Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Việt Nam nguy cơ nằm bảng tử thần

VOV.VN - Mặc dù nằm ở nhóm 2 trước khi bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ nằm ở bảng đấu tử thần.

Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2

16h chiều nay (17/7), tại trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur, Malaysia sẽ diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dựa theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố vào ngày 14/6 vừa qua, 40 đội tuyển quốc gia khu vực châu Á đã được chia vào 5 nhóm hạt giống. ĐT Việt Nam với vị trí 96 trên BXH FIFA, xếp hạng 15 của châu Á sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 2.

Phân nhóm hạt giống bốc thăm vòng loại thứ 2.

40 đội tuyển sẽ được bốc thăm chia vào 8 bảng đấu, mỗi bảng đấu sẽ có sự góp mặt của 5 đội tuyển từ 5 nhóm hạt giống khác nhau. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về.

8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023. 24 đội bóng có thành tích tốt tiếp theo sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023.

Cũng giống như các năm trước, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Việt Nam vẫn có nguy cơ rơi vào bảng tử thần

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu cho thầy trò HLV Park Hang Seo là phải giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 giúp có nhiều lợi thế hơn khi tiến hành bốc thăm. Tuy nhiên, không vì thế mà “Những ngôi sao vàng” dễ thở ở vòng loại World Cup 2022.

Theo luật bốc thăm, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không phải chạm trán những đối thủ như: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan, những nền bóng đá mạnh và phát triển của châu lục.

Nhưng nhà vô địch AFF Cup vẫn có thể nằm cùng bảng với những đội bóng mạnh như: Iran, Triều Tiên, Turkmenistan và Indonesia; Nhật Bản, Thái Lan, Afghanistan và Banglades; Hàn Quốc, Ấn Độ, Myanmar và Singapore. Cũng có thể chúng ta sẽ nằm chung bảng với Australia, Bahrain, Malaysia và Mông Cổ.

ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

AFC sẽ lấy 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Do đó, nếu muốn có vé đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo phải lọt vao top 12 đội có thành tích ấn tượng nhất vòng loại thứ 2.

ĐT Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất ở VCK Asian Cup 2019 diễn ra hồi đầu năm nay tại UAE. Đây là điểm sáng để “Những ngôi sao vàng” nhìn vào đó để giành thành tích tốt ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng, ở thời điểm này, các đối thủ đã nắm rõ được bài của ĐT Việt Nam nên chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn.

Có thể nói, dù ĐT Việt Nam nằm ở nhóm nào và bảng đấu nào cũng có sự khó khăn nhất định. Ở vòng loại World Cup 2018, thầy trò HLV Hữu Thắng nằm cùng bảng với Iraq, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, nhưng chúng ta chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3.

Do đó, điều quan trọng nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là tinh thần. Nếu chúng ta vẫn thể hiện được bản lĩnh, ý chí vững vàng như ở VCK U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 không quá xa vời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô địch World Cup 2019 Liên quân Mobile, ĐT Việt Nam làm nên lịch sử
Vô địch World Cup 2019 Liên quân Mobile, ĐT Việt Nam làm nên lịch sử

VOV.VN -  ĐT Việt Nam làm nên lịch sử khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa để lên ngôi vô địch World Cup 2019 Liên quân Mobile.

Vô địch World Cup 2019 Liên quân Mobile, ĐT Việt Nam làm nên lịch sử

Vô địch World Cup 2019 Liên quân Mobile, ĐT Việt Nam làm nên lịch sử

VOV.VN -  ĐT Việt Nam làm nên lịch sử khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa để lên ngôi vô địch World Cup 2019 Liên quân Mobile.

Clip: Trận đấu giữa “ĐT Việt Nam 2018” và “ĐT Việt Nam 2008” trong PES
Clip: Trận đấu giữa “ĐT Việt Nam 2018” và “ĐT Việt Nam 2008” trong PES

VOV.VN -  Thưởng thức trận đấu giao hữu giữa "ĐT Việt Nam 2018" và "ĐT Việt Nam 2008" trong trò chơi bóng đá PES.

Clip: Trận đấu giữa “ĐT Việt Nam 2018” và “ĐT Việt Nam 2008” trong PES

Clip: Trận đấu giữa “ĐT Việt Nam 2018” và “ĐT Việt Nam 2008” trong PES

VOV.VN -  Thưởng thức trận đấu giao hữu giữa "ĐT Việt Nam 2018" và "ĐT Việt Nam 2008" trong trò chơi bóng đá PES.

Vì đội tuyển “lạ”, ĐT Việt Nam bất ngờ tụt hạng trên BXH FIFA
Vì đội tuyển “lạ”, ĐT Việt Nam bất ngờ tụt hạng trên BXH FIFA

VOV.VN -Sự thăng tiến của ĐT Hatti đã khiến ĐT Việt Nam bất ngờ tụt hạng từ vị trí 96 xuống 97 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.

Vì đội tuyển “lạ”, ĐT Việt Nam bất ngờ tụt hạng trên BXH FIFA

Vì đội tuyển “lạ”, ĐT Việt Nam bất ngờ tụt hạng trên BXH FIFA

VOV.VN -Sự thăng tiến của ĐT Hatti đã khiến ĐT Việt Nam bất ngờ tụt hạng từ vị trí 96 xuống 97 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.

ĐT Việt Nam đòi lại vị trí trên BXH FIFA, sau khi bất ngờ tụt hạng
ĐT Việt Nam đòi lại vị trí trên BXH FIFA, sau khi bất ngờ tụt hạng

VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại vị trí 96 thế giới trên BXH FIFA, sau khi bất ngờ tụt xuống hạng 97 vì sự thăng tiến của ĐT Haiti.

ĐT Việt Nam đòi lại vị trí trên BXH FIFA, sau khi bất ngờ tụt hạng

ĐT Việt Nam đòi lại vị trí trên BXH FIFA, sau khi bất ngờ tụt hạng

VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại vị trí 96 thế giới trên BXH FIFA, sau khi bất ngờ tụt xuống hạng 97 vì sự thăng tiến của ĐT Haiti.

10 năm qua ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, Thái Lan giậm chân tại chỗ
10 năm qua ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, Thái Lan giậm chân tại chỗ

VOV.VN - Trong 10 năm qua, Việt Nam đã thăng tiến lịch sử còn Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng FIFA.

10 năm qua ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, Thái Lan giậm chân tại chỗ

10 năm qua ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, Thái Lan giậm chân tại chỗ

VOV.VN - Trong 10 năm qua, Việt Nam đã thăng tiến lịch sử còn Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng FIFA.