Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ sẽ vận hành đầy đủ từ cuối năm 2023

VOV.VN - Tàu sân bay tự phát triển đầu tiên của Ấn Độ mang tên INS Vikrant sẽ chính thức vận hành với đầy đủ công suất từ cuối năm nay. Đây là tuyên bố được Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar đưa ra ngày 15/2.

Tàu INS Vikrant được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ hồi tháng 9/2022 và đang trong quá trình thử nghiệm vận hành cất hạ cánh của máy bay. Vào đầu tháng 2, máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa (LCA) Tejas Mark 1 và máy bay tiêm kích MiG-29K của Không quân Ấn Độ lần đầu tiên đã thực hiện thành công việc cất hạ cánh lên tàu sân bay INS Vikrant.

Tàu INS Vikrant có chiều dài 262 mét, rộng 62 mét và có lượng choán nước 42.800 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ General Electric LM2500, giúp đạt tốc độ tối đa khoảng 52km/h và tầm hoạt động 7500 hải lý.

Theo Đô đốc Hari Kumar, các cuộc thử nghiệm hàng không trên tàu Tàu INS Vikrant sẽ kéo dài 2 tháng nữa trong khi việc trang bị hệ thống radar kỹ thuật số đa năng MF-STAR sẽ bắt đầu từ tháng 5. Quá trình này sẽ mất khoảng 3-4 tháng trước khi tàu sẵn sàng hoạt động đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sắp xuất khẩu máy bay chiến đấu
Ấn Độ sắp xuất khẩu máy bay chiến đấu

VOV.VN - Ấn Độ đang đàm phán về 2 hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mark 1 với Ai Cập và Argentina.

Ấn Độ sắp xuất khẩu máy bay chiến đấu

Ấn Độ sắp xuất khẩu máy bay chiến đấu

VOV.VN - Ấn Độ đang đàm phán về 2 hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mark 1 với Ai Cập và Argentina.

Không quân Ấn Độ tập trận cấp chỉ huy
Không quân Ấn Độ tập trận cấp chỉ huy

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận cấp chỉ huy hằng năm mang tên Poorvi Akashm ở khu vực phía Đông. Cuộc tập trận sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 và được tiến hành với quy mô lớn sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Không quân Ấn Độ tập trận cấp chỉ huy

Không quân Ấn Độ tập trận cấp chỉ huy

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận cấp chỉ huy hằng năm mang tên Poorvi Akashm ở khu vực phía Đông. Cuộc tập trận sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 và được tiến hành với quy mô lớn sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5

VOV.VN - Ấn Độ ngày 15/12 đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5

VOV.VN - Ấn Độ ngày 15/12 đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5.

Tàu chiến Ấn Độ thăm Việt Nam có uy lực như thế nào?
Tàu chiến Ấn Độ thăm Việt Nam có uy lực như thế nào?

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ cho biết, hai chiến hạm INS Kamorta và INS Shivalik thuộc biên chế Hạm đội phía Đông nước này vừa qua đã có chuyến thăm Việt Nam.

Tàu chiến Ấn Độ thăm Việt Nam có uy lực như thế nào?

Tàu chiến Ấn Độ thăm Việt Nam có uy lực như thế nào?

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ cho biết, hai chiến hạm INS Kamorta và INS Shivalik thuộc biên chế Hạm đội phía Đông nước này vừa qua đã có chuyến thăm Việt Nam.

Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên
Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 4 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong tuần tới. Đối thoại do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu đồng chủ trì.

Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên

Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 4 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong tuần tới. Đối thoại do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu đồng chủ trì.