Đinh Thanh Trung giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2017

VOV.VN - Đinh Thanh Trung đã vượt qua Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quang Hải để trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

Đinh Thanh Trung đã vượt qua Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương) và Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) để trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ gốc Hà Tĩnh sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2017.

Đinh Thanh Trung nhận Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 một cách xứng đáng.

Thủ quân của Quảng Nam chính là đầu tàu giúp đội chủ sân Tam Kỳ lên ngôi vô địch V-League 2017. Trong hành trình xưng vương của Quảng Nam, Đinh Thanh Trung đã ghi 10 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo. Ngoài ra, tiền vệ này còn chơi rất hay ở ĐT Việt Nam, cả dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng lẫn HLV Mai Đức Chung.

Dù B.Bình Dương thi đấu không thành công trong mùa giải 2017, nhưng tiền đạo Nguyễn Anh Đức vẫn nhận giải Quả bóng bạc một cách xứng đáng, khi trở thành chân sút nội đầu tiên giành ngôi Vua phá lưới V-League sau 15 năm.

Danh hiệu Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Quang Hải, người đang cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á trên đất Trung Quốc. Một đồng đội của Quang Hải ở U23 Việt Nam và Hà Nội FC là Đoàn Văn Hậu nhận giải Cầu thủ trẻ nam trẻ xuất sắc nhất.

Một số giải thưởng khác, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về Claudecir (QNK Quảng Nam). Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng (HAGL) nhận danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất.

Đinh Thanh Trung, Đặng Thị Kiều Trinh và Phùng Trọng Luân - Những chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

Tại hạng mục bóng đá nữ, Quả bóng Vàng thuộc về Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM), Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) và Quả bóng đồng thuộc về Huỳnh Như (TPHCM). Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng sản Việt Nam). Ngoài ra, UBND TPHCM quyết định thưởng nóng đội nữ TP.HCM 1 tỷ đồng với thành tích 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia.

Ở môn Futsal, 3 cái tên được vinh danh đều là những cầu thủ của Thái Sơn Nam. Phùng Trọng Luân trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng, Quả bóng bạc thuộc về Phạm Đức Hoà và Trần Văn Vũ nhận Quả bóng Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á
Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự U23 châu Á và sẽ loại 2 cái tên cuối cùng tại Trung Quốc.

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự U23 châu Á và sẽ loại 2 cái tên cuối cùng tại Trung Quốc.

Dự đoán đội hình “chủ chốt” của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018
Dự đoán đội hình “chủ chốt” của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018

VOV.VN - U23 Việt Nam chốt danh sách 25 cầu thủ sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018. Cùng dự đoán đội hình chủ chốt của U23 Việt Nam ở giải đấu này.

Dự đoán đội hình “chủ chốt” của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018

Dự đoán đội hình “chủ chốt” của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018

VOV.VN - U23 Việt Nam chốt danh sách 25 cầu thủ sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018. Cùng dự đoán đội hình chủ chốt của U23 Việt Nam ở giải đấu này.

U23 Việt Nam đọ sức U23 Palestine trước thềm VCK U23 châu Á 2018
U23 Việt Nam đọ sức U23 Palestine trước thềm VCK U23 châu Á 2018

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Palestine trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam đọ sức U23 Palestine trước thềm VCK U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam đọ sức U23 Palestine trước thềm VCK U23 châu Á 2018

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Palestine trước thềm VCK U23 châu Á 2018.