Các đội bóng V- League rèn lại thể lực sau thời gian nghỉ tránh dịch

VOV.VN - Sau gần 2 tháng không tập luyện hay thi đấu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiệm vụ hàng đầu với các đội bóng V-League lúc này là rèn lại thể lực.

 

Top 5 điểm nhấn sau 2 vòng đầu tiên V-League 2020 (Clip: VPF)

Nếu nhận được tín hiệu đèn xanh từ cơ quan thẩm quyền, các trận đấu tranh cúp Quốc gia có thể được tổ chức vào ngày 15/5 tới, tiếp đó là các trận đấu của V- League, trong điều kiện sân đấu không có khán giả. Với việc có tới gần 2 tháng không tập luyện hay thi đấu, nhiệm vụ hàng đầu của HLV và các cầu thủ lúc này là… làm lại thể lực.

Hà Nội FC là một trong số những đội bóng hội quân muộn nhất. Trong thời gian 1 tháng nghỉ vì dịch Covid-19, BHL cho các cầu thủ trở về nhà, tự tập luyện theo giáo án. Trao đổi với PV VOV qua điện thoại, ông Võ Lê Trung, TGĐ Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội – T&T, cho biết:

"Thực hiện yêu cầu của chính quyền địa phương, tất cả các buổi tập của đội trong thời gian này sẽ phải đóng cửa để đảm bảo tối đa an toàn nhất. Do đó, ở các buổi tập của đội, truyền thông và các CĐV không được phép tiếp cận. Đến thời điểm hiện tại, nền tảng thể lực của toàn đội khá tốt, không có dấu hiệu tăng cân hay chấn thương sau kỳ nghỉ kéo dài."

Dự kiến, sau 1 tuần tập luyện tại Hà Nội, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ di chuyển lên Phú Thọ để tập luyện tại vùng đồi, nhằm làm lại thể lực cho các cầu thủ.

cac doi bong v- league ren lai the luc sau thoi gian nghi tranh dich hinh 1
Quang Hải và các đồng đội chuẩn bị có đợt tập huấn ở Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Yến)

Trong khi đó, TPHCM có kế hoạch tập nặng 10 ngày ở Vũng Tàu và tham dự giải tập huấn để chuẩn bị trở lại V-League. Mùa năm nay, thầy trò HLV Chung Hae Seong đang dẫn đầu V-League qua hai lượt trận toàn thắng, cùng với đó là vị trí đầu bảng F của AFC Cup sau 3 trận đấu trên sân khách. Để “trốn dịch”, CLB TP.HCM cũng cho cầu thủ về nhà và tự tập theo giáo án của ban huấn luyện. Tiền vệ Vũ Anh Tuấn cho biết:

"Chúng tôi có hơn 3 tuần tập luyện hoàn toàn ở nhà theo giáo án của BHL. Là cầu thủ chuyên nghiệp nên tôi cũng như đồng đội đều ý thức là cần phải duy trì khối lượng tập đúng theo yêu cầu để duy trì thể lực và đảm bảo trạng thái thi đấu tốt, sẵn sàng thi đấu ngay khi các trận đấu trở lại."

Đang tạm xếp thứ 2 trên BXH với 1 thắng, 1 hòa, BHL Sài Gòn FC tỏ ra rất tiếc khi đội bóng phải tìm lại cảm giác thi đấu từ đầu, sau khi đã nhập cuộc mùa giải rất tốt. Khi tập luyện trở lại, mặc dù vẫn có giáo án cho các cầu thủ lúc ở nhà, thực tế cho thấy một số cầu thủ đã bị đau khi tập luyện với cường độ cao trên sân cỏ.

Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của BHL đội bóng lúc này là cho cầu thủ tập các bài thể lực liên hoàn, nâng dần khối lượng để thích nghi trở lại. Trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Phong cho biết:

"Nhìn chung họ vẫn còn khá nặng nề, nhưng các cầu thủ rất cố gắng để vượt qua. Chúng tôi hy vọng là sau 1, 2 buổi tập thì chúng tôi sẽ nâng dần khối lượng để tránh chấn thương. Có như vậy thì các cầu thủ mới trở lại được thể trạng như trước khi nghỉ vì dịch."

cac doi bong v- league ren lai the luc sau thoi gian nghi tranh dich hinh 2
BHL Sài Gòn FC lên kế hoạch để các cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu. (Ảnh: Minh Hoàng)

BHL Sài Gòn FC dự tính sẽ tổ chức đấu nội bộ trong tuần đầu trở lại tập luyện, sau đó sẽ liên hệ với một số đội bóng hạng Nhất ở khu vực lân cận để thi đấu giao hữu, giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng và thích nghi với lượng vận động cường độ cao. Trợ lý Phùng Thanh Phương nói:

"Chúng tôi sẽ tổ chức thi đấu giao hữu vài trận để thứ nhất là kiểm tra chất lượng thi đấu của các cầu thủ, thứ 2 là rà soát lực lượng để chuẩn bị cho các trận đấu tại cúp Quốc gia."

Tại xứ Thanh và xứ Nghệ, đội bóng Thanh Hóa vẫn tập kín trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh, trong điều kiện BHL và các cầu thủ đều ăn nghỉ tập trung ngay tại SVĐ; tương tự, SLNA không cho các cầu thủ về thăm gia đình, toàn bộ thành viên đội bóng đều tập trung trong khu huấn luyện. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết:

"BHL yêu cầu chúng tôi phải ở ngay tại đội và không được đi ra ngoài. Tất cả đều phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang hay rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn."

Sau khi được tập luyện trở lại, đội có trận đấu nội bộ trên mặt sân cỏ nhân tạo. Hiện tại, mặt sân Vinh vẫn đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Xuân Mạnh thừa nhận thời gian nghỉ thi đấu 2 tháng là quá dài cho cầu thủ chuyên nghiệp.

"Chúng tôi rất lo không biết điều kiện thể lực có đảm bảo thi đấu khi các trận đấu trở lại. Bởi thời gian nghỉ 2 tháng là quá dài, trước nay, chúng tôi cũng chưa khi nào nghỉ nhiều như lần này. Thực sự, điều tôi lo nhất lúc này là yếu tố thể lực vì sẽ phải thi đấu với cường độ cao."

cac doi bong v- league ren lai the luc sau thoi gian nghi tranh dich hinh 3
Chấn thương là nỗi lo với những cầu thủ như Phạm Xuân Mạnh. (Ảnh: Minh Hoàng)

Dự kiến, SLNA sẽ có 2 trận đấu tập với đội bóng hàng xóm và là tân binh V- League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiện tại, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đang xếp cuối bảng sau 2 vòng đấu. Bản thân HLV Phạm Minh Đức cũng thừa nhận không ngạc nhiên về vị trí hiện tại của đội bóng:

"Năng lực của các em cũng có hạn nên tôi không muốn đốt cháy giai đoạn và cũng không có gì quá buồn về kết quả như vậy. Chúng tôi là tân binh và trình độ của các em cũng chỉ như vậy. Bóng đá có thắng có thua, điều quan trọng là tôi đánh giá các em vẫn chơi hết mình!"

Dự kiến trong tuần sau, VPF và VFF sẽ lại cùng các CLB bàn phương án tổ chức và lịch đấu phù hợp. Ngày 15/5 chỉ là cột mốc để các đội có sự chủ động chuẩn bị. Nếu hiệu lực Chỉ thị 19 kéo dài, buộc lòng phải tiếp tục lùi thời gian, có lẽ sớm nhất phải đến cuối tháng 5 mới có thể bắt đầu các giải đấu.

Tuy nhiên ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT công ty VPF, cho biết V- League 2020 dự kiến vẫn phải kết thúc vào tháng 10, nhằm bảo đảm khung lịch thi đấu cho ĐTQG trong dịp cuối năm.

"Chúng tôi cũng đã tính tất cả. Kể cả lịch có phải kết thúc trong tháng 10, tất nhiên lúc đó thì phải xê dịch tất cả mọi thứ. Khi đó sẽ phải tính toán làm sao để mà dồn lịch, đảm bảo cuối năm đội tuyển còn phải thi đấu vòng loại World Cup, Suzuki Cup, đều là những trận đấu cực kỳ quan trọng, phải đảm bảo cho đội tuyển có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu."

Vòng loại World Cup 2022 có thể trở lại trong tháng 10 và 11. ĐT Việt Nam còn 3 trận đấu. AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối tháng 11./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Siêu phẩm của Tuấn Anh trên sân Mỹ Đình
Clip: Siêu phẩm của Tuấn Anh trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - Siêu phẩm vào lưới U19 Myanmar thời còn khoác áo U19 Việt Nam là bàn thắng duy nhất từ năm 2014 đến nay của tiền vệ Tuấn Anh trên sân Mỹ Đình.

Clip: Siêu phẩm của Tuấn Anh trên sân Mỹ Đình

Clip: Siêu phẩm của Tuấn Anh trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - Siêu phẩm vào lưới U19 Myanmar thời còn khoác áo U19 Việt Nam là bàn thắng duy nhất từ năm 2014 đến nay của tiền vệ Tuấn Anh trên sân Mỹ Đình.

5 bài toán chờ lời giải từ Mourinho để vực dậy Tottenham
5 bài toán chờ lời giải từ Mourinho để vực dậy Tottenham

VOV.VN - 5 bài toán chờ lời giải từ Mourinho để giúpTottenham thoát khỏi khủng hoảng khi Premier League trở lại sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19.

5 bài toán chờ lời giải từ Mourinho để vực dậy Tottenham

5 bài toán chờ lời giải từ Mourinho để vực dậy Tottenham

VOV.VN - 5 bài toán chờ lời giải từ Mourinho để giúpTottenham thoát khỏi khủng hoảng khi Premier League trở lại sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19.

PSG được trao chức vô địch Ligue 1
PSG được trao chức vô địch Ligue 1

VOV.VN - Theo tờ L'Equipe, PSG sẽ được trao chức vô địch Ligue 1 mùa này và sẽ cùng Marseille, Rennes đại diện cho bóng đá Pháp ở Champions League mùa tới.

PSG được trao chức vô địch Ligue 1

PSG được trao chức vô địch Ligue 1

VOV.VN - Theo tờ L'Equipe, PSG sẽ được trao chức vô địch Ligue 1 mùa này và sẽ cùng Marseille, Rennes đại diện cho bóng đá Pháp ở Champions League mùa tới.

HLV Pochettino là mục tiêu số 1 của Newcastle dưới thời ông chủ mới
HLV Pochettino là mục tiêu số 1 của Newcastle dưới thời ông chủ mới

VOV.VN - Theo Sky Sports, HLV Mauricio Pochettino là mục tiêu số 1 trong kế hoạch nâng tầm Newcastle khi về tay ông chủ mới Mohammed bin Salman.

HLV Pochettino là mục tiêu số 1 của Newcastle dưới thời ông chủ mới

HLV Pochettino là mục tiêu số 1 của Newcastle dưới thời ông chủ mới

VOV.VN - Theo Sky Sports, HLV Mauricio Pochettino là mục tiêu số 1 trong kế hoạch nâng tầm Newcastle khi về tay ông chủ mới Mohammed bin Salman.

Top 10 “bông hoa nở muộn” đang khuấy đảo thế giới bóng đá
Top 10 “bông hoa nở muộn” đang khuấy đảo thế giới bóng đá

VOV.VN - Jamie Vardy, Ciro Immobile hay Josip Ilicic là những "bông hoa nở muộn" tiêu biểu trong thế giới bóng đá thời điểm hiện tại.

Top 10 “bông hoa nở muộn” đang khuấy đảo thế giới bóng đá

Top 10 “bông hoa nở muộn” đang khuấy đảo thế giới bóng đá

VOV.VN - Jamie Vardy, Ciro Immobile hay Josip Ilicic là những "bông hoa nở muộn" tiêu biểu trong thế giới bóng đá thời điểm hiện tại.