Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là "kim chỉ nam" để giải quyết bức xúc của nhân dân

VOV.VN - Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc... tỉnh Quảng Bình đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Trong đó, gắn việc thực hiện cuộc vận động với giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phóng viên thường trú của Đài TNVN (VOV) tại miền Trung phỏng vấn ông Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình.

PV: Thưa ông, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện như thế nào?

Ông Cao Văn Định: Sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã triển khai tích cực và hiệu quả toàn bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Chúng tôi tổ chức các chuyên đề hàng năm trong Đảng, trong các tổ chức chính trị xã hội. Một trong những điểm mới trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chúng tôi đã gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vấn đề nổi cộm.

Với cách làm như vậy nên cuộc vận động rất hiệu quả, thiết thực, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua những hành động, việc làm cụ thể.

PV: Qua thực hiện Chỉ thị 05, nổi lên những mô hình nổi bật nào trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ?

Ông Cao Văn Định: Qua thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn Quảng Bình nổi lên nhiều mô hình mới, như Đoàn Thanh niên với mô hình thắp sáng đường quê; Phụ nữ với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hội Cựu Chiến binh có phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập theo gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngoài ra còn nhiều mô hình rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh.

PV: Từ thực tiễn qua gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình có thể rút ra một số kinh nghiệm gì, thưa ông?

Ông Cao Văn Định: Từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình, chúng tôi có thể rút ra 4 kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là phải thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao trong cấp ủy, chính quyền các cấp. Vai trò của người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình phải gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức và nói đi đôi với làm.

Kinh nghiệm thứ hai là việc thực hiện Chỉ thị 05 phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục mới thực sự góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kinh nghiệm thứ ba là phải chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thực tế cho thấy việc triển khai vấn đề này làm cho nội dung sinh hoạt thiết thực hơn, cụ thể hơn và chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan, đoàn thể được nâng lên; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, của chính quyền ngày càng được nâng cao.

Kinh nghiệm thứ tư là phải chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc tự giác học tập và làm theo; Đồng thời tạo được sự chuyển biến, sự lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và liên tục.

PV: Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào?

Ông Cao Văn Định: Thứ nhất là phải đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc này phải triển khai ngay gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thứ hai là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng chuyên đề hàng năm, trong đó đặc biệt là chuyên đề năm 2021.

Thứ ba là các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ giải pháp đã được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thực hiện. 

Thứ tư là phải tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ thứ năm là phải rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ thứ sáu là phải tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tiền Giang
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tiền Giang

VOV.VN - Sáng nay 12/3, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc bà con cử tri tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tiền Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tiền Giang

VOV.VN - Sáng nay 12/3, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc bà con cử tri tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh  hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

VOV.VN - Ngày 10/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh  hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

VOV.VN - Ngày 10/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta. 

Tiểu sử Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
Tiểu sử Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

VOV.VN - Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tiểu sử Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Tiểu sử Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

VOV.VN - Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.