Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: “Chỉ có bóng đá đẹp mới có thể tồn tại”

VOV.VN - Sau khi trao 1 tỷ đồng tiền mặt thưởng “nóng” cho U23 Việt Nam như đã hứa, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cam kết đầu tư mạnh cho bóng đá đẹp.

Sau khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích khi đánh bại U23 Qatar trên chấm luân lưu 11m để tiến vào chung kết giải U23 châu Á 2018 tối 23/1, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã tuyên bố thưởng “nóng” cho thầy trò HLV Park Hang Seo 1 tỷ đồng và riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng – người cản phá thành công hai quả luân lưu, số tiền 500 triệu đồng.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết trao số tiền mặt 1 tỷ đồng thưởng "nóng" cho U23 Việt Nam như đã cam kết.

Đúng như cam kết, chiều 9/2, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã tới Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hà Nội để trao số tiền mặt 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết cũng trao tặng ĐT U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng tại các resort của Tập đoàn FLC trị giá 5 tỷ đồng.

Trong buổi trao số tiền 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm bóng đá của mình, sau khi chính thức đầu tư vào đội bóng FLC Thanh Hóa từ năm 2015.

“Chỉ có bóng đá đẹp, trung thực mới có thể tồn tại. Kể từ khi FLC đầu tư, CLB Thanh Hóa đã trở thành một thế lực mới trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, chỉ đầu tư phát triển bóng đá đẹp và trung thực, qua đó thu hút sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ”, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chia sẻ cùng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Quyết cũng chỉ ra những điểm trừ trong mặt bằng giải đấu cao nhất quốc gia V-League, trong đó có công tác trọng tài, điều hành giải đấu và đặc biệt là vấn đề một ông chủ - nhiều đội bóng.

Trước khi kết thúc cuộc gặp mặt, ông Quyết cũng cho rằng, cần phải đưa các cầu thủ U23 Việt Nam trở lại mặt đất, sau thành công vang dội với ngôi Á quân ở giải U23 châu Á 2018.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Chỉ có bóng đá đẹp mới có thể tồn tại và phát triển".

Ông Trịnh Văn Quyết nói: “Các cầu thủ còn rất trẻ. Thành công tại giải U23 Việt Nam rất xứng đáng để vinh danh, nhưng đã đến lúc để các cầu thủ trở lại mặt đất. Trước mắt họ là cả tương lai phía trước. Các CLB cần phối hợp với VFF để giúp các cầu thủ tu dưỡng, rèn luyện cả chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, qua đó trưởng thành hơn trong thời gian tới”.

Về phía VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm và đầu tư của ông Trịnh Văn Quyết với ĐT U23 Việt Nam. Theo ông Tuấn, tổng số tiền thưởng của U23 Việt Nam đã lên tới 2 triệu USD, nhưng vẫn đang trong thời gian giải ngân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2017
Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2017

VOV.VN - Ông Trịnh Văn Quyết hiện sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.851 tỷ đồng, tăng 25.045 tỷ đồng so với năm 2016.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2017

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2017

VOV.VN - Ông Trịnh Văn Quyết hiện sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.851 tỷ đồng, tăng 25.045 tỷ đồng so với năm 2016.