S-Race ghi dấu trong lòng người dân Đất Cảng

VOV.VN - Sáng 12/11, giải chạy đạt kỷ lục châu Á S-Race được tổ chức tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

S-Race Hải Phòng thu hút 4.500 học sinh sinh viên tham gia thi đấu ở 6 nội dung: 3km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5km dành cho sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nam nữ sinh THCS. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Hải Phòng là 132 triệu đồng.

Với thương hiệu “Giải chạy có học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp và trực tuyến nhiều nhất châu Á” và “Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên có số lượng vận động viên tham gia thi đấu trực tiếp và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố nhiều nhất Việt Nam”, S-Race là những ngày hội thể thao sôi động cùng chuỗi hoạt động truyền cảm hứng tạo nên hệ sinh thái giàu giá trị, gắn kết chặt chẽ hơn nữa gia đình với nhà trường, thầy cô với học trò, cha mẹ với các con. Ở sự kiện trực tiếp thứ 7 và là chặng cuối của năm 2023, S-Race Hải Phòng đã thực sự để lại dấu ấn đậm nét.

Mạc Thị Trang (THCS Thái Thành) chia sẻ sau khi về đích: “Em tập chạy bộ mỗi ngày và từng đạt được thành tích tốt ở trường và quận. Không chỉ sức khỏe, chạy bộ cho em sự thư giãn sau nhiều giờ học tập và có thêm nhiều người bạn mới có cùng đam mê.”

Chị Thanh Hòa (Quán Nam, Hải Phòng) cho biết: Tôi rất khuyến khích các chương trình thể thao học đường như S-Race. Sự kiện tại Hải Phòng được tổ chức rất quy mô với đông đảo các bạn học sinh, sinh viên. Tôi rất vui mừng khi thấy con trai bắt đầu quan tâm tới sức khỏe khi chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu.”

Trải qua hai sự kiện thi đấu trực tiếp ở Lâm Đồng và Hải Phòng cùng 2 thử thách chạy online, S-Race 2023 ghi nhận sự tham gia của 30.000 vận động viên trên toàn bộ 63/63 tỉnh thành trên cả nước. Ở đó, hàng trăm bạn học sinh sinh viên, thầy cô giáo, gia đình, người nổi tiếng và các VĐV chuyên nghiệp đã trở thành đại sứ truyền thông của S-Race 2023, góp phần lan tỏa ý thức rèn luyện thể thao tới hơn 25 triệu người trẻ ở Việt Nam.

Thông qua S-Race, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, một tổ chức phi lợi nhuận hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và các dự án phát triển thể lực, trí lực cho trẻ em, sẽ gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hàng triệu bước chạy của các vận động viên S-Race sẽ trở thành món quà ý nghĩa đến cho những em bé cần phục hồi chức năng vận động, và lan tỏa giá trị của tinh thần nhân văn, sự sẻ chia tới cộng đồng.

Đồng hành với S-Race qua 3 mùa, đại diện tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa TH cho biết: “Thông điệp “Vì tầm vóc Việt” của S-Race 2023 cũng chính là sứ mệnh và mục tiêu xuyên suốt mà Tập đoàn TH kiên định, nỗ lực thực hiện gần 15 năm qua, đóng góp mạnh mẽ cho chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Bằng cách tạo sân chơi và cổ vũ cho các em, chúng tôi mong muốn chung tay, đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan truyền thông để phổ biến, nhấn mạnh về lợi ích của việc kết hợp dinh dưỡng lành mạnh với rèn luyện thể chất để nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực của các thế hệ tương lai Việt Nam”.

Bên cạnh việc đồng hành cùng S-Race, Tập đoàn TH triển khai nhiều hoạt động đáng chú ý như tiên phong xây dựng Đề án Dinh dưỡng người Việt; khởi xướng Chương trình Sữa học đường quốc gia; sáng lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt với nhiều hoạt động bảo trợ, bảo vệ trẻ em, cùng nhiều dự án khác nhằm hưởng ứng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2021-2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn TH tham gia thả phao neo phân vùng sinh thái rạn san hô tại Cát Bà
Tập đoàn TH tham gia thả phao neo phân vùng sinh thái rạn san hô tại Cát Bà

VOV.VN - “Một khi Tập đoàn TH tham gia hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học dài hơi và có chiều sâu, chắc chắn hệ sinh thái san hô ở Cát Bà sẽ phục hồi. Và đây sẽ là nguồn bổ sung san hô quan trọng cho toàn bộ khu vực biển phía Bắc Việt Nam” - Ông Chu Thế Cường - Chuyên gia biển và vùng dưới bờ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) nhận định.

Tập đoàn TH tham gia thả phao neo phân vùng sinh thái rạn san hô tại Cát Bà

Tập đoàn TH tham gia thả phao neo phân vùng sinh thái rạn san hô tại Cát Bà

VOV.VN - “Một khi Tập đoàn TH tham gia hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học dài hơi và có chiều sâu, chắc chắn hệ sinh thái san hô ở Cát Bà sẽ phục hồi. Và đây sẽ là nguồn bổ sung san hô quan trọng cho toàn bộ khu vực biển phía Bắc Việt Nam” - Ông Chu Thế Cường - Chuyên gia biển và vùng dưới bờ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) nhận định.

Tập đoàn TH phấn đấu cung ứng sữa thương hiệu riêng tại Nga
Tập đoàn TH phấn đấu cung ứng sữa thương hiệu riêng tại Nga

VOV.VN - Tập đoàn đã và đang phấn đấu không ngừng cho việc cung cấp sữa ra thị trường với thương hiệu TH tại Nga.

Tập đoàn TH phấn đấu cung ứng sữa thương hiệu riêng tại Nga

Tập đoàn TH phấn đấu cung ứng sữa thương hiệu riêng tại Nga

VOV.VN - Tập đoàn đã và đang phấn đấu không ngừng cho việc cung cấp sữa ra thị trường với thương hiệu TH tại Nga.

Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản
Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản

VOV.VN - Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản xây dựng tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao TH tại Hà Nội.

Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản

Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản

VOV.VN - Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ITEC Nhật Bản xây dựng tổ hợp Y tế và chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao TH tại Hà Nội.