Hi hữu: Tuyển thủ nữ Nhật Bản đầu quân cho đội bóng nam

VOV.VN - Tuyển thủ nữ Nhật Bản - Yuki Nagasato sẽ thi đấu cho CLB bóng đá nam Hayabusa Eleven trong thời gian tới. Cô trở thành nữ cầu thủ đầu tiên của Nhật ký hợp đồng với một đội bóng nam.

Báo chí Nhật Bản đưa tin, tiền đạo ĐT nữ Nhật Bản - Yuki Nagasato sẽ thi đấu cho CLB bóng đá nam Hayabusa Eleven trong thời gian tới theo bản hợp đồng cho mượn từ đội bóng nữ Chicago Red Stars. Cô trở thành nữ cầu thủ đầu tiên của Nhật ký hợp đồng với một đội bóng nam. Trường hợp của Nagasato cũng rất hiếm gặp trong làng bóng đá thế giới. 

Hayabusa Eleven là CLB nam mới thành lập, đang thi đấu ở giải hạng 8 trong hệ thống thi đấu của bóng đá Nhật Bản. Mục tiêu của họ là thăng lên hạng 7 trong năm sau. 

Chân sút 33 tuổi Nagasato có bản lý lịch lừng lẫy trong làng bóng đá nữ thế giới khi từng thi đấu cho các CLB lớn như: Chelsea (Anh), Wolfsburg, Frankfurt (Đức)... và đang thuộc biên chế CLB Chicago Red Stars của Mỹ.

Ở cấp độ tuyển quốc gia, Nagasato từng chơi cho đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản hơn 130 trận và đóng góp 58 bàn thắng, trong đó có ba lần dự World Cup vào năm 2007, 2011 và 2015. Cô cũng là trụ cột của tuyển Nhật trên con đường đến chiếc cúp vàng lịch sử ở World Cup bóng đá nữ 2011. Cô cũng từng nhiều lần ghi bàn vào lưới ĐT nữ Việt Nam trong các trận đấu quốc tế cấp châu Á. 

Cách đây chưa lâu, cũng có trường hợp tương tự Nagasato là cầu thủ Ellen Fokkema của Hà Lan. Cô đã rời đội bóng nữ địa phương để chuyển đến thi đấu cho đội bóng nam VV Foarut./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VIDEO: Những bàn thắng đẹp nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Riedl
VIDEO: Những bàn thắng đẹp nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Riedl

VOV.VN - Mời quý vị xem video những bàn thắng đẹp nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Riedl.

VIDEO: Những bàn thắng đẹp nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Riedl

VIDEO: Những bàn thắng đẹp nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Riedl

VOV.VN - Mời quý vị xem video những bàn thắng đẹp nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Riedl.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF: “30 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ thắng Nhật Bản”
Tân Giám đốc kỹ thuật VFF: “30 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ thắng Nhật Bản”

VOV.VN - Tân Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Yusuke Adachi nhận định bóng đá Việt Nam có tiềm năng hơn nhiều nước khác và có thể đánh bại Nhật Bản trong 30 năm nữa.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF: “30 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ thắng Nhật Bản”

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF: “30 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ thắng Nhật Bản”

VOV.VN - Tân Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Yusuke Adachi nhận định bóng đá Việt Nam có tiềm năng hơn nhiều nước khác và có thể đánh bại Nhật Bản trong 30 năm nữa.

Ngày này năm xưa: Văn Toàn, Công Phượng làm "điên đảo" hàng thủ Nhật Bản
Ngày này năm xưa: Văn Toàn, Công Phượng làm "điên đảo" hàng thủ Nhật Bản

VOV.VN - Ngày này 6 năm trước, U19 Việt Nam với lứa cầu thủ làm "nức lòng" người hâm mộ đã có trận đấu gây ra rất nhiều khó khăn cho U19 Nhật Bản ở giải U19 Đông Nam Á 2014.

Ngày này năm xưa: Văn Toàn, Công Phượng làm "điên đảo" hàng thủ Nhật Bản

Ngày này năm xưa: Văn Toàn, Công Phượng làm "điên đảo" hàng thủ Nhật Bản

VOV.VN - Ngày này 6 năm trước, U19 Việt Nam với lứa cầu thủ làm "nức lòng" người hâm mộ đã có trận đấu gây ra rất nhiều khó khăn cho U19 Nhật Bản ở giải U19 Đông Nam Á 2014.