Những bếp ăn tình thương, cây gạo ATM giúp người nghèo trong dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Giữa những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân Đà Nẵng luôn hướng về cộng đồng, bằng những việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Những Bếp ăn tình thương hay cây gạo ATM hoạt động thường xuyên tại phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã phần nào giúp những mảnh đời khó khăn ấm áp hơn.

Cứ mỗi sớm, các thành viên của Bếp ăn tình thương ở phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ chia nhau mỗi người một việc, người thì đi chợ người nhặt rau, chế biến món ăn để sớm có bữa ngon mang đến cho người nghèo. Hơn 10 giờ trưa, mọi người đã mang xuất cơm đến các chung cư trên địa bàn, trao cho hoàn cảnh khó khăn như người bán vé số, lao động nghèo, sinh viên khu nhà trọ và cả bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện mà Ban điều hành Bếp ăn tình thương đã đăng ký trước đó.

Khẩu phần xuất ăn thường đầy đủ 5 món gồm: cá, thịt, canh, đậu khuôn và rau xào. Chị Phùng Thị Hương, thành viên Bếp ăn tình thương ở phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ chia sẻ, mọi người luôn cố gắng nấu những bữa ăn ngon, đảm bảo vệ sinh gửi tặng đến mọi người.

“Vận động chị em phật tử để về phục vụ, Sáng sớm tôi dậy đi chợ khoảng 6 giờ xong, 7 giờ vào bếp chị em xúm lại khoảng 9 giờ cơm đã vào hộp. Cố gắng làm sao để bữa ăn đảm đảm ngon miệng. Đợt dịch này khó khăn nên chị em cố gắng để tạo bữa ăn đảm bảo cùng giúp đỡ họ”, chị Hương nói.

Bếp ăn tình thương hỗ trợ cho người nghèo và bệnh nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thành lập năm 2011, văn phòng liên lạc đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường. Bếp ăn này hoạt động thường xuyên từ nguồn kinh phí tài trợ của các nhà hảo tâm. Mỗi ngày bếp ăn này cung cấp từ 150 đến 200 suất ăn cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn.

Ông Ngô Văn Thắng, ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng thường xuyên được hỗ trợ suất ăn miễn phí cùng lương thực thực phẩm từ bếp ăn tình thương cho biết: gia đình thuộc diện hộ đặc biệt nghèo, bản thân ông bị khuyết tật chân đi lại khó khăn, còn người mẹ bị bệnh nan y.

Con trai đầu của ông Thắng làm công nhân, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên cũng nghỉ việc ở nhà. Cuộc sống của gia đình đã khó càng túng thiếu hơn. Nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm ông Ngô Văn Thắng cảm thấy ấm lòng trong lúc khó khăn.

“Nhà hộ nghèo cũng nhờ địa phương hỗ trợ gạo, trong dịch còn cho quà, trứng, rau quả nước mắm đầy đủ. Hoàn cảnh gia đình khó khăm thường xuyên ốm đau nằm viện có hỗ trợ cơm", ông Thắng cho hay.

Ngoài Bếp ăn tình thương tại phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ còn có mô hình “ATM- Hạt gạo tình thương”. Vào ngày thứ Bảy của tuần cuối tháng, mỗi hộ nghèo được cấp một thẻ từ để nhận gạo tại máy ATM gạo. Mỗi hộ nhận từ 5 đến10kg/tháng.

Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết: gần 190 hộ trên địa bàn thường xuyên được hỗ trợ gạo từ “ATM- Hạt gạo tình thương” do các nhà hảo tâm đóng góp.

“Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đối tượng yếu thế trong xã hội, như hộ nghèo, đặc biệt nghèo, yếu thế trong xã hội, các hoàn cảnh khác thì họ cần quan tâm chia sẻ của cộng đồng. Qua việc triển khai Bếp ăn tình thương và cây ATM gạo phải nói sức lan toả rất lớn kể cả các tổ chức trong ngoài địa bàn. Các tổ chức thiện nguyện nhân đạo họ đến mang tính chất tự nguyện tham gia nấu ăn, hỗ trợ ngày công miễn phí”, ông Sơn cho biết.

Từ khi bùng phát đợt dịch Covid-19, nhiều tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm tại thành phố Đà Nẵng đã chung tay hỗ trợ hàng chục ngàn suất quà, thùng hàng, hay cây ATM gạo, tổ chức phiên chợ nhân đạo gửi tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: những việc làm nhân văn, thấm đẫm đạo lý của dân tộc “Lá lành đùm lá rách” đã góp phần giúp người khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

“UBMT thành phố nhận thấy rằng ở các địa phương vẫn tổ chức những suất ăn tình thương, những bữa trao quà nước uống rồi những nhu yếu phẩm về đời sống vẫn diễn ra. Điều đó thể hiện mối quan tâm của cộng đồng đối với những người đang gặp khó khăn để chúng ta vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo đời sống. Đến nay, người dân nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ phía các mạnh thường quân rất ấm áp từ những người có tấm lòng thiện nguyện”, ông Liễu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2
Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (2/7), ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều liên quan đến bệnh nhân là bảo vệ của Công ty nhựa Duy Tân.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng nay (2/7), ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều liên quan đến bệnh nhân là bảo vệ của Công ty nhựa Duy Tân.

Vất vả mưu sinh trong những ngày dịch Covid-19 tại Đà Nẵng
Vất vả mưu sinh trong những ngày dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, gần 2 tháng nay, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Vất vả mưu sinh trong những ngày dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

Vất vả mưu sinh trong những ngày dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, gần 2 tháng nay, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đà Nẵng xem xét thu hẹp khu phong tỏa và nới lỏng một số hoạt động
Đà Nẵng xem xét thu hẹp khu phong tỏa và nới lỏng một số hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (1/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều trong khi cách ly, trong đó 2 ca nhập cảnh.

Đà Nẵng xem xét thu hẹp khu phong tỏa và nới lỏng một số hoạt động

Đà Nẵng xem xét thu hẹp khu phong tỏa và nới lỏng một số hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (1/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều trong khi cách ly, trong đó 2 ca nhập cảnh.

Đà Nẵng: Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Đà Nẵng: Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Sáng nay (1/7), Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã đưa 4 người nhập cảnh trái phép, quốc tịch Trung Quốc đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía Tây ở quận Liên Chiểu.

Đà Nẵng: Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Sáng nay (1/7), Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã đưa 4 người nhập cảnh trái phép, quốc tịch Trung Quốc đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía Tây ở quận Liên Chiểu.

Đà Nẵng chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Đà Nẵng chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Theo Nghị quyết số 119, ngày 19/6/2020 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2021, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường.

Đà Nẵng chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Theo Nghị quyết số 119, ngày 19/6/2020 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2021, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường.