Bayern từng từ chối mua Varane với giá bèo

VOV.VN - Trinh sát viên của Bayern, Willy Sagnol tiết lộ, đội bóng nước Đức đã từ chối mua Varane với giá 5 triệu euro.

Varane đang là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới (Ảnh: Getty).

Khi khoác áo Lens, Varane là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Do đó, anh được nhiều đội bóng ở lục địa già theo đuổi, đặc biệt là 2 ông lớn Bayern và Real Madrid.

Willy Sagnol, một trinh sát viên của Bayern tiết lộ: “Khi tôi còn ở Bayern, một ngày nọ có người bạn gọi điện và nói với tôi rằng cậu nhất định phải đến Lens xem cầu thủ trẻ tuổi siêu thú vị này”.

Người đó chính là Varane và sau khi xem cầu thủ sinh năm 1993 thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự cũng như trung vệ, Willy Sagnol đã bị thuyết phục. Ông đã kết nối với Lens để đưa Varane sang Bayern.

Willy Sagnol cho biết: “Tôi đã kết nối với Lens và trong vòng 48 giờ đồng hồ, tôi đã xoay sở để có được một mức giá, kèm theo việc bổ sung để thực hiện 1 trận giao hữu nhỏ và hóa đơn chuyển tới Lens. Tổng mức giá của Vanrane sẽ từ 4 đến 5 triệu euro.

Tuy nhiên, khi tôi đưa hồ sơ cho ban quản lý thể thao, tôi nhận lại phản hồi rằng, mức giá trên hơi đắt với một cầu thủ 18 tuổi. Hai tháng sau cậu ấy đến Real Madrid với giá 10 triệu euro. Varane không hề hối hận khi đến Real Madrid, tôi chắc chắn cậu ấy rất hạnh phúc”.

Sau khi Bayern từ chối trả số tiền 5 triệu euro để mua Varane, Real Madrid nhảy vào cuộc, họ chi 10 triệu euro để có chữ ký của trung vệ này. Dưới sự huấn luyện của HLV Mourinho và các đời huấn luyện viên khác sau này của Los Blancos, Varane đã tiến bộ rất nhanh.

Hiện tại, Varane là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Anh đã có 309 lần ra sân cho “Kền kền trắng” trên mọi đấu trường, ghi được 15 bàn thắng và giành được 17 danh hiệu khác nhau, trong đó có 4 chức vô địch Champions League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên