Đà Nẵng huy động hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng mưa bão

VOV.VN - Trong các đợt mưa bão vừa qua, Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 7 tỷ đồng và 4.000 suất quà hỗ trợ người dân khó khăn.

Thành phố Đà Nẵng cũng trích nguồn ngân sách hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình người chết và nhà bị sập do mưa bão. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Đối với gia đình người chết do mưa lũ, thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng/người, người bị thương là 4 triệu đồng, nhà bị sập hoàn toàn hỗ trợ 40 triệu đồng và nhà bị hư hỏng nặng là 20 triệu đồng.

Ngoài ra, các quận, huyện còn hỗ trợ thêm mỗi gia đình từ 3 đến 5 triệu đồng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi, động viện, chia sẻ với những gia đình không may bị mất mát và thiệt hại do bão lũ gây ra. Thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương theo dõi nắm sát tình hình đời sống nhân dân kịp thời hỗ trợ không để cho người dân nào thiếu đói, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống"- bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố lớn bị ngập lụt nặng, trách nhiệm thuộc về ai?
Thành phố lớn bị ngập lụt nặng, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng trong quá trình phát triển đô thị, vì lợi ích trước mắt, nhiều nơi chưa chú trọng đến hạ tầng cấp thoát nước, quá tải các công trình xây dựng, bởi vậy không ngập úng mới là chuyện lạ...

Thành phố lớn bị ngập lụt nặng, trách nhiệm thuộc về ai?

Thành phố lớn bị ngập lụt nặng, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng trong quá trình phát triển đô thị, vì lợi ích trước mắt, nhiều nơi chưa chú trọng đến hạ tầng cấp thoát nước, quá tải các công trình xây dựng, bởi vậy không ngập úng mới là chuyện lạ...

Mưa to, Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó
Mưa to, Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó

VOV.VN - Từ sáng đến đầu giờ chiều nay (25/10), tại thành phố Đà Nẵng có mưa to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện “về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ trên sông Vu Gia và các sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.”

Mưa to, Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó

Mưa to, Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó

VOV.VN - Từ sáng đến đầu giờ chiều nay (25/10), tại thành phố Đà Nẵng có mưa to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện “về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ trên sông Vu Gia và các sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.”

Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học
Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học

VOV.VN - Cả ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa kéo dài, một số khu vực có mưa to gây ngập cục bộ. Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho học sinh một số điểm trường nghỉ học từ chiều nay (25/10).

Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học

Mưa ngập cục bộ, học sinh ở một số điểm trường ở Đà Nẵng nghỉ học

VOV.VN - Cả ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa kéo dài, một số khu vực có mưa to gây ngập cục bộ. Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho học sinh một số điểm trường nghỉ học từ chiều nay (25/10).