Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) vừa đưa tin, ngày 14/1 nước này đã phóng thử nghiệm một tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn.

Theo KCNA, vụ phóng nhằm mục đích kiểm tra độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn nhiều tầng, lực đẩy cao mới và đầu đạn điều khiển cơ động siêu thanh tầm trung. KCNA khẳng định, cuộc thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng và “không liên quan gì đến tình hình trong khu vực”.

Tuy nhiên, ngay sau vụ phóng, hôm qua, các đặc phái viên hạt nhân của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên, cho rằng đây là hành động khiêu khích và là nguyên nhân sâu xa gây bất ổn trong khu vực.

Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra cùng ngày Ngoại trưởng nước này Choe Son Hui rời Bình Nhưỡng, lên đường thăm Nga.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024. Vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào ngày 18/12/2023.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn được cho là khó bị phát hiện trước khi phóng hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn cần nhiều sự chuẩn bị hơn.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên bắn đạn pháo gần biên giới trên biển với Hàn Quốc từ ngày 5/1 đến ngày 7/1.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố ông không có ý định né tránh xung đột với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả Hàn Quốc nếu nước này tìm cách sử dụng vũ lực chống lại Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa trước khi ngoại trưởng nước này thăm Nga
Triều Tiên phóng tên lửa trước khi ngoại trưởng nước này thăm Nga

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, hôm nay (14/1) Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vệ tinh do thám quân sự đầu tiên mới đây của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng tên lửa trước khi ngoại trưởng nước này thăm Nga

Triều Tiên phóng tên lửa trước khi ngoại trưởng nước này thăm Nga

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, hôm nay (14/1) Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vệ tinh do thám quân sự đầu tiên mới đây của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên giải tán các tổ chức trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc
Triều Tiên giải tán các tổ chức trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đã tiến hành giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Đây là một phần trong chính sách thay đổi mối quan hệ với Hàn Quốc sau những căng thẳng giữa hai bên trong suốt 2 năm qua.

Triều Tiên giải tán các tổ chức trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc

Triều Tiên giải tán các tổ chức trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đã tiến hành giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với Hàn Quốc. Đây là một phần trong chính sách thay đổi mối quan hệ với Hàn Quốc sau những căng thẳng giữa hai bên trong suốt 2 năm qua.

Triều Tiên đánh giá Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”
Triều Tiên đánh giá Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đánh giá mối quan hệ với Hàn Quốc xấu đặc biệt nghiêm trọng. Triều Tiên đã đưa Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia thù địch nhất".

Triều Tiên đánh giá Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”

Triều Tiên đánh giá Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đánh giá mối quan hệ với Hàn Quốc xấu đặc biệt nghiêm trọng. Triều Tiên đã đưa Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia thù địch nhất".