IMF cảnh báo: Nợ công tại Lebanon có thể lên tới 547% GDP

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua (29/06) cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng tài chính của Lebanon ngày càng trở nên trầm trọng hơn do các nhóm lợi ích được đầu tư chống lại các chính sách cải cách quan trọng.

IMF đã công bố 1 báo cáo chứng minh, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài gần 4 năm đã khiến đồng nội tệ Lebanon mất khoảng 98% giá trị, khiến GDP giảm 40%, đẩy lạm phát lên 3 con số và làm cạn kiệt 2/3 dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương nước này.

Lý giải nguyên nhân, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định, cuộc khủng hoảng đã ngày càng trở nên trầm trọng hơn do không thực hiện được các chính sách cần thiết, bị cản trở bởi một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và sự phản kháng của các nhóm lợi ích đối với cải cách.

Lebanon đã ký một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng 4 năm 2022 nhưng chưa đáp ứng các điều kiện để đảm bảo một chương trình giải ngân đầy đủ trị giá 3 tỷ USD. Đây được coi là gói hỗ trợ rất quan trọng đối với Lebanon để phục hồi sau một trong những cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nếu không nhanh chóng tiền hành cải cách, nợ công tại Lebanon có thể lên tới 547% GDP vào năm 2027. Báo cáo nêu rõ: việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng là rủi ro lớn nhất đối với sự ổn định kinh tế và xã hội của Lebanon, đưa đất nước vào con đường khó khăn, đồng thời cho biết thêm rằng Ngân hàng trung ương cần có các chính sách mới về xung đột lợi ích, quyền tự chủ nhiều hơn từ chính phủ và trách nhiệm giải trình nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Hong Kong đang phải đối mặt đến từ bên ngoài, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của đặc khu này xuống 3,5% trong năm nay.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Hong Kong đang phải đối mặt đến từ bên ngoài, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của đặc khu này xuống 3,5% trong năm nay.

IMF nâng dự báo kinh tế khu vực châu Á
IMF nâng dự báo kinh tế khu vực châu Á

VOV.VN - Nền kinh tế châu Á dự kiến sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay, đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng toàn cầu.

IMF nâng dự báo kinh tế khu vực châu Á

IMF nâng dự báo kinh tế khu vực châu Á

VOV.VN - Nền kinh tế châu Á dự kiến sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay, đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng toàn cầu.

IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024
IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra tại Mỹ hôm nay (11/4), Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán đưa ra hồi tháng 1.

IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024

IMF dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu chỉ tăng 3% vào năm 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra tại Mỹ hôm nay (11/4), Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo tăng trưởng sản lượng toàn cầu thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán đưa ra hồi tháng 1.