Công an Hà Nội tìm bị hại vụ giả bác sỹ Bệnh viện Mắt Trung ương để lừa đảo

VOV.VN - Công an Hà Nội đề nghị ai là người đã bị các đối tượng Nguyễn Hồng Dương và Phạm Xuân Đức chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội để trình báo.

Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP. Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, trú tại phố Bắc, thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định) và Phạm Xuân Đức (SN 2002, trú tại số 11, tổ 11, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tài liệu điều tra xác định, thủ đoạn gây án của các bị can như sau: Các đối tượng đăng tin quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng chữa trị các bệnh về mắt trên mạng xã hội Facebook, người có nhu cầu chữa trị các bệnh về mắt (người bệnh) sẽ để lại tên, địa chỉ, số điện thoại trên trang Facebook của các đối tượng.

Sau đó, các đối tượng sẽ đóng giả là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Mắt Trung ương hoặc các Bệnh viện tại các tỉnh, thành phố, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội như: Bác sỹ Trần Đình Long, Bác sỹ Nguyễn Đức Nhân, Bác sỹ Nguyễn Xuân Việt, Thanh tra Trần Thanh Minh… liên hệ với người bệnh, đưa ra các thông tin không đúng sự thật là người bệnh đã được xét duyệt làm “hồ sơ vàng”.

Theo đó, người bệnh sẽ được hưởng chính sách khám bệnh về mắt miễn phí trong vòng 5 năm tại các Bệnh viện, hỗ trợ chi trả tiền làm "hồ sơ vàng"…., đổi lại người bệnh sẽ phải bỏ ra một số tiền tương ứng với từng liệu trình do các đối tượng đưa ra để làm "hồ sơ vàng".

Sau khi người bệnh đồng ý làm “hồ sơ vàng”, các đối tượng sẽ gửi cho người bệnh một số loại thực phẩm chức năng như: “Viên uống bổ mắt Nhãn quang EYE GOLD; Bảo Nhãn Vương PLUS; Lutien New; Viên sáng mắt Avata Roto Plus; Nhãn lực Quang; Viên bổ mắt Lutein; Phục Nhãn Quang….”, kèm theo giấy tờ như: “Chỉ thị bảo hiểm M.I.C; Giấy Sở Vụ; Sao kê hồ sơ bệnh án; Biên lai giải ngân; Giấy phí bưu điện; Công văn xác nhận chi trả…” Khi người bệnh nhận hàng sẽ nộp cho nhân viên bưu điện và số tiền đó bị chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đề nghị ai là người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội (số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để trình báo hoặc liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Cao Cường, SĐT 0983356799 để giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo bằng công nghệ Deepfake: Chuyên gia chỉ rõ cách thức phòng tránh
Lừa đảo bằng công nghệ Deepfake: Chuyên gia chỉ rõ cách thức phòng tránh

VOV.VN - Dù đã được cảnh báo bởi các thông tin lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội, nhưng ít ai ngờ đến việc gọi video call xác thực người nhà là cách an toàn nhất mà giờ cũng bị làm giả.

Lừa đảo bằng công nghệ Deepfake: Chuyên gia chỉ rõ cách thức phòng tránh

Lừa đảo bằng công nghệ Deepfake: Chuyên gia chỉ rõ cách thức phòng tránh

VOV.VN - Dù đã được cảnh báo bởi các thông tin lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội, nhưng ít ai ngờ đến việc gọi video call xác thực người nhà là cách an toàn nhất mà giờ cũng bị làm giả.

Lừa đảo chạy quảng cáo bán vé máy bay cho hàng trăm người
Lừa đảo chạy quảng cáo bán vé máy bay cho hàng trăm người

Sử dụng website và tạo fanpage chạy quảng cáo để lừa đảo, bán vé máy bay cho hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Lừa đảo chạy quảng cáo bán vé máy bay cho hàng trăm người

Lừa đảo chạy quảng cáo bán vé máy bay cho hàng trăm người

Sử dụng website và tạo fanpage chạy quảng cáo để lừa đảo, bán vé máy bay cho hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Vạch trần tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt và giọng nói để lừa đảo
Vạch trần tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt và giọng nói để lừa đảo

VOV.VN - Deepfake là công nghệ tái tạo khuôn mặt, giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo. Ban đầu công nghệ này được tạo nên với mục đích giải trí, nhưng hiện nay đang bị các đối tượng lừa đảo qua mạng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vạch trần tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt và giọng nói để lừa đảo

Vạch trần tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt và giọng nói để lừa đảo

VOV.VN - Deepfake là công nghệ tái tạo khuôn mặt, giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo. Ban đầu công nghệ này được tạo nên với mục đích giải trí, nhưng hiện nay đang bị các đối tượng lừa đảo qua mạng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.