Cảnh sát Anh bắt giữ 6 người để điều tra dàn xếp tỉ số

VOV.VN - Báo chí Anh cho biết, đã xác định được danh tính của 2 trong số 6 người mới bị bắt giữ, đều có nguồn gốc từ Singapore.

Ủy ban phòng chống tội phạm Anh vừa tiến hành bắt giữ thêm 6 người, trong vụ điều tra liên quan tới việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá tại Anh. Có ít nhất 3 cầu thủ được cho là nằm trong số những người mới bị bắt giữ tại Anh, nhưng không có cầu thủ nào của các đội bóng chuyên nghiệp Anh. 

Tuy nhiên, một trong số này là Delroy Facey, cựu tiền đạo của Bolton Wanderer, từng thi đấu tại Premier League. Báo chí Anh cho biết, đã xác định được danh tính của 2 trong số 6 người mới bị bắt giữ, đều có nguồn gốc từ Singapore. 2 người này sẽ phải ra tòa tại Birmingham vào ngày 13/12.

Delroy Facey, cựu tiền đạo của Bolton Wanderer cũng bị bắt trong lần này - Ảnh: Getty

Ủy ban phòng chống tội phạm Anh cho biết tâm điểm của chiến dịch bắt giữ hàng loạt này là để điều tra về mạng lưới dàn xếp tỉ số bóng đá xuyên quốc gia, liên quan tới các trận đấu bóng đá tại Anh, được cho là chỉ nằm ở các giải đấu hạng thấp. Lực lượng tiến hành các đợt bắt giữ này được huy động từ cảnh sát miền Trung nước Anh. Các hoạt động này có sự phối hợp chặt chẽ của Hiệp hội bóng đá và Ủy ban phòng chống cờ bạc Anh.

Chann Sankaran, 33 tuổi, công dân Singapore và Krishna Sanjey Ganeshan, 43 tuổi, công dân vương quốc Anh gốc Singapore, đã bị cáo buộc có các hành vi phạm tội liên quan tới việc dàn xếp tỉ số các trận bóng đá. 2 người này sẽ phải ra tòa tại Birmingham vào ngày 13/12. Mức án cao nhất có thể đưa ra tại tòa là 10 năm tù giam.

4 người khác bị bắt giữ hồi đầu tuần trước, đã được nộp tiền bảo lãnh hôm thứ Năm, nhưng không được phép rời nhà. Trong số này có cựu tiền đạo Bolton, Delroy Facey, 33 tuổi, đã chuyển sang hành nghề đại diện cầu thủ.

Khi được hỏi về học trò cũ của mình, cựu HLV Bolton, Sam Allardyce, hiện đang dẫn dắt West Ham cho biết: “Điều đáng buồn là Delroy Facey, một cầu thủ của Bolton lại có hành động như vậy. Tôi cảm thấy sốc khi tên của anh ấy được nhắc tới trong vụ việc này. Vì bất kỳ lý do gì, điều đó cũng rất đáng tiếc và chúng tôi sẽ cân nhắc xem mình có thể làm được gì và chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi có thể làm cho anh ấy".

Cựu HLV Bolton, Sam Allardyce, hiện đang dẫn dắt West Ham, cảm thấy sốc về vụ việc của Delroy Facey. - Ảnh: Getty

Trong khi đó, HLV Wenger đã gọi hành vi dàn xếp tỉ số trận đấu là “nỗi sỉ nhục” và là “thảm họa của bóng đá”.

"Điều chắc chắn là tôi, cũng như các bạn, những người yêu bóng đá, đều cảm thấy lo lắng về chuyện đó. Đó không chỉ là sự lo lắng mà là nỗi sỉ nhục khi có ai đó thực hiện những hành vi như vậy. Đó thực sự là thảm họa của bóng đá và mọi người phải cùng tham gia chiến đấu chống lại căn bệnh lây nhiễm đó, với quyết tâm cao nhất để tẩy rửa nó khỏi bóng đá." - HLV Wenger cho biết.  

Phía Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Anh cho biết, đã nhận được thông tin về các vụ bắt giữ này. Cựu Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh, David Davies, thừa nhận vụ bê bối này cho thấy bóng đá Anh không miễn nhiễm đối với “căn bệnh” dàn xếp tỉ số bóng đá.

"Tôi không thể nói là mình hoàn toàn ngạc nhiên. Sự thật rành rành ở đó, khi các vụ bắt giữ đã được tiến hành, một vài trong số đó đã được chứng minh là có tội. Nạn dàn xếp tỉ số đã xảy ra ở 60 quốc gia trên thế giới trong những năm gần đây. Ý tưởng về việc một nền bóng đá được đánh giá cao trên thế giới, như bóng đá Anh, có thể miễn nhiễm khỏi căn bệnh này là hoàn toàn viễn tưởng,"- ông David Davies nói.

Còn theo phát ngôn viên của cảnh sát Birmingham cho biết: “Đây là một chiến dịch chống lại các hoạt động tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức, có sự phối hợp của nhiều tổ chức khác nhau. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thêm chi tiết vào thời điểm này”.

Trong khi đó, theo cảnh sát hoàng gia Anh, lực lượng này đã liên lạc với Ủy ban phòng chống tội phạm, trong các cuộc điều tra. Các cuộc bắt giữ được tiến hành, sau khi nhật báo Telegraph tiến hành một vụ điều tra mật, độc lập về khả năng dàn xếp tỉ số một trận đấu bóng đá tại Anh.

Đoạn băng dưới đây được trích từ cuộc đối thoại giữa phóng viên Telegraph với kẻ nhận dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá tại Anh:

"Vậy là hôm thứ Bảy, anh nói rằng chúng ta có thể nói chuyện với các cầu thủ. Anh sẽ hỏi họ hay nói với họ hay làm thế nào? Và tôi sẽ chỉ ngồi đó và không nói gì, đúng không?

Không, khi tôi tới gặp họ vào thứ Bảy, tốt hơn là tôi đi một mình. Tôi sẽ nói chuyện với họ để xác nhận lại. Tôi cũng sẽ nói với họ những gì tôi muốn. Tôi sẽ là người nói, còn anh chỉ cần nói với tôi là anh muốn có bao nhiêu bàn thắng. Họ nói là có thể cho ít nhất 5 bàn, tôi nói là không cần tới ngần đó. Hoặc là 3-2, hoặc là 4-1 hoặc là 5-0. Tôi đã nói là không cần 5 bàn, với tôi, chỉ cần 4 bàn là đủ".

Phóng viên Telegraph đã được sắp xếp gặp người này tại một khách sạn ở Manchester, để thảo luận về việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá ở hạng thấp tại Anh, với mức giá 50.000 bảng/trận.

Đại diện của Hiệp hội các giải bóng đá nghiệp dư Anh cho biết, họ chưa được cảnh sát thông báo gì về vụ điều tra. Giám đốc điều hành Hiệp hội, Shaun Harvey khẳng định: “Mối đe dọa về khả năng dàn xếp các trận đấu bóng đá là điều chúng tôi và các tổ chức bóng đá khác đều quan tâm sâu sắc. Sự trung thực của các trận đấu và giải đấu của chúng tôi là nền tảng cho nền bóng đá trong nước”.

Nhà báo Declan Hill, tác giả của loạt phóng sự điều tra về nạn dàn xếp tỉ số bóng đá trên tạp chí Insiders – Người trong cuộc, khẳng định các mánh khóe của loại hình tội phạm này đang thay đổi trong thời gian gần đây, với sự liên kết chặt chẽ của nhiều đối tượng, trên nhiều quốc gia, ở nhiều giải đấu và dưới nhiều hình thức rất phức tạp.

Trong khi đó, Chris Eaton, cựu quan chức an ninh của FIFA, hiện đứng đầu Ban an ninh của Trung tâm thể thao quốc tế, khẳng định: "Bạn chỉ cần nhìn vào mức độ điều tra của cảnh sát ở riêng các quốc gia, sẽ thấy đó là vấn đề rắc rối ở mọi môn thể thao. Đó là rắc rối cấp toàn cầu, cần một mặt trận thống nhất của nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, nhiều người. Đây là cuộc chiến không dễ dàng chiến thắng, nếu chỉ có một tổ chức thống nhất mà không có những định hướng, chiến lược và chỉ đạo cụ thể về ai cần làm gì và khi nào. Rắc rối này không chỉ là của một quốc gia, mà cần sự đáp trả của quốc tế. Tôi đã luôn nói đó là loại tội phạm có chân rết, có tổ chức và cần một phương pháp tiếp cận toàn diện".

Soren Kragh Pedersen, đại diện của cảnh sát Liên minh châu Âu cho biết, hoàn toàn bất ngờ về vụ điều tra và bắt giữ tại Anh. Hồi tháng 2/2013, Europol tuyên bố tổ chức này đã phát hiện được những bằng chứng về việc dàn xếp tỉ số của một số trận đấu cấp quốc tế, sau khi tiến hành một chiến dịch điều tra lớn chưa từng có trong lịch sử của tổ chức này, trải rộng ở nhiều quốc gia trong liên minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Europol qua mặt UEFA điều tra dàn xếp tỉ số
Europol qua mặt UEFA điều tra dàn xếp tỉ số

(VOV) – Không một lời thông báo với UEFA, cảnh sát Châu Âu chỉ tuyên bố nạn dàn xếp tỉ số khi đã có những chứng cớ chắc chắn.

 Europol qua mặt UEFA điều tra dàn xếp tỉ số

Europol qua mặt UEFA điều tra dàn xếp tỉ số

(VOV) – Không một lời thông báo với UEFA, cảnh sát Châu Âu chỉ tuyên bố nạn dàn xếp tỉ số khi đã có những chứng cớ chắc chắn.

Bóng đá Tây Ban Nha cũng dàn xếp tỉ số như ở Italia?
Bóng đá Tây Ban Nha cũng dàn xếp tỉ số như ở Italia?

(VOV) - Bóng đá Tây Ban Nha đang bị nghi ngờ, cáo buộc về nạn dàn xếp tỷ số tại các CLB.

Bóng đá Tây Ban Nha cũng dàn xếp tỉ số như ở Italia?

Bóng đá Tây Ban Nha cũng dàn xếp tỉ số như ở Italia?

(VOV) - Bóng đá Tây Ban Nha đang bị nghi ngờ, cáo buộc về nạn dàn xếp tỷ số tại các CLB.

Champions League bị phanh phui dàn xếp tỉ số
Champions League bị phanh phui dàn xếp tỉ số

(VOV) – Qua điều tra mới đây, Cảnh sát Europol khẳng định có hơn 380 trận bóng đỉnh cao tại Châu Âu bị dàn xếp tỉ số.

Champions League bị phanh phui dàn xếp tỉ số

Champions League bị phanh phui dàn xếp tỉ số

(VOV) – Qua điều tra mới đây, Cảnh sát Europol khẳng định có hơn 380 trận bóng đỉnh cao tại Châu Âu bị dàn xếp tỉ số.

Liverpool bị nghi dính líu tới dàn xếp tỉ số
Liverpool bị nghi dính líu tới dàn xếp tỉ số

(VOV) - Trận đấu giữa Liverpool và Debrecen trong khuôn khổ Champions League bị tình nghi dàn xếp tỉ số.  

Liverpool bị nghi dính líu tới dàn xếp tỉ số

Liverpool bị nghi dính líu tới dàn xếp tỉ số

(VOV) - Trận đấu giữa Liverpool và Debrecen trong khuôn khổ Champions League bị tình nghi dàn xếp tỉ số.  

FIFA tham gia vào cuộc chiến chống dàn xếp tỉ số
FIFA tham gia vào cuộc chiến chống dàn xếp tỉ số

(VOV) - Sau Europol, đến lượt FIFA tuyên chiến với nạn dàn xếp tỉ số trong bóng đá.

FIFA tham gia vào cuộc chiến chống dàn xếp tỉ số

FIFA tham gia vào cuộc chiến chống dàn xếp tỉ số

(VOV) - Sau Europol, đến lượt FIFA tuyên chiến với nạn dàn xếp tỉ số trong bóng đá.

Interpol ủng hộ Singapore bắt nghi can vụ dàn xếp tỉ số
Interpol ủng hộ Singapore bắt nghi can vụ dàn xếp tỉ số

VOV.VN - Tổ chức cá độ bất hợp pháp ở Singapore đã dàn xếp tỷ số khoảng 380 trận đấu bóng đá khắp thế giới.

Interpol ủng hộ Singapore bắt nghi can vụ dàn xếp tỉ số

Interpol ủng hộ Singapore bắt nghi can vụ dàn xếp tỉ số

VOV.VN - Tổ chức cá độ bất hợp pháp ở Singapore đã dàn xếp tỷ số khoảng 380 trận đấu bóng đá khắp thế giới.