Cục diện bảng G: ĐT Malaysia khiến ĐT Việt Nam "khó thở"

VOV.VN - ĐT Malaysia với 2 chiến thắng liên tiếp đã leo lên vị trí thứ 2 bảng G với 9 điểm/5 trận và chỉ còn kém thầy trò HLV Park Hang Seo đúng 2 điểm.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Việt Nam có trận đấu rất khó khăn trước đại kình địch ĐT Thái Lan. Sau 90 phút tranh tài tại Mỹ Đình, “Những ngôi sao vàng” và “Voi chiến” cầm chân nhau với tỉ số 0-0.

Đây là kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Park Hang Seo vì ĐT Thái Lan đã chơi tương đối tốt sau trận thua ĐT Malaysia. Mặc dù vẫn đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm/5 trận nhưng nhà vô địch AFF Cup 2018 đang bị ĐT Malaysia phả hơi nóng.

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cầm chân nhau với tỉ số 0-0 ở lượt trận thứ 5 bảng G (Ảnh: Dương Thuật).

ĐT Malaysia sau khi đánh bại ĐT Thái Lan với tỉ số 2-1 tiếp tục chơi hay để hạ đẹp  ĐT Indonesia với tỉ số 2-0. Sau 5 lượt đấu, “Những chú hổ” có 9 điểm, leo lên vị trí thứ 2 bảng G, kém ĐT Việt Nam đúng 2 điểm.

Sự trỗi dậy của ĐT Malaysia khiến cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng G căng thẳng, kịch tính hơn bao giờ hết. Về mặt toán học, ĐT Việt Nam với ngôi đầu bảng đang nắm lợi thế nhất, có quyền tự quyết trong cuộc đua này, nhưng HLV Park Hang Seo và các học trò lại đối diện với nhiều khó khăn.

Bởi vì, “Những ngôi sao vàng” chỉ còn 1 trận đấu trên sân nhà trước ĐT Indonesia và phải đá 2 trận trên sân khách trước ĐT Malaysia và ĐT UAE. Đây là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ĐT Việt Nam.

Theo lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước ĐT Malaysia vào 31/3/2020 sau đó sẽ gặp ĐT Indonesia (4/6/2020) và kết thúc vòng bảng bằng trận chiến với ĐT UAE (9/6/2020).

Với lịch thi đấu này, nếu như ĐT Việt Nam cầm hòa ĐT Malaysia trên sân khách, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giữ được ngôi đầu bảng và có tâm lý tốt khi đối đầu với ĐT Indonesia trên sân nhà.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Indonesia để có được 14 điểm thì khi đó, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á có 15 điểm. Với số điểm này, nếu như không giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng G thì ĐT Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp theo suất dành cho những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Xếp hạng bảng G sau 5 lượt trận.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia, nhưng thua ĐT Malaysia và ĐT UAE thì cơ hội đi tiếp của chúng ta khá thấp. Bởi vì, sau 5 lượt trận, các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Oman (12 điểm), Kuwait (10 điểm), Malaysia (9 điểm), Bahrain (9 điểm) nên cơ hội đi tiếp của chúng ta khá thấp.

Tóm lại, với bất kỳ kịch bản nào thì ĐT Việt Nam nếu muốn đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á phải giành ít nhất 4 điểm ở 3 trận đấu còn lại. Trong trường hợp giành được 3 điểm hoặc ít hơn, chúng ta phải chờ đợi vào kết quả các trận còn lại của bảng G cũng như bảng đấu khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Anh Đức “cháy” lần cuối, chia tay thầy Park ở trận gặp Thái Lan
Ảnh: Anh Đức “cháy” lần cuối, chia tay thầy Park ở trận gặp Thái Lan

VOV.VN - Màn trình diễn cuối cùng của Anh Đức trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận gặp ĐT Thái Lan tại sân Mỹ Đình tối ngày 19/11.

Ảnh: Anh Đức “cháy” lần cuối, chia tay thầy Park ở trận gặp Thái Lan

Ảnh: Anh Đức “cháy” lần cuối, chia tay thầy Park ở trận gặp Thái Lan

VOV.VN - Màn trình diễn cuối cùng của Anh Đức trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận gặp ĐT Thái Lan tại sân Mỹ Đình tối ngày 19/11.

Clip: Đoàn Văn Hậu dùng mặt cản bóng, cứu thua cho ĐT Việt Nam
Clip: Đoàn Văn Hậu dùng mặt cản bóng, cứu thua cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đoàn Văn Hậu dũng cảm dùng mặt cản bóng, cứu thua cho ĐT Việt Nam trước cú sút cận thành của Narubadin Weerawatnodom bên phía ĐT Thái Lan.

Clip: Đoàn Văn Hậu dùng mặt cản bóng, cứu thua cho ĐT Việt Nam

Clip: Đoàn Văn Hậu dùng mặt cản bóng, cứu thua cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đoàn Văn Hậu dũng cảm dùng mặt cản bóng, cứu thua cho ĐT Việt Nam trước cú sút cận thành của Narubadin Weerawatnodom bên phía ĐT Thái Lan.

Sao Thái Lan: “Thật xấu hổ khi không thể giành 3 điểm ở Mỹ Đình”
Sao Thái Lan: “Thật xấu hổ khi không thể giành 3 điểm ở Mỹ Đình”

VOV.VN - Tiền vệ Tanaboon Kesarat cảm thấy xấu hổ khi không thể giành 3 điểm trước ĐT Việt Nam ở sân vận động Mỹ Đình.

Sao Thái Lan: “Thật xấu hổ khi không thể giành 3 điểm ở Mỹ Đình”

Sao Thái Lan: “Thật xấu hổ khi không thể giành 3 điểm ở Mỹ Đình”

VOV.VN - Tiền vệ Tanaboon Kesarat cảm thấy xấu hổ khi không thể giành 3 điểm trước ĐT Việt Nam ở sân vận động Mỹ Đình.

HLV Lê Thụy Hải: “Thầy Park hết bài và bắt đầu sợ thua quá rồi”
HLV Lê Thụy Hải: “Thầy Park hết bài và bắt đầu sợ thua quá rồi”

VOV.VN -Theo, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải, người đồng nghiệp Park Hang Seo giỏi nhưng có dấu hiệu “hết bài và bắt đầu sợ thua” trước áp lực quá lớn cùng ĐT Việt Nam.

HLV Lê Thụy Hải: “Thầy Park hết bài và bắt đầu sợ thua quá rồi”

HLV Lê Thụy Hải: “Thầy Park hết bài và bắt đầu sợ thua quá rồi”

VOV.VN -Theo, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải, người đồng nghiệp Park Hang Seo giỏi nhưng có dấu hiệu “hết bài và bắt đầu sợ thua” trước áp lực quá lớn cùng ĐT Việt Nam.