CLB Vũ Hán trở về “nhà” sau hơn 100 ngày xa cách vì Covid-19

VOV.VN - Đội bóng Vũ Hán (giải VĐQG Trung Quốc) đã được phép trở lại thành phố này sau hơn 100 ngày xa cách vì Covid-19.
0.jpg
Sau hơn 100 ngày không thể trở về Vũ Hán do dịch Covid-19, CLB Vũ Hán đã đặt chân đến thành phố này vào ngày hôm qua (19/4).
1.jpg
Đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.
2.jpg
Các cầu thủ được kiểm tra y tế kỹ lưỡng khi đặt chân đến thành phố Vũ Hán
3.jpg
Trước đó, CLB Vũ Hán được coi là đội bóng "đen đủi" nhất thế giới khi họ rời Vũ Hán ngay trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19 để đến Tây Ban Nha tập huấn. Tuy nhiên khi có mặt ở đây, đội bóng Vũ Hàn tiếp tục đối mặt với sự bùng phát dịch Covid-19 ở quốc gia này.
4.jpg
Trải qua 104 ngày ở nước ngoài, CLB Vũ Hán cuối cùng cũng được phép trở lại đại bản doanh.
5.jpg
Để trở về được thành phố thân thuộc, các cầu thủ Vũ Hán đã phải trải qua những quãng đường di chuyển dài quá cảnh tại Đức và thành phố Thâm Quyến, sau đó phải thực hiện cách ly tại Quảng Châu.
7.jpg
HLV trưởng của Vũ Hán - Jose Gonzalez bước ra với bó hoa do người hâm mộ tặng.
6.jpg
Toàn đội Vũ Hán sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi chính thức trở lại tập luyện gần như bình thường vào ngày thứ Tư tới.