách nhiệm sút luân lưu cuối cùng cho Croatia ở các trận đấu với Đan Mạch vòng thuộc vòng 1/8 và tuyển Nga vòng tứ kết.

2. Harry Kane

Harry Kane đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới (Ảnh: Getty).

Harry Kane có trận ra mắt ĐT Anh vào tháng 3/2015 ở vòng loại Euro 2016 gặp tuyển Lithuania. Đến thời điểm hiện tại, Kane đã có 28 lần ra sân cho “Tam sư’ và được bổ nhiệm làm đội trưởng thi đấu tại World Cup 2018. Trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham Hotspur, anh đã có 213 lần ra sân cho Spurs, ghi được 140 bàn. Tại World Cup 2018, Kane đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng.

Điểm mạnh của cầu thủ 24 tuổi là cực kỳ nhạy bén với các tình huống bóng trong vòng cấm, kiểm soát bóng tốt và rất giỏi tận dụng cơ hội. Đây là lý do, anh đang là chân sút tốt nhất ở World Cup 2018. Trước một Croatia khá toàn diện vai trò của Kane càng quan trọng với tuyển Anh.

1. Luka Modric

Modric đang trải qua quãng thời gian thi đấu thăng hoa (Ảnh: Getty).

Modric có trận ra mắt ĐTQG Croatia vào tháng 3/2006 trong trận giao hữu với Argentina ở Basel. Kể từ đó, tiền vệ nhỏ con này đã có 111 lần ra sân cho ĐTQG Croatia và được chọn làm đội trưởng từ tháng 3/2015.

Modric là thành viên của CLB Real ở giải VĐQG Tây Ban Nha. Ở đây, anh đã có 6 mùa bóng gắn bó với "bầy kền kền", giành được 14 danh hiệu và là nhân tố không thể thiếu trong chiến tích ăn 3 Champions League liên tiếp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nhỏ bé nhưng khéo léo và thuận cả hai chân, Modric được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát bóng, phân phối và cầm nhịp trận đấu. Anh đã góp mặt trong cả 5 trận đấu của ĐT Croatia kể từ đầu giải, ghi được 2 bàn thắng. Sự hiện diện của Modric sẽ giúp cho những đợt tấn công của Croatia trở nên đa dạng và khó lường hơn trong trận bán kết gặp tuyển Anh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Martinez nói Pháp thắng nhờ may mắn
HLV Martinez nói Pháp thắng nhờ may mắn

VOV.VN - Phát biểu sau trận đấu, HLV Martinez của Bỉ cho rằng, Pháp đánh bại đội bóng của ông nhờ thần may mắn trợ giúp.

HLV Martinez nói Pháp thắng nhờ may mắn

HLV Martinez nói Pháp thắng nhờ may mắn

VOV.VN - Phát biểu sau trận đấu, HLV Martinez của Bỉ cho rằng, Pháp đánh bại đội bóng của ông nhờ thần may mắn trợ giúp.

Pogba tặng chiến thắng cho đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu
Pogba tặng chiến thắng cho đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu

VOV.VN- Tiền vệ Paul Pogba chia sẻ niềm vui chiến thắng với các thành viên của đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu khỏi hang Tham Luang.

Pogba tặng chiến thắng cho đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu

Pogba tặng chiến thắng cho đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu

VOV.VN- Tiền vệ Paul Pogba chia sẻ niềm vui chiến thắng với các thành viên của đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu khỏi hang Tham Luang.

Dự đoán tỉ số World Cup hôm nay: Anh thắng Croatia?
Dự đoán tỉ số World Cup hôm nay: Anh thắng Croatia?

VOV.VN -Dự đoán tỉ số World Cup 2018 hôm nay, vào lúc 1h rạng sáng ngày 12/7, ĐT Anh sẽ đánh bại Croatia?

Dự đoán tỉ số World Cup hôm nay: Anh thắng Croatia?

Dự đoán tỉ số World Cup hôm nay: Anh thắng Croatia?

VOV.VN -Dự đoán tỉ số World Cup 2018 hôm nay, vào lúc 1h rạng sáng ngày 12/7, ĐT Anh sẽ đánh bại Croatia?

Pháp vào chung kết, HLV Deschamps sắp lập kỷ lục khủng ở World Cup
Pháp vào chung kết, HLV Deschamps sắp lập kỷ lục khủng ở World Cup

VOV.VN - Giúp Pháp đánh bại Bỉ với tỉ số 1-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2018, HLV Deschamps đứng trước cơ hội lập kỷ lục khủng.

Pháp vào chung kết, HLV Deschamps sắp lập kỷ lục khủng ở World Cup

Pháp vào chung kết, HLV Deschamps sắp lập kỷ lục khủng ở World Cup

VOV.VN - Giúp Pháp đánh bại Bỉ với tỉ số 1-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2018, HLV Deschamps đứng trước cơ hội lập kỷ lục khủng.

Ông Putin nói gì khi gọi điện cho ông Macron sau trận thắng của đội tuyển Pháp?
Ông Putin nói gì khi gọi điện cho ông Macron sau trận thắng của đội tuyển Pháp?

VOV.VN- Sau trận thắng của đội tuyển Pháp tại vòng bán kết World Cup 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Putin nói gì khi gọi điện cho ông Macron sau trận thắng của đội tuyển Pháp?

Ông Putin nói gì khi gọi điện cho ông Macron sau trận thắng của đội tuyển Pháp?

VOV.VN- Sau trận thắng của đội tuyển Pháp tại vòng bán kết World Cup 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đội hình dự kiến của Croatia trước Anh: Luka Modric tỏa sáng?
Đội hình dự kiến của Croatia trước Anh: Luka Modric tỏa sáng?

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Croatia ở trận bán kết World Cup 2018 với tuyển Anh diễn ra lúc 1h ngày 12/7.

Đội hình dự kiến của Croatia trước Anh: Luka Modric tỏa sáng?

Đội hình dự kiến của Croatia trước Anh: Luka Modric tỏa sáng?

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Croatia ở trận bán kết World Cup 2018 với tuyển Anh diễn ra lúc 1h ngày 12/7.

Các ngôi sao Bỉ thi nhau chỉ trích lối đá tiêu cực của Pháp
Các ngôi sao Bỉ thi nhau chỉ trích lối đá tiêu cực của Pháp

VOV.VN - Cho rằng ĐT Pháp chơi quá thực dụng, các ngôi sao của Bỉ đã cho rằng đây là lối đá "phản bóng đá" để giành chiến thắng.

Các ngôi sao Bỉ thi nhau chỉ trích lối đá tiêu cực của Pháp

Các ngôi sao Bỉ thi nhau chỉ trích lối đá tiêu cực của Pháp

VOV.VN - Cho rằng ĐT Pháp chơi quá thực dụng, các ngôi sao của Bỉ đã cho rằng đây là lối đá "phản bóng đá" để giành chiến thắng.