Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

VOV.VN - Mới lên nắm quyền ít lâu, nhưng quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thể hiện được dấu ấn của mình.

Ngày 5/12/2013, ông Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố từ chức Chủ tịch VFF “vì lí do sức khỏe”, chấm dứt 8 năm đảm nhận cương vị người đứng đầu LĐBĐ Việt Nam. Trước khi xin từ nhiệm, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã đề cử Phó chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng lên làm quyền Chủ tịch. Nhìn vào số phiếu 100% ủng hộ ông Lê Hùng Dũng “làm nốt” nhiệm kì VI, nhiều người đã có thể đoán được ai sẽ trúng cử nhiệm kì khóa VII sắp tới.

Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và người tiền nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ. (ảnh: Minh Hoàng)

Ngay sau sự kiện này, đã có nhiều quyết định mang tính đột phá được đưa ra để cải tổ bóng đá Việt Nam. Trước hết là việc “trảm” một lúc 6 trọng tài liên quan đến các nghi án bán độ. Nhóm trọng tài này gồm các ông: Ngô Quốc Hưng, Bùi Quang Thông, Đinh Hải Dương, Phạm Bá Chiến, Đỗ Mạnh Hà, Kiều Việt Hùng.

Cụ thể, tổ trọng tài Đinh Hải Dương, Đỗ Mạnh Hà, Phạm Bá Chiến và Kiều Việt Hùng từng bị nghi ngờ nhận tiền bồi dưỡng trái phép tại trận Thanh Hóa – HAGL (V-League 2013).

Trọng tài Bùi Quang Thông từng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá khi còn là cầu thủ, còn trọng tài Ngô Quốc Hưng đã bị tố “bẻ còi” tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Cả 6 trọng tài nói trên tạm thời bị “treo còi” tại V-League 2014. Đồng thời, nếu các trọng tài khác làm ăn thiếu trách nhiệm trong quá trình điều hành trận đấu, VFF cũng tuyên bố sẽ “cho nghỉ luôn”. Động thái này cho thấy quyết tâm làm sạch nền bóng đá nước nhà của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Bên cạnh việc “trảm” liền tay 6 trọng tài, việc điều hành V-League mùa giải mới sẽ có những thay đổi đáng kể. Thay đổi đầu tiên đến từ tầm quản lý, khi VFF đang lên phương án thuê chuyên gia Nhật Bản về điều hành giải đấu. Trong thời gian chờ đợi chuyên gia, giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn sẽ đảm nhận cương vị trưởng giải V-League.

Trước đây, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng từng mời chuyên gia Tanabe (Nhật Bản) sang làm cố vấn. Nhưng chỉ sau 2 tháng làm việc (từ 20/2 đến 25/4), ông Tanabe đã xin về nước chịu tang bố rồi “cáo ốm về quê” luôn.

Để HLV Hoàng Văn Phúc nắm tuyển nốt Vòng loại Asian Cup cũng là trọn chữ "tình". (ảnh: Quang Trung)

Trường hợp của ông Tanabe cho thấy: Để tìm một chuyên gia bóng đá Nhật Bản đủ chuyên môn và “dũng cảm” để điều hành V-League là điều không hề đơn giản. Nhưng dẫu sao, sự thay đổi về quan điểm điều hành bóng đá của VFF, dưới quyền Chủ tịch mới đã là điều rất đáng ghi nhận.

Việc giữ chân tướng Phúc đến hết Vòng loại Asian Cup cũng cho thấy quan điểm tiến bộ của VFF. Thua thì cũng đã thua rồi, để HLV Hoàng Văn Phúc làm nốt là giữ trọn “cái tình”, đồng thời tránh cho vị HLV mới phải chịu sức ép không đáng có. Nhiều khả năng, trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/3/2014 trên sân Mỹ Đình sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng ĐT quốc gia.

Mới nắm quyền Chủ tịch VFF được 20 ngày, nhưng ông Lê Hùng Dũng đã có những hành động khá tích cực và được giới chuyên môn ghi nhận. Hi vọng, trong thời gian tới VFF sẽ tạo nhiều dấu ấn hơn nữa để cải tổ nền bóng đá nước nhà./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VFF thành lập Ban chỉ đạo "nguội" xử lý vấn đề "nóng"
VFF thành lập Ban chỉ đạo "nguội" xử lý vấn đề "nóng"

VOV.VN - VFF vừa thành lập Ban chỉ đạo các ĐT bóng đá Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

VFF thành lập Ban chỉ đạo "nguội" xử lý vấn đề "nóng"

VFF thành lập Ban chỉ đạo "nguội" xử lý vấn đề "nóng"

VOV.VN - VFF vừa thành lập Ban chỉ đạo các ĐT bóng đá Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

VFF nên chú trọng ĐT nữ Việt Nam
VFF nên chú trọng ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - Thất bại đau đớn của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 sẽ là liều thuốc giúp VFF “tỉnh ngộ” để đầu tư cho bóng đá nữ.

VFF nên chú trọng ĐT nữ Việt Nam

VFF nên chú trọng ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - Thất bại đau đớn của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 sẽ là liều thuốc giúp VFF “tỉnh ngộ” để đầu tư cho bóng đá nữ.

VFF chưa sa thải HLV Hoàng Văn Phúc vì ngại điều tiếng
VFF chưa sa thải HLV Hoàng Văn Phúc vì ngại điều tiếng

VOV.VN - Nhận trách nhiệm việc U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 27, ông Phúc đề đạt nguyện vọng từ chức với VFF.

VFF chưa sa thải HLV Hoàng Văn Phúc vì ngại điều tiếng

VFF chưa sa thải HLV Hoàng Văn Phúc vì ngại điều tiếng

VOV.VN - Nhận trách nhiệm việc U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 27, ông Phúc đề đạt nguyện vọng từ chức với VFF.

VFF khó tổ chức đại hội thường niên đúng hẹn
VFF khó tổ chức đại hội thường niên đúng hẹn

VOV.VN - Kế hoạch tổ chức đại hội thường niên VFF vào ngày 30/11 đối mặt nguy cơ phá sản vì không nhận được giấy phép.

VFF khó tổ chức đại hội thường niên đúng hẹn

VFF khó tổ chức đại hội thường niên đúng hẹn

VOV.VN - Kế hoạch tổ chức đại hội thường niên VFF vào ngày 30/11 đối mặt nguy cơ phá sản vì không nhận được giấy phép.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ chính thức rời ghế Chủ tịch VFF
Ông Nguyễn Trọng Hỷ chính thức rời ghế Chủ tịch VFF

VOV.VN - Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng thế chỗ với chức danh Quyền Chủ tịch.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ chính thức rời ghế Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Trọng Hỷ chính thức rời ghế Chủ tịch VFF

VOV.VN - Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng thế chỗ với chức danh Quyền Chủ tịch.

VFF và VPF quyết định "cấm còi" 6 trọng tài
VFF và VPF quyết định "cấm còi" 6 trọng tài

VOV.VN - Gạt ra rìa 6 trọng tài bị nghi có vấn đề, VPF còn treo thưởng lớn cho trọng tài tố giác đội bóng “chích tiền” ở V-League 2014.

VFF và VPF quyết định "cấm còi" 6 trọng tài

VFF và VPF quyết định "cấm còi" 6 trọng tài

VOV.VN - Gạt ra rìa 6 trọng tài bị nghi có vấn đề, VPF còn treo thưởng lớn cho trọng tài tố giác đội bóng “chích tiền” ở V-League 2014.

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân
HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân

VOV.VN - VFF khẳng định không chấp nhận cho HLV Hoàng Văn Phúc từ chức và tương lai của ông chỉ được quyết định sau trận Việt Nam - Hong Kong vào ngày 15/3.

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân

VOV.VN - VFF khẳng định không chấp nhận cho HLV Hoàng Văn Phúc từ chức và tương lai của ông chỉ được quyết định sau trận Việt Nam - Hong Kong vào ngày 15/3.