Chelsea đã tự tay mở toang cánh cửa vào top 4 cho MU như thế nào?

VOV.VN - Chelsea đã tự tay mở toang cánh cửa vào top 4 Premier League cho MU với những thảm họa phòng ngự trong 2 thất bại ê chề trước Sheffield và West Ham.
1.jpg

Cánh cửa vào top 4 Premier League đã mở toang trước mắt MU sau khi Chelsea thua Sheffield 0-3.

2.png

Hàng phòng ngự Chelsea mắc lỗi trong cả 3 bàn thua trên sân Bramall Lane.

3.png

Mason Mount để mất bóng, Ross Barkley để bóng chạm chân đổi hướng, bộ tứ hậu vệ "mất tích" khi David McGoldrick mở tỷ số.

4.jpg

Cặp trung vệ Andres Christensen - Kurt Zouma và thủ môn Kepa đứng nhìn Oli McBurnie đánh đầu nhân đôi cách biệt.

5.jpg

Antonio Rudiger có pha trượt chân vô duyên và "biếu" cho David McGoldrick bàn ấn định kết quả trận đấu.

6.png

Trước trận thua Sheffield, Antonio Rudiger và hàng phòng ngự Chelsea cũng có màn trình diễn như mơ ngủ trong thất bại 2-3 dưới tay West Ham.

7.png

Hệ thống phòng ngự của Chelsea bị đánh sập quá dễ dàng và liên tiếp để thủng lưới trước một West Ham đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

8.png

Hai thất bại ê chề trước West Ham và Sheffield khiến thầy trò HLV Frank Lampard đứng trước nguy cơ văng khỏi top 4 Premier League.

9.jpg

Chelsea chỉ hơn Leicester 1 điểm và hơn MU 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.