Cuộc đua vô địch V-League 2020: Sự hấp dẫn…giả tạo?

VOV.VN - Ngôi đầu liên tục đổi chủ qua mỗi vòng đấu, V-League 2020 đang cho thấy sực cạnh tranh khốc liệt, nhưng nó có thực sự hấp dẫn như người ta tưởng?.

Sài Gòn FC gây ấn tượng mạnh, khi là đội bóng duy nhất bất bại sau 8 vòng đấu ở V-League 2020. Phần thưởng cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành là vị trí đầu bảng với 16 điểm, hơn nhà đương kim Á quân TPHCM 2 điểm.

Nếu như Sài Gòn FC lì lợm tiến lên ngôi đầu bảng bằng lối chơi mang đậm phong cách của HLV Jose Mourinho thì Hà Nội FC lại gây thất vọng, khi liên tục thất bại trên sân nhà, để rồi tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Sài Gòn FC (áo hồng) dẫn đầu V-League 2020 sau 8 vòng đấu.

Sự sa sút của Hà Nội FC giúp cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2020 hấp dẫn, kịch tính hơn so với những mùa giải năm ngoái. Ngôi đầu bảng xếp hạng liên tục đổi chủ qua từng vòng đấu, lúc thuộc về SLNA, lúc lại về tay TPHCM và bây giờ Sài Gòn FC.

Thực tế, Sài Gòn FC dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, nhưng họ cũng chỉ hơn đội đứng thứ 10 là Thanh Hóa đúng 6 điểm. Điều đó có nghĩa là chỉ cần thi đấu không tốt 2 trận, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành có thể tụt sâu dưới bảng xếp hạng.

Việc các đội bóng chỉ hơn nhau số điểm sít sao trong cuộc đua đến ngôi vô địch cho thấy trình độ, khoảng cách giữa các đội bóng đã bị thu hẹp. Mặt khác, những đội bóng nhỏ đã biết cách khắc chế lối chơi của những đối thủ mạnh hơn để giành kết quả thuận lợi.

Về mặt toán học, cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020 đang diễn ra thực sự hấp dẫn. Nhưng, câu hỏi đặt ra là Sài Gòn FC sẽ giữ được sự hưng phấn và ngôi đầu đến bao giờ? Những CLB như TPHCM, Bình Dương, Viettel hay HAGL có biết tận dụng sự sa sút của Hà Nội FC để tăng tốc hay không thì vẫn cần thời gian để trả lời.

Những gì đã diễn ra ở V-League 2020 cho thấy, Sài Gòn FC đã tiến bộ vượt bậc, nhưng để vươn tầm đội bóng lớn, đua tranh sòng phẳng cho chức vô địch thì rất khó. Bởi lực lượng của đội chủ sân Thống Nhất có hạn, chưa kể lối chơi của Sài Gòn FC đang bị các đối thủ nghiên cứu và sớm bị bắt bài như TPHCM mùa giải năm ngoái.

Viettel và các đối thủ cạnh tranh chức vô địch V-League 2020 vẫn còn nhiều điểm hạn chế.

Bình Dương thì sao? Đội bóng này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc nhờ sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở giải đấu đường trường, yêu cầu sự ổn định thì đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn chưa duy trì được.

CLB TPHCM cũng giống như Bình Dương, thi đấu chưa thực sự ổn định. Mặc dù bổ sung nhiều ngôi sao tấn công chất lượng, thay đổi về lối chơi, nhưng khi gặp những đối thủ chơi “đổ bê tông”, nhà đương kim Á quân đều gặp khó, không phát huy được tính sáng tạo.

Viettel cũng được đầu tư rất mạnh tay ở mùa giải 2020, nhưng HLV Trương Việt Hoàng vẫn chưa tìm được công thức, chiến thuật phù hợp để biến đội bóng áo lính thành “cỗ máy chiến thắng” ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

HAGL cho thấy sự trưởng thành, khi thi đấu toan tính và thực dụng hơn. Nhưng, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đang mắc bệnh “khôn nhà dại chợ”. Mặc dù là vua kiếm điểm trên sân nhà, nhưng việc chưa giành nổi chiến thắng nào khiến đội bóng phố núi chỉ đang xếp thứ 6 với 12 điểm.

Rõ ràng, Sài Gòn FC, TPHCM, Viettel, Bình Dương hay HAGL đều có những điểm yếu của riêng mình. Các đội bóng này phải cải thiện nhanh nhất có thể, nếu như muốn giành chức vô địch V-League 2020.

Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC gặp vấn đề trong khâu kết liễu đối thủ.

Tại sao lại nói nhanh nhất có thể? Bởi lẽ, Hà Nội FC đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, khi mất nửa đội hình vì chấn thương nên các đội bóng phải biết tận dụng thời cơ.

Lật lại lịch sử thì trong 5 chức vô địch mà Hà Nội FC đã mang về phòng truyền thống, không phải mùa giải nào họ cũng thi đấu thuyết phục từ đầu đến cuối. Có những mùa giải, đội chủ sân Hàng Đẫy thi đấu chật vật ở giai đoạn lượt đi, nhưng đã thắng như chẻ tre ở lượt về để vô địch.

Thực tế là ở thời điểm này, dù đội hình bị tàn phá bởi chấn thương, nhưng Hà Nội FC vẫn chơi trên cơ các đối thủ, chỉ có điều họ chưa làm tốt khâu kết liễu đối thủ. Lực lượng của Hà Nội FC vượt trội hoàn toàn so với những đối thủ còn lại của V-League 2020.

Và một khi đội bóng này có đầy đủ quân số thì sự hấp dẫn mà V-League 2020 đang có chỉ là giả tạo mà thôi. Bởi khi Hà Nội FC là chính mình thì rất khó đội bóng nào cản được họ đến ngôi vương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên