Mỹ tiếp tục chiến dịch không kích các cơ sở của Houthi

VOV.VN - Ngay sau khi cùng quân đội Anh thực hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, quân đội Mỹ ngày 13/1 tiếp tục thực hiện thêm các vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát. Vụ việc khiến tình hình Biển Đỏ tiếp tục dậy sóng.

Theo một số nguồn tin có tổng cộng 28 địa điểm ở Yemen bị tấn công và các cuộc không kích đã đánh trúng hơn 60 mục tiêu.

Vụ không kích diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến đi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, ông Biden nói rõ: “Chúng tôi đã liệt nhóm Houthi vào danh sách khủng bố. Chúng tôi đảm bảo là sẽ đáp trả Houthi nếu họ còn tiếp tục các hành động thái quá”.

Đáp lại lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. 

Các động thái này diễn ra ngay sau vụ loạt vụ không kích do liên quân Anh, Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi đã khiến tình hình Biển Đỏ gia tăng căng thẳng. Dư luận khu vực và quốc tế đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại tuyến hàng hải huyết mạch nối giữa châu Âu và châu Á này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi không làm tình hình bất ổn ở Biển Đỏ leo thang.

Nhiều nước Hồi giáo đã bày tỏ phản đối các vụ không kích trên. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng trên Biển Đỏ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Oman cho biết nước này lên án cuộc tấn công và quan ngại nguy cơ gia tăng xung đột ở khu vực.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng.  Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hậu quả của các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Biển Đỏ dậy sóng khi Anh và Mỹ giáng đòn cảnh cáo Houthi

VOV.VN - Cuộc không kích do Anh và Mỹ tiến hành nhắm vào các mục tiêu của Houthi có thể leo thang thành một cuộc ăn miếng trả miếng giữa các tàu hải quân của phương Tây  và lực lượng vũ trang ở Yemen, thổi bùng một trận chiến lớn trên Biển Đỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây bất đồng trước các cuộc không kích của Anh, Mỹ chống Houthi
Phương Tây bất đồng trước các cuộc không kích của Anh, Mỹ chống Houthi

VOV.VN - Italy, Tây Ban Nha và Pháp ngày 12/1 gây chú ý khi không tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ và Anh chống lại nhóm Houthi ở Yemen và không ký một tuyên bố  mà 10 quốc gia đưa ra nhằm biện minh cho các cuộc tấn công.

Phương Tây bất đồng trước các cuộc không kích của Anh, Mỹ chống Houthi

Phương Tây bất đồng trước các cuộc không kích của Anh, Mỹ chống Houthi

VOV.VN - Italy, Tây Ban Nha và Pháp ngày 12/1 gây chú ý khi không tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ và Anh chống lại nhóm Houthi ở Yemen và không ký một tuyên bố  mà 10 quốc gia đưa ra nhằm biện minh cho các cuộc tấn công.

Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Houthi tại Yemen
Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Houthi tại Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm 12/01 cảnh báo nước này sẽ tiếp tục thực hiện đáp trả thích đáng nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen nếu còn tấn công các tàu thuyền qua lại trên Biển Đỏ.

Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Houthi tại Yemen

Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Houthi tại Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm 12/01 cảnh báo nước này sẽ tiếp tục thực hiện đáp trả thích đáng nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen nếu còn tấn công các tàu thuyền qua lại trên Biển Đỏ.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các cuộc không của Mỹ và Anh nhắm vào Houthi
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các cuộc không của Mỹ và Anh nhắm vào Houthi

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích các cuộc không của Mỹ và Anh vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen là sử dụng vũ lực thái quá, đồng thời cáo buộc 2 nước này đang cố gắng biến Biển Đỏ thành "biển máu".

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các cuộc không của Mỹ và Anh nhắm vào Houthi

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các cuộc không của Mỹ và Anh nhắm vào Houthi

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích các cuộc không của Mỹ và Anh vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen là sử dụng vũ lực thái quá, đồng thời cáo buộc 2 nước này đang cố gắng biến Biển Đỏ thành "biển máu".