Đức có thể quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga)

VOV.VN - Chính phủ Đức có thể đang chuẩn bị cho việc quốc hữu hóa các hoạt động Công ty Rosneft Germany, bao gồm cả cổ phần của công ty này tại nhà máy lọc dầu PCK ở thành phố Schwedt.

Sau khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột, chính phủ Đức đã quyết định nắm quyền kiểm soát vận hành các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của công ty con của Rosneft tại Đức, bao gồm cả 54,17% cổ phần tại nhà máy lọc dầu PCK Schwedt. Kể từ đó, chính phủ Đức đã gia hạn ủy thác hai lần, gần đây nhất là vào tháng 9/2023 và cần đưa ra quyết định mới vào tháng 3 tới, khi ủy thác hiện tại hết hạn.

Các nguồn tin cho biết Bộ Kinh tế Đức đang chuẩn bị cho việc quốc hữu hóa và Tập đoàn Rosnef của Nga đã được mời tham dự phiên điều trần về vấn đề này. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có nên thực hiện động thái này hay không.

Chính quyền liên bang Đức được cho là đã hy vọng trong nhiều tháng rằng Rosnef sẽ bán cổ phần của mình tại PCK Schwedt để đảm bảo tương lai của nhà máy lọc dầu lớn thứ tư ở Đức.

Hiện cả Bộ Kinh tế Đức và Rosnef chưa đưa ra bình luận về quy trình này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt trừng phạt với các chủ tàu chở dầu Nga trên mức giá trần
Mỹ áp đặt trừng phạt với các chủ tàu chở dầu Nga trên mức giá trần

VOV.VN - Ngày 12/10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với các chủ tàu chở dầu của Nga trên mức giá trần 60 USD/thùng. Hai tàu bị trừng phạt gồm 1 tàu có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và một tàu có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Mỹ áp đặt trừng phạt với các chủ tàu chở dầu Nga trên mức giá trần

Mỹ áp đặt trừng phạt với các chủ tàu chở dầu Nga trên mức giá trần

VOV.VN - Ngày 12/10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với các chủ tàu chở dầu của Nga trên mức giá trần 60 USD/thùng. Hai tàu bị trừng phạt gồm 1 tàu có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và một tàu có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?
Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cần phải ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này. Đây là khẳng định của một quan chức đối ngoại cao cấp của EU trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cần phải ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này. Đây là khẳng định của một quan chức đối ngoại cao cấp của EU trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công
Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 3/5 đưa tin, một vụ tấn công bằng UAV đã khiến lửa cháy ngập một cơ sở cất trữ dầu ở vùng Krasnodar, gần cầu Crimea.

Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công

Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 3/5 đưa tin, một vụ tấn công bằng UAV đã khiến lửa cháy ngập một cơ sở cất trữ dầu ở vùng Krasnodar, gần cầu Crimea.