Tết của lính biên phòng nơi sông Hồng chảy vào đất Việt

VOV.VN - Trong lúc nhà nhà, người người đang hòa trong không khí vui xuân, đón Tết thì vẫn có những người lính ở biên giới xa xôi, nắm chắc tay súng giữ bình yên cho tổ quốc.

Ven con suối Lũng Pô – nơi đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt, bước chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ thuộc Chốt phòng, chống dịch Covid-19 – Đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vẫn đều đặn như mọi ngày dù đang giữa độ Tết đến, xuân sang.

Đây cũng là chốt duy nhất của Đồn, đồng thời nằm trong danh sách 16 chốt trọng yếu của toàn lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai duy trì đến thời điểm này, vừa kiểm soát dịch, vừa bảo vệ biên giới ngày đêm không nghỉ suốt 2 năm qua.

Thiếu tá Nguyễn Văn Toản, người từng nhiều năm trực Tết, ăn Tết xa nhà chia sẻ: "Với chúng tôi, biên giới là quê hương, ăn tết cùng bà con cũng như ăn tết ở quê, với vợ con mình ở xa thôi. Chúng tôi ở biên giới thì năm nào tết cũng chung vui cùng bà con, hai năm qua dịch bệnh thì chúng tôi lại càng phải tăng cường, trực sẵn sàng chiến đấu, chống Covid-19, ngăn xuất nhập cảnh trái phép. Tất cả đều vui xuân, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ."

Chốt trưởng là một sĩ quan trẻ - thiếu úy Trương Hiếu Hùng mới về nhận nhiệm vụ chưa lâu, lần đầu ăn Tết trên biên giới đối với anh là kỷ niệm khó có thể quên.

Thiếu úy Trương Hiếu Hùng cho biết: "Tết biên giới rất đặc biệt, thực sự là một trải nghiệm mới, cảm xúc của tôi vừa phấn khởi, vừa tự hào, được cống hiến sức trẻ của mình bảo vệ cho quê hương, tổ quốc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ ở chốt chúng tôi luôn xác định rõ vai trò của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán để không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra."

Đồng bào vùng cao thường ăn Tết sớm, bữa cơm đủ đầy cũng thể hiện sự ấm no. Trong những bữa cơm đặc biệt ấy, bà con bản địa luôn nhớ tới những người ngày đêm giữ bình yên cho dải đất biên cương trù phú này.

Già làng Ma Seo Páo chia sẻ: "Bà con ở đây ăn Tết cũng mời các đồng chí biên phòng tham gia, rồi nói chuyện với nhau. Năm cũ qua rồi, năm mới thì phải tiếp tục gắn bó với nhau để bảo vệ biên giới. Rất cảm ơn các đồng chí biên phòng ở đây đã giúp bà con".

Biên giới mùa xuân thật đẹp, giữa một vùng đồi núi bạt ngàn màu xanh của những vạt chuối, nương ngô thấp thoáng những nóc nhà của đồng bào người Mông, Dao, Hà Nhì với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, đón chào năm mới sung túc, bình an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh
Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Sáng 20/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và trao quà tết cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Sáng 20/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và trao quà tết cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển
Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều tối nay 1/1, đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tiếp nhận 2 ngư dân gặp nạn trên biển từ tàu ST 92567TS của ông Phạm Văn Mẫm, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều tối nay 1/1, đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tiếp nhận 2 ngư dân gặp nạn trên biển từ tàu ST 92567TS của ông Phạm Văn Mẫm, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

Bộ đội Biên phòng Bình Định vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão RAI
Bộ đội Biên phòng Bình Định vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão RAI

VOV.VN - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định khẩn trương tuyên truyền, vận động ngư dân đánh bắt gần bờ đưa tàu vào khu vực an toàn tránh trú bão RAI. Đến 17h ngày hôm nay (17/12), tỉnh Bình Định cấm tất cả tàu cá xuất bến. 

Bộ đội Biên phòng Bình Định vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão RAI

Bộ đội Biên phòng Bình Định vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão RAI

VOV.VN - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định khẩn trương tuyên truyền, vận động ngư dân đánh bắt gần bờ đưa tàu vào khu vực an toàn tránh trú bão RAI. Đến 17h ngày hôm nay (17/12), tỉnh Bình Định cấm tất cả tàu cá xuất bến.